MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Australia lo ngại về những phát ngôn thù ghét trên Twitter

25-06-2023 - 11:39 AM | Kinh tế số

Trong 12 tháng qua trên nền tảng Twitter xuất hiện nhiều hành vi lạm dụng trực tuyến nghiêm trọng, với các tuyên bố thù ghét nhiều hơn hẳn so với các nền tảng khác.

Trước những lo ngại đang gia tăng khi trong 1 năm qua trên nền tảng Twitter xuất hiện nhiều phát ngôn thù ghét, cơ quan chức năng Australia đang yêu cầu nền tảng này báo cáo về những biện pháp đang sử dụng để ngăn chặn các phát ngôn tiêu cực này.

Ủy viên An toàn thông tin trên mạng của Australia Julie Inman Grant cho biết, trong 12 tháng qua, đặc biêt là từ khi tỷ phú Elon Musk tiếp quản Twitter vào tháng 10/2022, trên nền tảng này xuất hiện nhiều hành vi lạm dụng trực tuyến nghiêm trọng. Điều đáng chú ý là sự xuất hiện của các tuyên bố thù ghét trên Twitter nhiều hơn hẳn so với các nền tảng khác.

Bà Julie Inman Grant cho biết, cơ quan này đang lo ngại về các tuyên bố thù ghét trên mạng, khi nghiên cứu cho thấy khoảng 20% người dân Australia là nạn nhân của các tuyên bố kiểu này. Đặc biệt với các đối tượng là người bản địa hay những người chuyển giới thì số lượng các tuyên bố thù ghét nhằm vào họ càng cao hơn.

Australia lo ngại về những phát ngôn thù ghét trên Twitter - Ảnh 1.

Bà Julie Inman Grant_Ủy viên An toàn thông tin trên mạng của Australia. Ảnh: RHETT WYMAN

Bà Julie Inman Grant cho biết, mặc dù trong điều khoản sử dụng của Twitter có cấm các hành vi thù ghét trên nền tảng này, song việc Ủy ban An toàn thông tin trên mạng của Australia nhận được nhiều lời phàn nàn về các hành vi này trên Twitter, cũng như việc các tuyên bố thù hận vẫn xuất hiện công khai trên nền tảng này cho thấy, Twitter không thực hiện nghiêm các quy định của mình.

Các tuyên bố thù ghét xuất hiện nhiều hơn trên nền tảng Twitter, diễn ra sau khi công ty này sa thải rất nhiều nhân viên và thu hẹp lực lượng lao động từ 8.000 xuống còn 1.500 người trên phạm vi toàn cầu. Trong số những đối tượng bị sa thải, có cả những người làm việc trong bộ phận an toàn và tin cậy. Đồng thời, Twitter cũng chấm dứt chính sách công của mình tại Australia.

Trước thực trạng này, Uỷ viên An toàn thông tin trên mạng của Australia Julie Inman Grant yêu cầu Twitter báo cáo về những biện pháp đang áp dụng, để ngăn chặn các phát ngôn thù ghét. Nếu trong vòng 28 ngày Twitter không chuyển báo cáo này đến Ủy viên An toàn thông tin trên mạng, công ty này có thể sẽ bị phạt tối đa là 700.000 AUD cho mỗi ngày chậm trễ.

Theo Việt Nga

VOV

Trở lên trên