MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà Hoàng Thị Thúy Lan bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội

21-03-2024 - 13:20 PM | Xã hội

Ngày 21/3, Quốc hội khóa XV đã họp kỳ họp bất thường lần thứ 6 để xem xét, quyết định về công tác nhân sự.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có tờ trình về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc .

Sau thảo luận tại đoàn, Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội- Ảnh 1.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội

Ngày 20/3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp xem xét quyết định về công tác cán bộ.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng nêu rõ, bà Hoàng Thị Thuý Lan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan còn vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thuý Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan (58 tuổi), quê ở Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; có trình độ cao đẳng sư phạm, cử nhân luật.

Bà Lan là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV và XV. Bà lan từng giữ nhiều chức vụ tại tỉnh nhà, từ tháng 2/2015, làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn), ngày 8/3, bà Hoàng Thị Thúy Lan bị khởi tố với cáo buộc nhận hối lộ.

Khi đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã có nghị quyết về việc tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Lan.

Theo Luân Dũng

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên