MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo bật khóc khi nói về chồng con

20-02-2019 - 15:09 PM | Doanh nghiệp

Khi trình bày về lý do muốn ly hôn chồng và nguyện vọng nuôi dưỡng 4 con, bà Lê Hoàng Diệp Thảo nhiều lần nghẹn ngào không cầm được nước mắt.

Ngày 20/2, TAND TP HCM đã mở phiên toà xét xử vụ án ly hôn giữa nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo (47 tuổi) và bị đơn là chồng bà này, ông Đặng Lê Nguyên Vũ (48 tuổi, chủ tịch HĐQT Tập đoàn cà phê Trung Nguyên).

Luật sư đại diện cũng như tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cả ông Vũ bà Thảo đều có mặt tại phiên xử. Ngoài ra, HĐXX cũng triệu tập nhiều cá nhân, đơn vị có quyền và nghĩa vụ liên quan như bà các công ty thuộc tập đoàn Trung Nguyên, ngân hàng BIDV và một số ngân hàng khác.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ yêu cầu phản tố

Trong phần thủ tục tố tụng, luật sư của bà Thảo có phần bổ sung ý kiến đề nghị triệu tập Công ty thẩm định giá Sài Gòn để làm rõ chứng thư thẩm định. Ngoài ra, phía nguyên đơn còn yêu cầu xác định bà Thảo có thêm tư cách tố tụng là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Trong khi đó, các luật sư của phía bị đơn cho rằng việc triệu tập công ty giám định là không bắt buộc và không cần thiết. Với ý kiến thứ hai, phía bị đơn đồng ý để bà Thảo là cổ đông có quyền phát biểu ý kiến với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra, phía bị đơn còn nộp cho HĐXX hồ sơ tài liệu tham khảo.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo bật khóc khi nói về chồng con - Ảnh 1.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ ủy quyền cho luật sư phát biểu tại phiên tòa.

Sau khi xem xét, HĐXX cho rằng sẽ triệu tập công ty giám định trong quá trình xét xử nếu cảm thấy cần thiết. HĐXX cho rằng đối với các cổ đông không thể đưa vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, tòa sẽ tạo điều kiện cho bà Thảo tranh luận.

Ngoài ra, phần thủ tục tố tụng cũng nóng lên khi hai bên tranh luận về yêu cầu phản tố của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Hồi tháng 7/2016, khi TAND TP HCM thụ lý vụ án, ông Vũ đã có yêu cầu phản tố về nhiều khoản tiền, tài sản, bất động sản. Sau đó, bị đơn rút một phần yêu cầu phản tố. Song đến nay, bị đơn khẳng định vẫn giữ nguyên yêu cầu phản tố như ban đầu.

Phá biểu quan điểm, đại diện VKS cho rằng ông Vũ đã rút một phần yêu cầu phản tố nên toà án chưa thu thập chứng cứ và chưa tiến hành hoà giải các phần này. Vì vậy, VKS đề nghị tòa xác định rõ yêu cầu của ông Vũ để giải quyết.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nghẹn ngào khóc

Sau phần thủ tục, HĐXX hội ý 15 phút rồi bước qua phần xét hỏi. Trong đơn kiện, bà Thảo cho biết vợ chồng bà kết hôn 20 năm trước và có 4 con. Thời gian đầu, hai người yêu nhau thực sự có cuộc sống hạnh phúc, cùng nhau tạo lập thương hiệu cà phê Trung Nguyên, tập đoàn Trung Nguyên và các công ty trực thuộc.

Những năm gần đây họ phát sinh mâu thuẫn trong tư duy, suy nghĩ về cuộc sống, điều hành công ty và chăm sóc các con. "Bản thân tôi đã nỗ lực rất nhiều với mong muốn hàn gắn hạnh phúc gia đình, nhưng chồng tôi Đặng Lê Nguyên Vũ bày tỏ quan điểm muốn thoát ly suy nghĩ bình thường, thường xuyên vắng nhà.

Hai vợ chồng đã sống ly thân hơn 2 năm nay, tự nhận thấy tình yêu không còn, mục đích của cuộc hôn nhân không đạt được, việc kéo dài cuộc sống hôn nhân càng làm chúng tôi thêm đau khổ. Nay tôi yêu cầu chấm dứt quan hệ vợ chồng với ông Đặng Lê Nguyên Vũ", bà Thảo nêu trong đơn.

Trả lời HĐXX, bà Thảo cho biết bản thân vẫn giữ nguyên yêu cầu ly hôn chồng. "Chúng tôi đã có một khoảng thời gian chung sống hạnh phúc và tốt đẹp với nhau. Chúng tôi có 4 người con, hai con trai, hai con gái. Nhưng sau đó nhiều sự việc đã xảy ra khiến chúng tôi phải ly hôn....

Từ lúc sinh con đến nay, 4 con tôi đều do một tay tôi chăm sóc. Các con tôi đều trưởng thành và phát triển tốt đẹp. Hơn 6 năm nay, anh bỏ bê gia đình, không quan tâm đến con cái. Các con rất là tội nghiệp. Bản thân tôi vẫn cố gắng dành tất cả tình thương, hơn tất cả những gì có thể đảm bảo các con được yêu thương, chăm sóc" - bà Thảo nghẹn ngào, mắt long lanh khi trình bày với tòa.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo bật khóc khi nói về chồng con - Ảnh 2.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nghẹn ngào khi trình bày về lý do muốn ly hôn chồng.

Người phụ nữ trình bày nguyện vọng muốn được trực tiếp nuôi dưỡng 4 con và yêu cầu ông Vũ cấp dưỡng 5% cổ phần cho mỗi người con: "Tôi tha thiết mong các con được 5% cổ phần để các con gìn giữ sản nghiệp gia đình".

"Tôi muốn nuôi các cháu đầy đủ thể chất tinh thần mà không cần chu cấp gì cả. Tôi tôn trọng quyền quyết định của các con", ông Vũ cho rằng bản thân không quan tâm vấn đề tiền bạc và đồng ý cấp dưỡng 5% cổ tức cho các con cho đến tuổi trưởng thành.

"Tôi gần như không quan tâm đến tiền, không ai giành tiền. Mình đã sai đừng bao giờ đưa các con vào. Không thể nuôi dưỡng các con như vậy, Trung Nguyên cũng không thể nuôi dưỡng như vậy", ông chủ Tập đoàn cà phê Trung Nguyên gay gắt nói.

Chiều nay phiên xử sẽ tiếp tục với phần xét hỏi hai bên.

Vụ ly hôn của vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên được Tòa TP thụ lý từ tháng 11/2015. Gần 2 năm sau, vào tháng 8/2017, cơ quan tư pháp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, bảo vệ khối tài sản của ông Vũ và bà Thảo.

Hồi tháng 9/2018, TAND TP HCM cũng từng mở phiên tòa xét xử vụ án ly hôn giữa nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo và bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Tuy nhiên, cả bà Thảo và ông Vũ đều vắng mặt, có đơn xin hoãn phiên tòa.

Ngày 22/10/2018, TAND TP HCM ra quyết định tạm đình chỉ vụ án để thu thập thêm chứng cứ từ các cơn quan chức năng. Ngay sau đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo gửi đơn yêu cầu TAND Cấp cao hủy bỏ quyết định này.

Theo Quốc Chiến

Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên