MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà nội nhai đậu phộng đút cho cháu trai, không ngờ hành động đơn giản này lại khiến đứa bé lâm vào cơn nguy kịch

15-02-2024 - 08:45 AM | Sống

Qua một loạt kiểm tra, bác sĩ kết luận bé trai mắc một loại bệnh truyền nhiễm.

Mới đây, một người bà ở Vũ Hán (Trung Quốc) muốn cho cháu nội 2 tuổi của mình ăn thử món đậu phộng rang. Nhưng bà sợ cháu trai sẽ bị mắc nghẹn, vì vậy bà đã tự nhai nát những hạt đậu trong miệng rồi đút cho cháu. Thế nhưng bà không ngờ rằng, hành động này đã khiến cháu trai của mình lâm vào cơn nguy kịch.

Bà nội nhai đậu phộng đút cho cháu trai, không ngờ hành động đơn giản này lại khiến đứa bé lâm vào cơn nguy kịch- Ảnh 1.

Chỉ vài tiếng sau, cháu bé đột nhiên phát sốt. Người thân chỉ nghĩ em bị cảm nên cho em uống thuốc cảm thông thường dành cho trẻ nhỏ. Song cơn sốt không lui mà còn có xu hướng trầm trọng hơn.

Thấy tình hình bắt đầu không ổn, người nhà đã đưa cháu bé đến bệnh viện.

Qua một loạt kiểm tra, bác sĩ kết luận bé trai mắc một loại bệnh truyền nhiễm, dân gian thường gọi là “bệnh hôn”.

“Bệnh hôn”, nói đúng hơn là bệnh truyền nhiễm gây ra bởi một loại virus Epstein-Barr, hay virus Herpes, lây truyền qua nước bọt và giọt bắn. Ngoài hôn, các hành vi như cho ăn bằng miệng, nhai thức ăn và liếm dụng cụ cũng có thể truyền virus cho trẻ em.

Bà nội nhai đậu phộng đút cho cháu trai, không ngờ hành động đơn giản này lại khiến đứa bé lâm vào cơn nguy kịch- Ảnh 2.

Gia đình đã bị sốc và bối rối trước kết quả kiểm tra của bác sĩ. Họ không hiểu tại sao đứa trẻ chỉ ăn một chút đậu phộng mà bà nội đã nhai lại có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tuy nhiên, lời giải thích của bác sĩ đã khiến họ nhận ra: Mặc dù chỉ là một ít đậu phộng nhưng nó đã ở trong miệng bà nội quá lâu, số lượng vi khuẩn tăng lên rất nhiều. Khi đứa trẻ ăn phải, bé cũng nuốt luôn số vi khuẩn ấy, từ đó dẫn đến các triệu chứng liên quan.

Bác sĩ còn nói thêm, virus Herpes còn gây ra các bệnh rất nghiêm trọng như viêm não hay viêm màng não. Một trong những nguyên nhân khiến trẻ có nguy cơ nhiễm virus Herpes là do từ người bệnh bị Herpes ở môi và vùng quanh miệng có hành vi hôn trẻ.

Ngoài việc nhiễm virus Herpes thông qua nụ hôn của người lớn, trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh, trẻ có sức đề kháng kém còn dễ mắc các bệnh như: Cúm, quai bị, tay chân miệng, mụn rộp, thủy đậu, sởi… Thậm chí người lớn son môi xong hôn trẻ sẽ dẫn đến nguy cơ trẻ bị viêm da tiếp xúc hay ngộ độc chì.

Bà nội nhai đậu phộng đút cho cháu trai, không ngờ hành động đơn giản này lại khiến đứa bé lâm vào cơn nguy kịch- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Ngay khi sự việc “vô lý” này được đăng tải trên mạng xã hội, đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người vẫn chưa thể tin chỉ một hành động đơn giản như đút đồ ăn cho trẻ cũng có thể gây ra tác hại lớn như vậy.

Một số cư dân mạng thể hiện sự bức xúc và khó hiểu trước hành vi của người bà, cho rằng sự bất cẩn của bà gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của đứa trẻ.

Song không ít người cũng lên tiếng cho rằng bà nội trong vụ việc trên đã lớn tuổi, ít kiến thức về y tế. Bà chỉ nghĩ rằng khi xưa mình nuôi con thế nào thì bây giờ cũng chăm cháu thế đó. Bà nội đương nhiên thương cháu, chỉ là bà không ngờ hành động ấy lại khiến cháu bị bệnh mà thôi.

Không chỉ vậy, vụ việc này còn khiến nhiều người có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe và an toàn thực phẩm của trẻ em. Các bác sĩ cũng cho biết, mặc dù bệnh truyền nhiễm bởi hành động hôn hoặc đút thức ăn có xác suất xảy ra không quá cao, nhưng “phòng bệnh còn hơn chữa bệnh”, ngộ nhỡ con em mình mắc phải thì hối hận cũng đã muộn màng.

Nguồn: 163

Theo Trung Hạ

Phụ nữ số

Trở lên trên