MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà Trương Mỹ Lan ra toà với kiểu tóc mới

19-03-2024 - 09:50 AM | Xã hội

Sau 3 ngày nghỉ, phiên tòa xét xử 86 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục làm việc với phần luận tội và đề nghị mức án. Sáng nay, bà Lan có mặt tại phiên tòa với mái tóc uốn, khác với những ngày trước đó.

Sáng 19/3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 đồng phạm liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan chuyển sang phần tranh luận.

Bà Trương Mỹ Lan ra toà với kiểu tóc mới- Ảnh 1.

Bà Lan có mặt tại phiên tòa với mái tóc uốn, khác với những ngày trước đó. Ảnh: Duy Anh.

Bà Trương Mỹ Lan ra toà với kiểu tóc mới- Ảnh 2.

Bà Đỗ Thị Nhàn có mặt với áo sơ mi, đeo khẩu trang quen thuộc. Ảnh: Duy Anh.

Theo kế hoạch, đại diện Viện kiểm sát sẽ nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Ghi nhận của phóng viên, tất cả các bị cáo quan trọng gồm bà Trương Mỹ Lan, ông Chu Lập Cơ, bà Trương Huệ Vân, ông Võ Tấn Hoàng Văn, bà Đỗ Thị Nhàn, ông Nguyễn Văn Hưng và ông Nguyễn Cao Trí đều có mặt tại phiên tòa.

Bà Trương Mỹ Lan ra toà với kiểu tóc mới- Ảnh 3.

Tại các phiên tòa trước, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn cho rằng bà Lan là người chủ thật sự của SCB. Ảnh: Duy Anh.

Trong đó, bà Lan xuất hiện với mái tóc uốn, trên tay cầm tập hồ sơ; còn bà Nhàn với trang phục màu vàng quen thuộc. Cả hai bị cáo này đều ngồi hàng đầu quen thuộc.

Sau 2 tuần làm việc, đại diện Viện kiểm sát và các luật sư bào chữa đã xét hỏi các bị cáo về hành vi phạm tội được nêu trong cáo trạng.

Bà Trương Mỹ Lan ra toà với kiểu tóc mới- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Hưng. Ảnh: Duy Anh.

Bà Trương Mỹ Lan ra toà với kiểu tóc mới- Ảnh 5.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 19/3. Ảnh: Duy Anh.

Về sai lệch kết quả khi thanh tra SCB, ông Nguyễn Văn Hưng (66 tuổi, quê TP Hà Nội, cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) tại phiên tòa trước đó cho rằng, do gần về hưu ông không dành toàn sức, toàn tâm cho việc thanh tra SCB dẫn đến sai phạm.

Trong khi đó, bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng 2) cho rằng, ông Hưng là người chỉ đạo sửa và sếp cũ của bà đã không dám nhìn nhận sai phạm của bản thân.

Bà Trương Mỹ Lan ra toà với kiểu tóc mới- Ảnh 6.

Ông Chu Lập Cơ, chồng của bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Duy Anh.

Bà Trương Mỹ Lan ra toà với kiểu tóc mới- Ảnh 7.

Ông Nguyễn Cao Trí . Ảnh: Duy Anh.

Bà Trương Mỹ Lan ra toà với kiểu tóc mới- Ảnh 8.

Bà Trương Huệ Vân. Ảnh: Duy Anh.

Bà Trương Mỹ Lan ra toà với kiểu tóc mới- Ảnh 9.

Bà Lan và bà Nhàn được bố trí ngồi hàng đầu. Ảnh: Duy Anh.

Ngoài ra, tại các ngày diễn ra phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát và luật sư bào chữa cũng đã hỏi các bị cáo để làm rõ cổ phần tại SCB, việc đưa hối lộ 5,2 triệu đô, sai phạm tại các công ty thẩm định giá có liên quan...

Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan bị xét xử về các tội "Tham ô tài sản", "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Theo Nhóm Phóng viên

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên