MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắc Giang: Thôn không tấc đất

Bắc Giang: Thôn không tấc đất

Thôn Nguyệt Đức có hơn 180 hộ dân với hơn 700 nhân khẩu. Thế nhưng, cả thôn không có một tấc đất, mà toàn bộ 180 hộ dân đều sống trên thuyền dưới dòng sông Cầu. Hầu hết, người dân Nguyệt Đức muốn lên bờ để ổn định cuộc sống nhưng do vướng mắc nên đến nay 180 hộ vẫn phải lênh đênh trên sông nước.

Xã Vạn Hà (huyện Việt Yên, Bắc Giang) có 3 thôn. Bao gồm thôn Yên Viên, thôn Thổ Hà và thôn Nguyệt Đức . Tuy nhiên, chỉ thôn Yên Viên và Thổ Hà là người dân sống trên bờ, tức có đất đai . Còn toàn bộ thôn Nguyệt Đức, người dân đều sống trên thuyền dưới lòng sông Cầu .

Bắc Giang: Thôn không tấc đất- Ảnh 1.

186 hộ dân thôn Nguyệt Đức sống trên thuyền ở hai bên dưới lòng sông Cầu.

Trao đổi với Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Mỹ, Chủ tịch UBND xã Vạn Hà cho biết thôn Nguyệt Đức có 186 hộ với trên 700 nhân khẩu. Đây cũng là thôn đặc biệt nhất nước, bởi không có tấc đất nào. Cả thôn Nguyệt Đức đều sống trên thuyền dưới lòng sông Cầu trên đoạn sông dài khoảng một km.

Bắc Giang: Thôn không tấc đất- Ảnh 2.

Các hộ dân thôn Nguyệt Đức đều sống trên thuyền từ nhiều năm nay.

Theo ông Mỹ, trước đây người dân thôn Nguyệt Đức sống bám vào sông nước. Vì thế, họ đầu tư, vay ngân hàng mua thuyền có tải trọng lớn để vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, giờ đây vận tải thủy gặp khó nên người dân đã ổn định thuyền trên khúc sông Cầu hiện nay.

Bắc Giang: Thôn không tấc đất- Ảnh 3.

Một số hộ làm cầu nhỏ bắc từ thuyền lên bờ để tiện di chuyển. Một số hộ ở xa bờ thì phải di chuyển trên thuyền nhỏ để vào bờ.

Vài năm trước, tỉnh Bắc Giang đã triển khai dự án tái định cư cho thôn Nguyệt Đức với diện tích 5 ha. Tuy nhiên, do một số vướng mắc liên quan đến đê điều nên đến nay dự án vẫn chưa được triển khai.

Bắc Giang: Thôn không tấc đất- Ảnh 4.

Thuyền của các hộ dân thôn Nguyệt Đức.

Hiện tại, UBND tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Việt Yên đang phối hợp với Bộ NN&PTNT để tháo gỡ những khó khăn này.

Bắc Giang: Thôn không tấc đất- Ảnh 5.

Không có đất sản xuất, nhiều người gặp khó khăn trong đời sống nhất là với người cao tuổi. Ví như bà Nguyễn Thị Thư hiện đi rửa bát thuê mỗi buổi được trả công 30.000 đồng.

Bắc Giang: Thôn không tấc đất- Ảnh 6.

Một số phụ nữ thì buôn bán thủy sản trên sông để có thêm thu nhập.

Bắc Giang: Thôn không tấc đất- Ảnh 7.

Chị Nguyễn Thị Tính, 46 tuổi hiện không có việc làm. Mỗi ngày, chị tìm mua cá của những người dân đánh cá bán lại kiếm lời.

Bắc Giang: Thôn không tấc đất- Ảnh 8.

Người dân thôn Nguyệt Đức rất mong được lên bờ. Chính quyền tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với Bộ ngành liên quan tháo gỡ khó khăn để dự án tái định cư cho thôn Nguyệt Đức sớm hoàn thành.

Thanh Hiếu

Tiền phong

Trở lên trên