MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bác sĩ Ireland: Hãy đi khám nếu có bất kỳ triệu chứng nào dưới đây - có thể báo hiệu ung thư phổi

21-01-2024 - 16:59 PM | Sống

Bác sĩ Ireland: Hãy đi khám nếu có bất kỳ triệu chứng nào dưới đây - có thể báo hiệu ung thư phổi

Ung thư phổi là một trong những loại ung thư phổ biến nhất. Mới đây, một bác sĩ đã liệt kê các triệu chứng cảnh báo ung thư phổi ai cũng nên biết.

Theo thống kê về dịch tễ bệnh ung thư toàn cầu của Globocan, năm 2020, tình hình mắc và tử vong do ung thư trên toàn thế giới đều có xu hướng tăng. Trong đó, ung thư phổi đứng thứ 2 về tỉ lệ mắc mới và là nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất trong số các bệnh ung thư trên toàn cầu.

Ví dụ, ở Anh, ung thư phổi là loại ung thư nguy hiểm nhất, gây ra gần 35.000 ca tử vong mỗi năm. Năm 2020, tại Việt Nam, tỉ lệ mắc ung thư phổi xếp thứ 2 với 26.262 ca mắc mới chiếm 14.4%, và 23.797 ca tử vong vì căn bệnh này.

Bác sĩ Ireland: Hãy đi khám nếu có bất kỳ triệu chứng nào dưới đây - có thể báo hiệu ung thư phổi - Ảnh 1.

Ung thư phổi đứng thứ 2 về tỉ lệ mắc mới và là nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất trong số các bệnh ung thư trên toàn cầu. (Ảnh minh họa)

Chẩn đoán sớm ung thư đảm bảo cơ hội điều trị tốt nhất và việc phát hiện các triệu chứng là chìa khóa để phát hiện bệnh sớm.

Các triệu chứng của ung thư phổi có thể khó phát hiện vì chúng thường không rõ ràng cho đến khi bệnh tiến triển.

Mới đây, bác sĩ Monica Peres Oikeh (hiện đang làm việc tại Cork, Ireland), chia sẻ về 6 dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi mà ai cũng nên biết. Nói với 64.000 người theo dõi trên kênh TikTok của mình, bác sĩ Monica liệt kê 6 triệu chứng:

1. Ho kéo dài hơn 3 tuần

2. Khàn giọng

3. Ho ra máu

4. Giảm cân không rõ nguyên nhân

5. Khó thở

6. Ho khác bình thường (đặc biệt là những người hút thuốc).

Bác sĩ Monica nhắn nhủ: "Hãy đến gặp bác sĩ nếu có bất kỳ triệu chứng nào kể trên".

Ho do ung thư phổi thường như thế nào?

Theo Tổ chức Ung thư Phổi Roy Castle, ho dai dẳng có lẽ là triệu chứng dễ nhận biết nhất của bệnh ung thư phổi.

Tổ chức từ thiện khuyên: "Nếu bạn bị ho từ ba tuần trở lên hoặc cơn ho đã thay đổi hoặc trở nên trầm trọng hơn và bạn có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính, bạn phải liên hệ với bác sĩ".

"Mọi người thường cho rằng cơn ho do ung thư phổi là một cơn ho khá nặng, nhưng không có loại ho cụ thể nào có liên quan nhiều hơn đến ung thư phổi. Mọi người có thể bị ho rất nặng hoặc có thể ho rất nhẹ, như kiểu hắng giọng. Cơn ho do ung thư phổi có thể ho khan hoặc ho có đờm. Vấn đề cần lưu ý là thời gian ho chứ không phải kiểu ho".

Bác sĩ Ireland: Hãy đi khám nếu có bất kỳ triệu chứng nào dưới đây - có thể báo hiệu ung thư phổi - Ảnh 2.

Theo Tổ chức Ung thư Phổi Roy Castle, ho dai dẳng có lẽ là triệu chứng dễ nhận biết nhất của bệnh ung thư phổi. (Ảnh minh họa)

Các triệu chứng khác của ung thư phổi

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) Anh, ho ra máu, sụt cân không rõ nguyên nhân và khó thở là một vài triệu chứng "chính" của ung thư phổi.

Một số triệu chứng phổ biến khác cần chú ý bao gồm:

- Đau khi thở hoặc ho

- Mệt mỏi dai dẳng vì thiếu năng lượng.

NHS coi khàn giọng là một triệu chứng ít phổ biến hơn. Các triệu chứng ít phổ biến khác bao gồm:

- Những thay đổi về hình thức của ngón tay, chẳng hạn móng tay như trở nên cong hơn hoặc đầu ngón tay trở nên to hơn (còn được gọi là ngón tay dùi trống).

- Khó nuốt hoặc đau khi nuốt

- Thở khò khè

- Sưng mặt hoặc cổ

- Đau ngực hoặc vai dai dẳng.

(Theo Express)

Theo Trà My

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên