MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Bậc thầy thư pháp" Trung Quốc 86 tuổi kết hôn lần thứ 4 với nữ MC truyền hình kém 50 tuổi: Hạnh phúc viên mãn bên vợ đẹp và khối tài sản hàng tỷ Nhân dân tệ

26-04-2024 - 19:10 PM | Sống

Dù chuẩn bị bước sang tuổi 90, tỷ phú thư pháp của Trung Quốc Phạm Tăng vẫn khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ khi kết hôn lần thứ 4 với nữ MC xinh đẹp kém ông 50 tuổi.

Mới đây, trên trang cá nhân, nhà thư pháp nổi tiếng Đại lục Phạm Tăng đăng một số bức ảnh hẹn hò cùng người vợ thứ tư. Một trong số đó có cảnh ông đi cùng vợ đến một sự kiện. Cô gái ngoài 30 tuổi khoe vóc dáng gợi cảm trong bộ váy hai dây màu vàng, còn người chồng trang phục đạo mạo, tóc bạc trắng và mỉm cười.

Vẻ đẹp bốc lửa của người vợ trẻ được nhiều người quan tâm. Theo đó, cô là Từ Manh, SN 1988, hiện đang là người dẫn chương trình ở đài truyền hình chuyên về các show ô tô.

Bậc thầy thư pháp Trung Quốc bên người vợ trẻ kém ông 50 tuổi

Ông Phạm công bố lấy cô gái kém 50 tuổi hồi đầu tháng tư khiến cộng đồng mạng xứ Trung vô cùng xôn xao. Ông cho biết, Từ Manh giúp ông có thêm hứng khởi sáng tác, vui vẻ, phấn khởi sau vài năm ủ rũ, thể chất xuống dốc vì bà vợ thứ ba qua đời. Ở tuổi lên lão, người đàn ông tài hoa 86 tuổi có khối tài sản "khổng lồ" cho biết hiện hạnh phúc viên mãn.

Một số nguồn tin cho hay, ông Phạm rất chiều vợ mới và sẵn sàng "vung tiền" để chiều lòng người đẹp. Ông mua tặng cô túi hàng hiệu, xe xịn. Gần đây, ông tặng cô một chiếc Ferrari.

Người vợ trẻ Từ Manh từng cho biết, cô không yêu chồng chỉ vì tài sản mà là ngưỡng mộ, yêu mến tài năng nghệ thuật của ông. Ngoài làm người dẫn chương trình, Từ Manh hiện cũng đang kinh doanh riêng và có lợi nhuận đều đặn hàng năm.

Phạm Tăng được mệnh danh là "Bậc thầy về hội họa và thư pháp Trung Quốc". Theo truyền thông Trung Quốc, chỉ tính tổng doanh thu bán đấu giá công khai các tác phẩm nghệ thuật của ông trong 11 năm qua là hơn 2,3 tỷ nhân dân tệ. Bên cạnh đó, bậc thầy U90 còn đầu tư vào kinh doanh và ăn nên làm ra.

Ở tuổi 86, ông là thành viên của Hiệp hội Nghệ sĩ Trung Quốc, giảng viên và nhà nghiên cứu tại Học viện Nghệ thuật Trung Quốc, giáo sư chính thức và trợ giảng tiến sĩ tại Đại học Nam Khai. Đồng thời là giảng viên tại Học viện Văn hóa Trung Quốc của Đại học Bắc Kinh. Ông cũng là cố vấn đặc biệt về đa văn hóa của UNESCO và là người đầu tiên ở Trung Quốc nhận được vinh dự này.

Ngoài ra, lão ông này có cổ phần tại một trung tâm thẩm định nghệ thuật nổi tiếng ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Ông còn là cổ đông của một công ty nghệ thuật Oriental Elements. Được biết, công ty này do con trai lớn của bậc thầy Phạm Tăng làm chủ.

Người vợ trẻ chính là nguồn cảm hứng để Phạm Tăng sáng tác nghệ thuật

Theo nhiều nguồn tin, con trai của bậc thầy này sinh năm 1963, yêu thích hội họa từ nhỏ và thừa hưởng được tài năng xuất chúng từ cha mình. Người đàn ông về sau đã chuyển đến Paris và định cư ở Pháp. Không chỉ vậy, bậc thầy thư pháp còn bán hàng trên mạng xã hội và ông đã có hàng trăm nghìn người hâm mộ, bán được gần 7.000 sản phẩm.

Có thể nói rằng, dù ở tuổi "xưa nay hiếm", ông Phạm Tăng vẫn từng ngày "hái ra tiền" hơn bất kỳ người trẻ nào khác.

Trước khi lấy người vợ hiện tại, ông đã trải qua ba cuộc hôn nhân. Ở lần hôn nhân thứ ba, ông gặp nhiều tai tiếng do yêu vợ của bạn thân, đi lại lén lút cho đến khi bị phát hiện. Kẻ bỏ vợ, người bỏ chồng đến với nhau và chung sống nhiều năm, trước khi người vợ qua đời vì bệnh tật năm 2021. Trên mạng xã hội, ông từng bị chỉ trích về đạo đức, nhân phẩm dù tài giỏi.

Theo Sinchew, Sohu

Theo Nguyễn Phượng

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên