MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bán tháo hàng loạt từ quặng sắt tới cao su tại Trung Quốc do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

19-06-2018 - 16:40 PM | Thị trường

Giá các loại hàng hóa từ quặng sắt tới cao su trên thị trường Trung Quốc đồng loạt giảm trong ngày hôm nay (thứ Ba ngày 19/6) khi các nhà đầu tư thực sự lo ngại về một cuộc "chiến tranh thương mại" ngày càng leo thang có thể làm tổn thương nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Nhà đầu tư Trung Quốc đua nhau bán tháo gần như tất cả các mặt hàng, kể cả thép, đồng, dầu cọ, bông… ngay ngày đầu tiên trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ dài 3 ngày. Riêng một số mặt hàng như đậu tương và khô đậu tương kỳ hạn giao sau tăng giá, nhưng lý do cũng bởi Bắc Kinh áp thuế nhập khẩu lên đậu tương Mỹ để trả đũa.

"Cuộc chiến" thương mại Mỹ - Trung đang nóng hơn bao giờ hết, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt mức thuế 10 phần trăm đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá tổng cộng trên 200 tỷ USD từ Trung Quốc, khiến Bộ Thương mại Trung Quốc quyết định sẽ có biện phá toàn diện để "chống trả quyết liệt".

Diễn biến mới nhất vẫn theo chiều hướng xấu đi, khi ngày thứ Sáu vừa qua (15/6) ông Trump thông báo sẽ tiếp tục kế hoạch áp thuế 25% lên 50 tỷ USD các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, khiến ngay sau đó Bắc Kinh cũng đáp trả một cách dứt khoát.

"Mọi người đua nhau bán tháo tài sản khi chiến tranh thương mại leo thang, bởi lo ngại điều đó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế và sẽ là yếu tố gây nguy cơ suy thoái lớn nhất nhiều thập kỷ nay, kể từ khi Trung Quốc mở cánh cửa nền kinh tế của mình ra thế giới bên ngoài", Giám đốc thương mại của Công ty môi giới Fortune Bay Resources ở Thượng Hải, ông Henry Chen cho biết.

Bán tháo hàng loạt từ quặng sắt tới cao su tại Trung Quốc do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung - Ảnh 1.

Giá thép cây và các nguyên liệu sản xuất thép đã giảm mạnh nhất. Hợp đồng thép cây dùng trong xây dựng kỳ hạn giao tháng 10 trên sàn Thượng Hải giảm 2,9% xuống 3.769 NDT (583 USD)/tấn, từ mức cao nhất 9,5 tháng của ngày 15/6. Thép cuộn cán nóng cũng giảm 2,9%.

Quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm mạnh 4,6% xuống 450,50 NDT/tấn, trong khi than luyện cốc giảm 4% xuống 1.199,50 NDT, và than cốc giảm 4,1% xuống 2.086 NDT/tấn.

Với những mặt hàng khác cũng tương tự, giá cao su trên sàn Thượng Hải giảm tới 7% xuống mức thấp kỷ lục 10.050 NDT; đồng giảm 3,4% trong khi nhôm giảm 2,8%.

Xu hướng bán tháo lan sang cả thị trường bông và dầu cọ, khiến cả 2 mặt hàng đều giảm giá 5%.

Trong khi đó, giá khô đậu tương trên sàn Đại Liên tăng mạnh 3,6% lên 3.054 NDT/tấn, còn đậu tương tăng 2%, sau khi Trung Quốc áp thuế 25% đối với đậu tương nhập từ Mỹ gây lo ngại sẽ khan hiếm mặt hàng này trong tương lai. Được biết, Trung Quốc thường mua 1/3 khối lượng đậu tương xuất khẩu của Mỹ để sản xuất thức ăn chăn nuôi lợn và gia cầm.

Vân Chi

Reuters

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên