MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bão Doksuri ở Trung Quốc: 31.000 người ở Bắc Kinh buộc phải sơ tán khi mưa lớn tấn công

31-07-2023 - 21:11 PM | Sống

Lượng mưa lớn nhất trong năm nay đã được ghi nhận khi tàn dư của cơn bão Doksuri quét qua thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, buộc hơn 31.000 cư dân phải sơ tán.

Bão Doksuri ở Trung Quốc: 31.000 người ở Bắc Kinh buộc phải sơ tán khi mưa lớn tấn công - Ảnh 1.

(Ảnh: Getty)

Đài Truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin.

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cho biết, mưa lớn tiếp tục đổ xuống ở Bắc Kinh cũng như ở Hà Bắc, Thiên Tân và miền Đông Sơn Tây khi bão Doksuri tan dần ở khu vực miền Bắc Trung Quốc.

Doksuri là một trong những cơn bão mạnh nhất tấn công Trung Quốc trong nhiều năm gần đây, gây lũ lụt trên diện rộng vào cuối tuần qua ở tỉnh Phúc Kiến, miền Nam nước này, khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán.

Theo Đài quan sát khí tượng của thành phố, lượng mưa trung bình ở Bắc Kinh trong đêm đạt 140,7 mm (5,5 inch), trong đó lượng mưa lớn nhất được ghi nhận ở khu vực Phòng Sơn là 500,4 mm (19,7 inch). Mưa ở các khu vực phía Nam và phía Tây dự kiến sẽ nặng hạt hơn vào đầu ngày 31/7

Không có thiệt hại hoặc thương vong do bão được báo cáo, CCTV cho biết.

Bão Doksuri ở Trung Quốc: 31.000 người ở Bắc Kinh buộc phải sơ tán khi mưa lớn tấn công - Ảnh 2.

Những người mắc kẹt trong lũ lụt được đội cứu hộ dân sự giải cứu bằng bằng xuồng cao su ở thành phố cảng Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Hơn 4.000 công trường xây dựng phải tạm dừng hoạt động, gần 20.000 tòa nhà được kiểm tra thiệt hại và các danh lam thắng cảnh trong thành phố bị đóng cửa do bão Doksuri.

Trong khi cơn bão tiếp tục giảm dần cường độ, các nhà dự báo thời tiết cảnh báo rằng cơn bão Khanun đang đến gần và chuẩn bị tấn công bờ biển đông dân cư của Trung Quốc trong tuần này. Bão Khanun có thể gây thêm thiệt hại cho ngô và các loại cây trồng khác vốn đã bị bão Doksuri tàn phá trước đó.

Bão Doksuri đổ bộ vào Trung Quốc hôm 28/7, làm đứt đường dây điện và bật gốc cây, ảnh hưởng đến khoảng 880.000 người ở ven biển tỉnh Phúc Kiến, buộc hơn 354.400 người phải sơ tán và tái định cư, đồng thời gây thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 478 triệu Nhân dân tệ, CCTV thông tin.

Trước khi đổ bộ vào Trung Quốc, bão Doksuri đã quét qua Đài Loan và miền Bắc Philippines, nơi có mưa và gió mạnh dẫn đến vụ lật phà khiến ít nhất 25 người thiệt mạng.

Theo Quỳnh Chi

VTV.vn

Trở lên trên