MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bão số 3 sẽ gây mưa to nhiều ngày ở miền Bắc

31-07-2019 - 11:47 AM | Xã hội

Từ chiều và tối mai, Bão số 3 (tên quốc tế là WIPHA) sẽ gây ra mưa lớn ở các tỉnh đồng bằng Sông Hồng trong khi vùng núi Bắc Bộ mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, nguy cơ lũ quét, lũ ống, sạt lở đất rất lớn.

Đài Khí tượng Thủy văn Đồng bằng Bắc Bộ nhận định, Bão số 3 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đồng bằng Bắc Bộ, gây mưa lớn trong nhiều ngày. Cụ thể, từ chiều tối và đêm mai (Thứ Năm ngày 1/8) đến hết Chủ Nhật, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Về gió, gió trong đất liền sẽ mạnh dần lên cấp 4 - 5, vùng ven biển cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 – 9. Riêng vùng ven biển các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình từ Thứ Sáu (2/8) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật trên cấp 9, biển động mạnh.

Đài Khí tượng Thủy văn Đồng bằng Bắc Bộ nhận định, lượng mưa cả đợt cho các tỉnh Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên: 80 - 120mm. Các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình: 100 - 150mm.

Trong khi đó, tại vùng núi Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục tây bắc-đông nam đi qua khu vực Bắc Bộ nối với bão số 3 nên mấy ngày qua đã có mưa to, rất to. Dự báo từ nay đến hết Thứ Hai tuần tới (5/8) , khu vực này tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 07 giờ sáng nay, tâm bão số 3 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ sáng mai, vị trí tâm bão ngay trên bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 3,0-5,5m; biển động rất mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ sáng Thứ Sáu, vị trí tâm bão trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên