MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất bình án phạt 10.000 USD, VFF sẽ kiến nghị lên AFF để đòi công bằng

24-11-2018 - 09:59 AM | Sống

Hôm qua 23/11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhận án phạt lên đến 10.000 USD từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) do không có cầu thủ tham gia họp báo cùng HLV Park Hang-seo ở trận đấu trên đất khách Lào. Tuy nhiên, VFF cho biết sẽ giải trình lên AFF về lý do dẫn đến sự cố đó.

Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam, ông Dương Vũ Lâm cho biết VFF sẽ gửi đơn khiếu mại lên AFF về án phạt 10.000 USD (tương đương 230 triệu đồng) do không có cầu thủ dự buổi họp báo trước trận đấu mở màn gặp chủ nhà Lào.

Ông Lâm cho biết, sở dĩ có sự cố này là do sự không hiểu ý giữa Ban tổ chức giải tại Lào và cán bộ truyền thông của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Trước cuộc họp báo, cán bộ truyền thông của Liên đoàn đã hỏi điều phối viên nước chủ nhà về việc có cần cử cầu thủ tham gia họp báo không và nhận được câu trả lời là "không cần".

Bởi vậy, chỉ có HLV Park Hang-seo cùng trợ lý ngôn ngữ của mình xuất hiện tại cuộc họp báo sáng 7/11.

Bất bình án phạt 10.000 USD, VFF sẽ kiến nghị lên AFF để đòi công bằng - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo cùng trợ lý ngôn ngữ tham dự buổi họp báo trước trận đấu Lào - Việt Nam.

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), trước mỗi trận đấu, các đội tuyển sẽ phải cử 1 huấn luyện viên (HLV) và 1 cầu thủ tham dự buổi họp báo, trao đổi thông tin với truyền thông.

Ngoài trận gặp Lào, 3 trận đấu còn lại tại vòng bảng AFF Cup, các tuyển thủ Việt Nam đều có mặt đầy đủ tại các buổi họp báo trước trận đấu. Ngày 15/11, đội trưởng Văn Quyết cùng thầy Park trả lời phỏng vấn trước trận gặp Malaysia. Công Phượng tham gia họp báo cùng HLV trưởng trước trận gặp Myanmar. Và Quang Hải là người có mặt tại họp báo trước trận Việt Nam - Campuchia.

Ngoài Việt Nam, Indonesia và Campuchia cũng bị AFF phạt tiền. Cầu thủ Bin Chanthachery (23) của tuyển Campuchia bị phạt 1.000 USD do nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Myanmar. LĐBĐ Indonesia mặc áo không đúng quy định trong trận đấu với Đông Timor nên phải nộp phạt với số tiền 8.000 USD.

Theo Vô Ưu

Trí thức trẻ

Trở lên trên