MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini do trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar

18-06-2019 - 17:09 PM | Sống

Cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini vừa bị bắt do dính líu đến việc nhận tiền để trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar.

Huyền thoại bóng đá Pháp đắc cử thành viên UEFA năm 2007 và trở thành cầu thủ đầu tiên giành được vinh dự này. Michel Platini giành được 27 phiếu bầu, hơn 4 phiếu so với Chủ tịch đương nhiệm Lennart Johansson (có tổng cộng 52 phiếu, 2 phiếu trống).

Ngày 8/10/2015, Sepp Blatter và các nhân viên cao cấp khác của FIFA cũng như chủ tịch UEFA, Michel Platini bị cấm các hoạt động liên quan tới vấn đề bóng đá 90 ngày.

Ngày 10/5/2016, Platini tuyên bố từ chức chủ tịch UEFA sau khi thất bại trong nỗ lực kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) về án phạt cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá.

Bắt cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini do trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar - Ảnh 1.

Khi còn là cầu thủ, Michel Platini là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Pháp. Ông 3 lần giành Quả bóng vàng châu Âu vào các năm 1983,1984, 1985, cũng như đứng thứ 6 trong danh sách những cầu thủ vĩ đại nhất thế kỷ XX.

Platini từng là huấn luyện viên dẫn dắt đội tuyển Pháp ở Euro 92. Ông cũng là đồng Chủ tịch World Cup 1998, giải đấu mà đội tuyển Pháp đã đoạt chức vô địch.

Theo Nhạc Dương

VTC News

Trở lên trên