MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chung cư Carillon: Từ chối giấy hồng vì phải đóng thêm tiền

18-04-2015 - 09:28 AM | Bất động sản

Sau khi khách hàng khiếu nại, chủ đầu tư dự án Carillon không thu thêm tiền đối với phần diện tích căn hộ tăng thêm so với hợp đồng đã ký.

Cho rằng diện tích để cấp giấy chứng nhận không giống như đã ký trong hợp đồng mua bán, hàng trăm hộ dân tại chung cư Carillon (171A Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình) đã không đồng ý đóng thêm tiền cho chủ đầu tư để làm thủ tục cấp giấy hồng.

Tự dưng nộp thêm vài chục triệu

Bà Nguyễn Phan Hoài Thanh mua căn hộ tại tầng 16 chung cư Carillon với diện tích 90,22 m2, được ghi rõ trong hợp đồng mua bán giữa hai bên. Gia đình bà Thanh dọn vào ở được một năm thì chủ đầu tư là Công ty May Tiến Phát gửi thông báo về việc bàn giao giấy chứng nhận.

Theo đó, bà Thanh phải đóng nốt 5% số tiền còn lại theo hợp đồng, đồng thời đóng thêm hơn 44 triệu đồng tiền chênh lệch diện tích khi bàn giao căn hộ (1,98 m2). Bà Thanh hoàn toàn bất ngờ với phần diện tích phát sinh này vì tại biên bản bàn giao căn hộ giữa hai bên, diện tích vẫn không có gì thay đổi so với hợp đồng.

Tương tự, ông Nguyễn Thế Truyền mua căn hộ tầng bốn cũng phải nộp hơn 26 triệu đồng cho 1,33 m2 diện tích chênh lệch. Nhiều cư dân khác cũng rơi vào hoàn cảnh giống ông Truyền, bà Thanh. Không đồng ý đóng thêm tiền cho phần diện tích tăng thêm, các cư dân đã gửi đơn khiếu nại, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tổ chức cuộc họp để giải thích minh bạch.

Chủ đầu tư chung cư Carillon sẽ không thu thêm tiền đối với phần diện tích tăng thêm so với hợp đồng đã ký.

Không thu thêm tiền chênh lệch

Giải thích về việc phát sinh thêm diện tích, ông Phạm Điền Trung, Chủ tịch HĐQT Công ty May Tiến Phát, cho biết đó là do công ty áp dụng hai cách đo vẽ khác nhau. Cụ thể, trong hợp đồng có ghi diện tích đo vẽ là từ tim tường chung giữa hai căn hộ đến tim tường bao ngoài. Nhưng khi đo vẽ để tiến hành cấp giấy thì diện tích đo vẽ tính từ tim tường chung đến phủ bì của tường bên ngoài. Điều này dẫn đến việc diện tích một số căn hộ tăng, một số căn hộ khác lại giảm so với hợp đồng đã ký.

Cụ thể, trong tổng cộng 269 căn hộ đã ra giấy chứng nhận có 165 căn tăng diện tích và 15 căn giảm diện tích so với hợp đồng. “Với 15 căn giảm diện tích, chủ đầu tư đã hoàn trả tiền cho khách hàng và bàn giao giấy hồng” - ông Trung thông tin.

Ngày 16-4, Công ty May Tiến Phát cho hay sẽ tổ chức cuộc họp với cư dân chung cư và đại diện UBND quận Tân Bình để giải thích về việc tăng/giảm diện tích căn hộ. Nhưng đến chiều 17-4, Công ty May Tiến Phát thông tin đến chúng tôi rằng sẽ không thu thêm tiền đối với phần diện tích tăng thêm của các căn hộ trong dự án Carillon so với hợp đồng đã ký. “Người dân chỉ đóng 5% còn lại để nhận giấy hồng, phần diện tích chênh lệch sẽ không thu thêm. Chúng tôi cũng sẽ hoàn trả phần tiền chênh lệch đã thu của các khách hàng trước đó” - ông Trung khẳng định.

Theo Thông tư 03/2014 của Bộ Xây dựng, từ ngày 8-4, diện tích sử dụng căn hộ được ghi vào giấy chứng nhận là diện tích thông thủy. Diện tích này bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ và diện tích ban công, lô gia (nếu có). Đặc biệt, tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ sẽ không được tính vào diện tích căn hộ.

Với thông tư này, Bộ Xây dựng đã thống nhất cách tính diện tích căn hộ chung cư nhằm tránh tình trạng mỗi nơi một cách tính dẫn đến khiếu kiện kéo dài giữa chủ đầu tư và khách hàng.

Theo VIỆT HOA

PV

Pháp Luật TPHCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên