MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuối năm sẽ khai tử cầu tạm của chung cư Gia Phú

07-11-2008 - 10:21 AM | Bất động sản

Ngày 6/11, đại diện các hộ dân chung cư Gia Phú, Công ty Trung Nam và Sở NN&PTNT đã có cuộc họp về việc tháo dỡ cầu.

 

Vào ngày cuối cùng của năm nay (31/12), Ban quản lý dự án nạo vét kênh Tham Lương sẽ tiến hành tháo dỡ cây cầu độc đạo bắc qua con kênh này, buộc hơn 1.000 dân của chung cư Gia Phú phải lưu thông bằng đường tạm.

Trước đó gần 1 tháng, các hộ dân của chung cư Gia Phú (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) lâm vào cảnh dở khóc dở cười khi vỡ lẽ cây cầu mà họ thường đi lại, nối chung cư với đường sá bên ngoài chỉ là "hàng giả", do chủ đầu tư dựng lên để lừa bán căn hộ.

Ngày 6/11, đại diện các hộ dân chung cư Gia Phú, Công ty Trung Nam và Sở NN&PTNT đã có cuộc họp về việc tháo dỡ cầu. Đây là lần đầu tiên đại diện Sở Nông nghiệp trả lời trực tiếp những thắc mắc của cư dân tòa nhà này.

Đại diện Ban liên lạc chung cư Gia Phú trách Sở Nông nghiệp dung túng cho Công ty Trung Nam nên mới để cây cầu tạm tồn tại lố thời hạn gần 2 năm qua. Bởi lẽ, nếu đúng cam kết cuối năm 2006 Trung Nam dỡ cầu thì đầu năm 2007 không ai "đâm đầu" mua nhà để sinh chuyện khó khăn như bây giờ.

Thậm chí nhiều người còn tỏ ra nghi ngờ Sở Nông nghiệp cho phép Công ty Trung Nam xây cầu tạm là có "ẩn ý". Việc Sở trì hoãn, không kiên quyết cưỡng chế Trung Nam tháo dỡ cầu tạm chẳng khác nào tạo điều kiện cho chủ đầu tư dễ bán nhà và tiếp tay cho doanh nghiệp lừa khách hàng vào tròng.

Mong mỏi của cư dân Gia Phú là cơ quan chức năng và chủ đầu tư xem xét, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế để hợp thức hóa cây cầu tạm. Bởi lẽ hơn 1.000 người sống tại đây cần lối đi thuận tiện, đảm bảo ánh sáng vào ban đêm, công tác phòng cháy chữa cháy và có lối thoát hiểm an toàn.

Tuy nhiên, chủ đầu tư không tỏ rõ thiện chí sửa chữa lỗi lầm, còn đại diện Sở NN&PTNT lại từ chối nhận trách nhiệm liên đới.

Tại cuộc họp, Công ty Trung Nam không cử lãnh đạo có thẩm quyền giải quyết vụ việc đến làm việc với các hộ dân. Giám đốc điều hành Công ty, ông Lý Phước An không trả lời được những chất vấn của khách hàng, do mới nhậm chức 4 tháng "nên chỉ có thể tiếp thu vụ việc và xin ý kiến lãnh đạo".

Phó giám đốc Ban quản lý dự án nạo vét kênh Tham Lương ông Nguyễn Việt Hà phủi trách nhiệm và cho rằng, toàn bộ vụ việc là do sự bê trễ của Công ty Trung Nam mà ra. Ông phân tích, dự án nạo vét kênh Tham Lương có từ năm 2002 còn chung cư Gia Phú mới thi công từ năm 2005, hai công trình này hoàn toàn không liên quan nhau.

Ông Hà khẳng định không có chuyện Sở NN&PTNT bao che cho Trung Nam lừa dân. "Nếu Công ty Trung Nam không giải quyết thỏa đáng những yêu cầu của người dân, Sở sẽ kiến nghị thành phố xử lý nghiêm và yêu cầu thanh tra vào cuộc", ông nói.

Cuộc họp kết luận, Công ty Trung Nam phải tháo dỡ cầu tạm theo đúng cam kết. Với vai trò là chủ đầu tư, Trung Nam phải chịu trách nhiệm giải trình, sửa chữa sai sót và xin lỗi các hộ dân về việc này.

Ngoài ra, Trung Nam phải tiến hành tháo dỡ hệ thống điện và cáp quang trước ngày 15/12 để trả lại mặt bằng cho Sở NN&PTNT thực hiện dự án nạo vét kênh Tham Lương vào ngày 31/12. Để trả lại lối đi cho các hộ dân, chủ đầu tư phải tiến hành nâng cấp hẻm 219 nối ra đường số 5 và cả con đường này để kết nối hệ thống giao thông khu vực. Song, thời gian hoàn tất những việc này thì không ai dám hứa.

"Vẽ cầu bán nhà, tiền đã thu xong, giờ lối đi hết cầu tạm lại đến đường tạm, chúng tôi sẽ kiện chủ đầu tư và khiếu nại việc quản lý tắc trách của Sở NN&PTNT", đại diện ban liên lạc chung cư Gia Phú cho hay.

Theo Vũ Lê
VnExpress

khanhhoa

Trở lên trên