MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Địa ốc 24h]: Bà Châu Thị Thu Nga lạm dụng quyền ĐBQH; Sẽ có đường nối cầu Nhật Tân và Ba Đình?

28-01-2015 - 23:52 PM | Bất động sản

Theo bí thư Thành Ủy Hà Nội, những sai phạm của bà Châu Thị Thu Nga là những “vi phạm nghiêm trọng và có hệ thống”, bà Nga đã lạm dụng quyền của ĐBQH.

Liên quan đến việc bà Châu Thị Thu Nga - ĐBQH đoàn TP Hà Nội, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group) bị bắt về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản... Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị cho rằng đây là những “vi phạm nghiêm trọng và có hệ thống”. “Bà Châu Thị Thu Nga đã lạm dụng quyền của ĐBQH. Khi thanh tra vào cuộc, yêu cầu nhiều lúc bà Nga không gặp, lẩn trốn, mời mà không tới… TP phải làm rất quyết liệt thì mới ra được việc này”. >>>Bí thư Hà Nội: Bà Châu Thị Thu Nga lạm dụng quyền ĐBQH

UBND Thành phố Hà Nội đã thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án xây dựng đường dọc đê sông Hồng từ cầu Nhật Tân về trung tâm chính trị Ba Đình có điểm đầu là nút giao Phú Thượng về khu vực cửa khẩu An Dương và điểm cuối giao với đường Thanh Niên có chiều dài khoảng 5km, với qui mô 4 đến 6 làn xe, rộng từ 60 đến 80m. >>>Nghiên cứu xây dựng đường từ cầu Nhật Tân trung tâm Ba Đình

UBND Thành phố Hà Nội đã ký quyết định chấp nhận đầu tư xây dựng cảng Nội địa (ICD) Mỹ Đình tại xã Đức Thượng – huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, do Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (INTERSERCO) làm chủ đầu tư. Tổng diện tích khoảng 18,2ha, tổng mức đầu tư dự kiến vào khoảng 1.600 tỷ đồng, sẽ khởi công xây dựng vào năm 2015 và dự kiến hoàn thành vào quý 3/2017. >>>Đầu tư gần 1.600 tỷ đồng xây dựng Cảng Nội địa Mỹ Đình (IDC)

Theo ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Công ty TNHH Hòa Bình thì “một trong những vấn đề sống còn của nền kinh tế là phải đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước tại thị trường nội địa va muốn làm được điều đó thì cần phải phát triển hệ thống phân phối. Ai nắm được hệ thống phân phối sẽ chi phối hệ thống sản xuất”. >>>Chủ tịch Công ty Hòa Bình: “Ai nắm được phân phối sẽ chi phối hệ thống sản xuất”

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, lượng bất động sản tồn kho hiện đã giảm khoảng 40%. Lý do một phần bởi các ngân hàng đã đẩy mạnh cho khách hàng cá nhân vay mua nhà với mức lãi suất thấp và nhiều ưu đãi khiến lượng cầu bất động sản nhích lên, đặc biệt ở các dự án căn hộ có giá trung bình dưới 2,5 tỷ đồng. Sự hỗ trợ vốn từ các ngân hàng đang mang lại cho thị trường bất động sản tín hiệu lạc quan. >>>Nhiều dự án bất động sản "sống" lại nhờ nguồn vốn ngân hàng

Với những chỉ tiêu vĩ mô tăng trưởng ổn định đã được Quốc hội thông qua như GDP 2015 tăng 6,2%, xuất khẩu tăng 10%, CPI kiểm soát khoảng 5%,…Dòng vốn FDI đang có xu hướng chảy vào bất động sản. Một loạt những quy định về pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản được cho là thông thoáng hơn,…Nhiều chuyên gia trong ngành kỳ vọng năm 2015 thị trường địa ốc sẽ khởi sắc. Mối quan tâm của người mua nhà trong 2015 sẽ vẫn tập trung vào những yếu tố chủ đạo như vị trí dự án, tiến độ công trình, uy tín chủ đầu tư, tính pháp lý cũng như khả năng tài chính của mình,…sẽ quyết định đến tính thanh khoản của từng dự án bất động sản. >>>Dự án bất động sản nào sẽ là “điểm sáng” trong năm 2015?

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu cho hay, hôm nay 28/1 UBND quận này đã gửi lên UBND TP Đà Nẵng báo cáo về việc xử lý các biệt thự trái phép ở Hải Vân của hai ông Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an Quảng Nam) và Ngô Văn Quang (Giám đốc Công ty TNHH Phước Minh ở Phước Sơn, Quảng Nam) sẽ được xử lý theo hướng tháo dỡ toàn bộ. >>>Đà Nẵng sẽ tháo dỡ toàn bộ biệt thự trái phép trên đất rừng Hải Vân

Màu đỏ mang ý nghĩa của đam mê và năng động, rực rỡ mà cũng rất gợi cảm, màu đỏ sẽ mang đến một nguồn năng lượng dồi dào không gian sống trong năm mới. Tuy nhiên, màu đỏ là gam màu nóng, mang vận khí mạnh, nếu sử dụng quá nhiều màu đỏ trong căn phòng thì sẽ ảnh hưởng đến không khí nghỉ ngơi của bạn. Chính vì điều đó khi sử dụng màu đỏ để trang trí thì chỉ cần dùng gam đỏ đậm một chút, nhấn mạnh ở một điểm và kết hợp với màu trắng tinh khiết hay những gam màu nhẹ để tạo độ cân bằng cần thiết cho không gian phòng. >>>Nhà đẹp rực rỡ với sắc đỏ may mắn đầu năm

Thanh Mai (tổng hợp)

Thanh Hiên

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên