MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội thông xe đoạn Tôn Thất Tùng - Ngã Tư Vọng trong tháng 10

11-06-2015 - 16:52 PM | Bất động sản

Đường vành đai 2 Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở và vành đai 1 Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái là 2 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội ưu tiên tập trung thực hiện trong năm nay.

Theo thông tin từ UBND thành phố Hà Nội, đối với đường vành đai 2, UBND thành phố yêu cầu trước 30/6, các đơn vị liên quan phải bàn giao nhà tái định cư Hạ Đình cho người dân; tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 13.000m2 còn vướng đoạn Tôn Thất Tùng - Ngã Tư Vọng, xong trước 30/8, để tháng 10/2015 thông xe kỹ thuật.

Đối với đường vành đai 1 Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái, hiện còn 200/667 phương án chưa được phê duyệt, thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Đối với những hộ đã được phê duyệt trước đó nhưng chưa nhận tiền đền bù do đang tranh chấp hoặc còn thắc mắc về vị trí, cơ chế áp dụng chính sách đền bù, thành phố yêu cầu quận Hai Bà Trưng và các sở, ngành liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát lại hiện trạng xác định chính xác vị trí đất, tránh để người dân thiệt thòi.

Được biết, Dự án đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng có chiều dài 1.980m đang được tổ chức thực hiện theo 2 đoạn tuyến gắn với tiến độ GPMB thu hồi đất và kế hoạch đấu thầu được duyệt. Trong đó, từ Tôn Thất Tùng đến Ngã Tư Vọng dài 1.346m, từ Tôn Thất Tùng đến Ngã Tư Sở dài 634m.

Tổng diện tích đất thu hồi Dự án đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng là 116.866 m2, trong đó bao gồm: 627 hộ dân với diện tích 27.797m2 chiếm 24%; 29 cơ quan với diện tích 31.809m2 chiếm 27%; đất giao thông, công cộng với diện tích 57.260 m2 - chiếm 49%. Đoạn Tôn Thất Tùng đến Ngã Tư Vọng hiện đang được triển khai công tác giải phóng mặt bằng, thi công hoàn thành trong năm 2015. Tổng số phương án đền bù tại đây là 250 hộ dân và 32 cơ quan.

Lan Nhi

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên