MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối tài sản nhà ở khổng lồ "chết" xung quanh dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

09-03-2016 - 08:22 AM | Bất động sản

Gần đây, thông tin sốt đất tại khu vực sẽ thực hiện Cảng hàng không quốc tế Long Thành tràn ngập trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, thực tế cho thấy sau nhiều “cú sốc” ăn theo hạ tầng tại Đồng Nai cách đây mấy năm, nhiều nhà đầu tư đã thận trọng hơn.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Đồng Nai đã đưa vào sử dụng hàng loạt dự án hạ tầng giao thông lớn như: cầu Đồng Nai mới, cầu Hóa An mới, đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, quốc lộ 1 đoạn tránh TP.Biên Hòa (đường Võ Nguyên Giáp), cầu Hiệp Hòa, cầu Bửu Hòa, cầu vượt ngã tư Vũng Tàu, cầu vượt Amata, hầm chui Tam Hiệp, nâng cấp quốc lộ 51...

Chưa kể các dự án lớn đang chuẩn bị khởi động như: cầu An Hảo, Amata Express City và nhất là Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tuy nhiên, trong gần 2 năm qua, rất ít dự án BĐS đã tồn tại ở đây nhiều năm trước có cơ hội "sống lại". Trong khi các dự án BĐS ở khu vực nội thành TP.Biên Hòa có hoạt động kinh doanh tương đối nhộn nhịp, đắt khách nhất vẫn là các sản phẩm phân khúc bình dân, từ 500 triệu - 1 tỷ đồng/sản phẩm, thì những khu vực khác như Long Thành, Nhơn Trạch vẫn khá vắng vẻ.

Cụ thể, cách sân bay tương lai 2-3km, ở huyện Long Thành vẫn còn hàng loạt dự án "ngủ đông", chủ yếu của các nhà đầu tư nhỏ có sẵn quỹ đất trong tay từ trước với quy mô từ 1-20 ha, như các dự án: Ruby Town, Blue Topaz, Aquamarine Town, Victoria City, Long Thành Center, Thung Lũng Xanh…

Xa hơn so với khu vực quy hoạch sân bay, cũng nằm trên địa bàn các huyện Long Thành, Nhơn Trạch là những dự án quy mô lớn như: Sunflower City có quy mô lên đến 150 ha; Mega 70 ha dọc theo trục đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; Detaco Nhơn Trạch quy mô 47 ha, Six Senses 55 ha, Khu dân cư Tam An 36 ha, Khu dân cư Thống Nhất 34 ha, Khu dân cư Long Tân và Điền Phước 100 ha, Khu dân cư Đại Phước hơn 400 ha...

Tại huyện này, còn có một số dự án BĐS nghỉ dưỡng có tiến độ triển khai rất chậm nhiều năm qua. Chẳng hạn như dự án đầu tư khu đô thị du lịch sinh thái 330 ha ở xã Long Tân do Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng làm chủ đầu tư. Dự án này đã được giới thiệu địa điểm từ giữa năm 2009 và đến nay đã gia hạn 4 lần.

Dự án lớn thứ hai là khu du lịch sinh thái ở xã Long Tân và Phước Thiền có diện tích hơn 250ha do Công ty TNHH bất động sản Thái Thành làm chủ đầu tư. Dự án đã được giới thiệu địa điểm từ năm 2012 và tỉnh đã gia hạn 1 lần. Dự án khu du lịch sinh thái ở xã Đại Phước rộng 130 ha, do Tổng công ty Tín Nghĩa làm chủ đầu tư được tỉnh giới thiệu địa điểm từ năm 2007 nhưng hiện vẫn đang trong giai đoạn lập thủ tục bồi thường...

Nhìn chung, đa số những khu đất này vẫn hoang hóa, nhiều ngôi nhà được xây dựng dang dở tiếp tục tồn tại như gần 10 năm qua. Quay trở lại huyện Nhơn Trạch sau gần một năm, chúng tôi chứng kiến thị trường BĐS nơi đây vẫn mang một gam màu tối u ám.

Nhiều văn phòng kinh doanh của công ty BĐS đã khóa kín cửa, không còn hoạt động như hồi tháng 5/2015. Điển hình như tòa nhà văn phòng của Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị (HUD) đã xuống cấp hoàn toàn.

Thực tế cho thấy doanh nghiệp vẫn có sự thận trọng trong triển khai các dự án BĐS cũ cũng như mới. Theo một vài chuyên gia kinh tế, Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô quá lớn nên dù được tập trung thực hiện thì tiến độ ra sao và hiệu quả ra sao vẫn chưa xác định, do đó giao dịch thực tế từ phía người dân và các nhà đầu tư nhỏ chưa “nóng” như nhiều thông tin trước đó.

Khi nào những bảng hiệu này sẽ được tỏa sáng?


Một đại diện văn phòng UBND huyện Nhơn Trạch cho biết giờ đây rất khó để tìm được các nhà đầu tư những dự án như thế này. Huyện đã nhiều lần kiến nghị lên tỉnh cho gia hạn thời gian triển khai dự án nhiều lần nhưng cũng không có gì mới.

Một đại diện văn phòng UBND huyện Nhơn Trạch cho biết giờ đây rất khó để tìm được các nhà đầu tư những dự án như thế này. Huyện đã nhiều lần kiến nghị lên tỉnh cho gia hạn thời gian triển khai dự án nhiều lần nhưng cũng không có gì mới.


Bảng quảng cáo được dựng ngay trên khu đất đầu tư dự án khu đô thị Đông Sài Gòn đang phai mờ theo thời gian. Bốn bề khu đất là cây cỏ...

Bảng quảng cáo được dựng ngay trên khu đất đầu tư dự án khu đô thị Đông Sài Gòn đang phai mờ theo thời gian. Bốn bề khu đất là cây cỏ...


Bi kịch này là hệ quả của cơn sốt đất quá nóng từ trước năm 2008.

Bi kịch này là hệ quả của cơn sốt đất quá nóng từ trước năm 2008.


Nhìn bảng hiệu này, nếu khách hàng muốn tìm nơi mua nhà cũng không thể đọc được gì vì mọi thông tin đã bị thời gian xóa sạch.

Nhìn bảng hiệu này, nếu khách hàng muốn tìm nơi mua nhà cũng không thể đọc được gì vì mọi thông tin đã bị thời gian xóa sạch.

Những văn phòng kinh doanh vắng bóng người


Khi nhu cầu ảo bị thổi lên quá đà, nhà đầu tư không đủ tài chính thực hiện những dự án hàng trăm triệu USD, thậm chí cả tỷ USD thì việc các dự án đắp chiếu năm này qua tháng nọ là điều không khó hiểu.

Khi nhu cầu ảo bị thổi lên quá đà, nhà đầu tư không đủ tài chính thực hiện những dự án hàng trăm triệu USD, thậm chí cả tỷ USD thì việc các dự án đắp chiếu năm này qua tháng nọ là điều không khó hiểu.


Các địa bàn nóng bỏng như Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Thành đã từng kéo theo hàng ngàn nhà đầu tư nhỏ lẻ bỏ tiền vào rồi phá sản hoặc mất vốn khi kỳ vọng vào những dự án quá lớn, như: thành phố mới Nhơn Trạch,; Khu đô thị Sun Flower City...

Các địa bàn nóng bỏng như Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Thành đã từng kéo theo hàng ngàn nhà đầu tư nhỏ lẻ bỏ tiền vào rồi phá sản hoặc mất vốn khi kỳ vọng vào những dự án quá lớn, như: thành phố mới Nhơn Trạch,; Khu đô thị Sun Flower City...


Văn phòng làm việc chính của tập đoàn HUD.

Văn phòng làm việc chính của tập đoàn HUD.


Các dự án nhà, đất gần khu vực quy hoạch dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng như đất ở các khu dân cư của 2 huyện Long Thành, Nhơn Trạch hiện giao dịch chậm và giá không tăng như nhiều tin đồn.

Các dự án nhà, đất gần khu vực quy hoạch dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng như đất ở các khu dân cư của 2 huyện Long Thành, Nhơn Trạch hiện giao dịch chậm và giá không tăng như nhiều tin đồn.


Bên trong văn phòng kinh doanh của tập đoàn HUD. Nhiều người dân xung quanh cho biết hơn 2 năm nay họ không thấy ai đến làm việc.

Bên trong văn phòng kinh doanh của tập đoàn HUD. Nhiều người dân xung quanh cho biết hơn 2 năm nay họ không thấy ai đến làm việc.

"Chết" trên những khối tài sản khổng lồ


Người dân bắt đầu tận dụng những diện tích đất hoang rộng lớn trồng khoai mì và các loại cây ăn trái khác.

Người dân bắt đầu tận dụng những diện tích đất hoang rộng lớn trồng khoai mì và các loại cây ăn trái khác.


Tại Đồng Nai, nhiều năm qua không ít dự án bất động sản có vốn đăng ký trăm triệu, chục triệu USD, ăn theo quy hoạch hạ tầng đã “chết yểu” hoặc chưa được xử lý rốt ráo dù đã “trùm mền” cả chục năm.

Tại Đồng Nai, nhiều năm qua không ít dự án bất động sản có vốn đăng ký trăm triệu, chục triệu USD, ăn theo quy hoạch hạ tầng đã “chết yểu” hoặc chưa được xử lý rốt ráo dù đã “trùm mền” cả chục năm.


Với 75 dự án khu dân cư có diện tích gần 7 ngàn hécta, Nhơn Trạch là huyện được quy hoạch dự án khu dân cư nhiều nhất tỉnh. Có những dự án đã xây dựng xong hạ tầng, hoàn thiện nhà nhưng lại không có người mua, dẫn đến bỏ hoang nhiều năm.

Với 75 dự án khu dân cư có diện tích gần 7 ngàn hécta, Nhơn Trạch là huyện được quy hoạch dự án khu dân cư nhiều nhất tỉnh. Có những dự án đã xây dựng xong hạ tầng, hoàn thiện nhà nhưng lại không có người mua, dẫn đến bỏ hoang nhiều năm.


Đường đi, lưới điện của một dự án đã được làm hoàn chỉnh nhưng cỏ mọc che lấp gần hết. Nhiều dự án dân cư khác của huyện Nhơn Trạch cũng rơi vào tình cảnh hoang vắng không người ở.

Đường đi, lưới điện của một dự án đã được làm hoàn chỉnh nhưng cỏ mọc che lấp gần hết. Nhiều dự án dân cư khác của huyện Nhơn Trạch cũng rơi vào tình cảnh hoang vắng không người ở.


Thật sự phải lấy hết can đảm mới dám bước vào những ngôi biệt thự hoang tàn như thế này. Để vào được bên trong, chúng tôi phải vượt qua một khoảng đất trống hơn 700m đầy bụi gai. Hầu hết các ngôi nhà này đã xuống cấp, rất hôi hám...

Thật sự phải lấy hết can đảm mới dám bước vào những ngôi biệt thự hoang tàn như thế này. Để vào được bên trong, chúng tôi phải vượt qua một khoảng đất trống hơn 700m đầy bụi gai. Hầu hết các ngôi nhà này đã xuống cấp, rất hôi hám...


Cách trung tâm huyện Nhơn Trạch chỉ khoảng 1-3km nhưng nhiều dự án khu dân cư đã cơ bản hoàn thành hạ tầng lại bỏ hoang, cỏ mọc lút đầu người.

Cách trung tâm huyện Nhơn Trạch chỉ khoảng 1-3km nhưng nhiều dự án khu dân cư đã cơ bản hoàn thành hạ tầng lại bỏ hoang, cỏ mọc lút đầu người.


Những biệt thự ở đây có căn đã hoàn thiện, căn đang xây dang dở, tất cả đều bỏ hoang từ nhiều năm nay rất vắng vẻ, cỏ mọc um tùm và dây leo chằng chịt.

Những biệt thự ở đây có căn đã hoàn thiện, căn đang xây dang dở, tất cả đều bỏ hoang từ nhiều năm nay rất vắng vẻ, cỏ mọc um tùm và dây leo chằng chịt.


Một doanh nghiệp địa ốc tại TP.HCM cho biết hiện đơn vị này có 2 dự án khu dân cư tại Nhơn Trạch, nhưng tiếp tục chờ thời điểm thích hợp mới đầu tư.

Một doanh nghiệp địa ốc tại TP.HCM cho biết hiện đơn vị này có 2 dự án khu dân cư tại Nhơn Trạch, nhưng tiếp tục chờ thời điểm thích hợp mới đầu tư.


Nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng, các dự án khu đô thị ở Nhơn Trạch là hậu quả của việc đầu tư tràn lan, không cân đối sát với nhu cầu về nhà ở trên thị trường.

Nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng, các dự án khu đô thị ở Nhơn Trạch là hậu quả của việc đầu tư tràn lan, không cân đối sát với nhu cầu về nhà ở trên thị trường.


Nỗi ám ảnh mang tên... Nhơn Trạch!

Nỗi ám ảnh mang tên... Nhơn Trạch!

Nguyên Vỹ

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên