MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng, khu đất nhếch nhác sắp thành công viên rợp bóng xanh

20-03-2016 - 09:22 AM | Bất động sản

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã buổi làm việc với Quận ủy Q.1 vào ngày 4.3 và chỉ đạo chính quyền địa phương phải nhanh chóng giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, mất mỹ quan đô thị trên địa bàn quận. Trong đó có khu đất 26A Nguyễn Văn Cừ, trước đây là chợ Nancy, đã tồn tại tình trạng mất an ninh trật tự hàng chục năm trời.

Sáng ngày 19/3, có mặt tại khu đất trên, chúng tôi chứng kiến lãnh đạo, cán bộ nhân viên UBND quận 1, UBND phường Cầu Kho, đoàn viên thanh niên phường, lực lượng công ích và người dân khu phố 6 đã ra quân chấn chỉnh vệ sinh môi trường mỹ quan đô thị tại khu vực này. Các lực lượng đã cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa cành cây, hốt xà bần, rác,… theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng.

Chợ Nancy được xây dựng từ trước năm 1975 tại phường Cầu Kho, Q.1 với trên 170 hộ tiểu thương. Được biết, năm 2004, UBND Q.1 đã có quyết định đầu tư xây dựng lại chợ Nancy nhưng do vướng dự án xây cầu và đường Nguyễn Văn Cừ nên phải ngưng lại và đến nay, chợ Nancy đang trong diện phải giải tỏa.

Từ năm 2009 đến nay, khu đất này đã không được sử dụng. Vì bỏ trống nên nhiều hộ dân sống tại khu vực đã vứt rác, xà bần, xác động vật… gây tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Ngoài ra, đây cũng trở thành địa điểm thuận lợi cho các đối tượng nghiện ma túy, lang thang tập kết, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và đời sống người dân. Dù UBND phường nhiều lần gia cố, sửa chữa hệ thống rào chắn nhưng theo thời gian hệ thống lại xuống cấp và hư hỏng gây mất mỹ quan đô thị.

Qua kiến nghị của người dân và chính quyền địa phương, lãnh đạo quận 1 đã quyết định giao cho công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận 1 cải tạo thành công viên. Dự kiến sau 1 tháng khởi công, nơi đây sẽ là công viên với cây xanh, đèn chiếu sáng và các máy tập thể dục để phục vụ nhu cầu sinh hoạt vui chơi, giải trí của người dân trong khu vực.


Dự kiến đến cuối tháng 4/2016, khu vực 26A Nguyễn Văn Cừ - nơi từng được mệnh danh là chợ cần sa của Sài Gòn - sẽ thành một công viên sạch đẹp.

Dự kiến đến cuối tháng 4/2016, khu vực 26A Nguyễn Văn Cừ - nơi từng được mệnh danh là chợ cần sa của Sài Gòn - sẽ thành một công viên sạch đẹp.


Sáng 19/3, hàng chục công nhân của công ty vệ sinh môi trường TP.HCM vẫn miệt mài dọn dẹp hiện trạng nhếch nhác của khu đất để chuẩn bị xây dựng dự án công viên mới.

Sáng 19/3, hàng chục công nhân của công ty vệ sinh môi trường TP.HCM vẫn miệt mài dọn dẹp hiện trạng nhếch nhác của khu đất để chuẩn bị xây dựng dự án công viên mới.


Để thực hiện dự án xây dựng cầu Nguyễn Văn Cừ và các dự án khác, UBND TPHCM đã có QĐ 278/QĐ-UBND thu hồi chợ tại P.Cầu Kho (chợ Nancy). Theo đó, ngày 6/3/2009, UBND Q1 ban hành QĐ 444/QĐ-UBND phê duyệt phương án hỗ trợ chấm dứt hoạt động chợ Nancy. Như vậy, một ngôi chợ có từ trước năm 1975, phải ngưng hoạt động để nhường mặt bằng cho công trình.

Để thực hiện dự án xây dựng cầu Nguyễn Văn Cừ và các dự án khác, UBND TPHCM đã có QĐ 278/QĐ-UBND thu hồi chợ tại P.Cầu Kho (chợ Nancy). Theo đó, ngày 6/3/2009, UBND Q1 ban hành QĐ 444/QĐ-UBND phê duyệt phương án hỗ trợ chấm dứt hoạt động chợ Nancy. Như vậy, một ngôi chợ có từ trước năm 1975, phải ngưng hoạt động để nhường mặt bằng cho công trình.


Một vài hộ dân vẫn bám víu tận dụng những khoảng đất trống buôn bán nhỏ lẻ.

Một vài hộ dân vẫn "bám víu" tận dụng những khoảng đất trống buôn bán nhỏ lẻ.

Nguyên Vỹ

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên