MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Kon Tum

05-05-2023 - 19:04 PM | Xã hội

Ông Nguyễn Thành Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) vừa bị bắt giam vì có sai phạm trong công tác đền bù tại dự án chỉnh trang đô thị.

Ngày 5/5, theo nguồn tin của Tiền Phong , Công an tỉnh Kon Tum vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thành Nghĩa (46 tuổi) - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Kon Tum để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Kon Tum - Ảnh 1.

Khu đất nhà ông S. bị kê khống số lượng cây cối để được đền bù

Cùng bị bắt với ông Nghĩa còn có ông Phạm Phước - Phó Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Kết (nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Bình, TP.Kon Tum) và ông Lê Hữu Nhân - cán bộ hợp đồng Trung tâm phát triển quỹ TP.Kon Tum về hành vi tương tự.

Cả 3 cán bộ bị bắt vì để xảy ra sai phạm trong bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại dự án Chỉnh trang đô thị tạo quỹ đất nhằm quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai (TP.Kon Tum).

Vào tháng 10/2022, ở thôn 2 (xã Hòa Bình) có 7 hộ được bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất với tổng kinh phí hơn 19,7 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Thanh S. có 3,45 ha đất trồng cây lâu năm, hàng năm với các loại cây cà phê, tiêu, ăn trái, hoa màu, nhà sàn…nhưng được kê khống số lượng để được đền bù hơn 10,7 tỷ đồng.

Thông tin từ UBND TP.Kon Tum, ông Nguyễn Thành Nghĩa giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố từ năm 2016 đến nay.

UBND TP.Kon Tum cũng cho biết đã nhận được Thông báo số 77 về việc khởi tố và bắt bị can đối với ông Nghĩa để tạm giam về hành vi trên.

Theo Đình Văn

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên