MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Ứng cử viên đảng Cộng hòa rút lui sau khi được đề cử

25-10-2023 - 08:48 AM | Tài chính quốc tế

Đảng Cộng hòa ngày 24/10 đã bỏ phiếu đề cử ông Tom Emmer cho vị trí Chủ tịch Hạ viện, tuy nhiên, Hạ nghị sỹ này đã tự rút lui ngay sau đó.

Sau 5 vòng bỏ phiếu ngày 24/10, Đảng Cộng hòa đã chọn Hạ nghị sỹ Tom Emmer trong số 7 ứng cử viên của đảng này cho vị trí Chủ tịch Hạ viện. Tuy nhiên, ông Tom Emmer đã tự rút lui chỉ vài giờ sau khi được đề cử. Ông Emmer đưa ra quyết định trên sau khi có tới ít nhất 25 Hạ nghị sỹ Cộng hòa tuyên bố sẽ không bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử tại Hạ viện.

Hạ nghị sỹ Tom Emmer là người thứ 3 được đề cử và tự rút lui sau khi được đảng Cộng hòa đề cử. Đảng Cộng hòa trước đó đã hai lần đề cử ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch Hạ viện nhưng hai người này đều đã tự rút vì nhiều nghị sỹ trong đảng tuyên bố sẽ không bỏ phiếu cho họ khi đưa ra bầu cử tại Hạ viện.

Bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Ứng cử viên đảng Cộng hòa rút lui sau khi được đề cử - Ảnh 1.

Hạ nghị sỹ Kevin McCarthy (Ảnh: THX/TTXVN)

Hạ viện Mỹ hiện vẫn chưa có người đứng đầu kể từ khi ông Kevin McCarthy bị phế truất cách đây 3 tuần. Do đang có lợi thế đa số tại Hạ viện nên việc bầu người đứng đầu cơ quan này được cho là chuyện nội bộ của đảng Cộng hòa, tuy nhiên, bất đồng trong đảng đã khiến việc lựa chọn một ứng cử viên bị bế tắc. Hạ viện Mỹ hồi đầu năm đã phải mất tới 15 vòng bỏ phiếu mới bầu ra được người đứng đầu khi đó là ông Kevin McCarthy.

Việc Hạ viện Mỹ không có người đứng đầu đã khiến mọi hoạt động lập pháp của Quốc hội Mỹ bị ảnh hưởng, trước mắt là khoản ngân sách cho chính phủ trong năm tài khóa mới khi hạn chót 17/11 đang tới gần. Nếu ngân sách hoạt động cho chính phủ không được Quốc hội Mỹ thông qua và được Tổng thống ký duyệt trước thời hạn trên, chính phủ Mỹ sẽ một lần nữa phải đối mặt với nguy cơ phải đóng cửa.

Theo Phạm Huân

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên