MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bến Tre hoàn thành 2 công trình thủy lợi có quy mô lớn trước khi mặn xâm nhập

Sau một thời gian thi công khẩn trương đến nay, 2 công trình cống ngăn mặn Bến Rớ và Tân Phú của tỉnh Bến Tre đã cơ bản hoàn thành, phục vụ kịp thời công tác phòng chống xâm nhập mặn năm nay.

Cả 2 công trình xây dựng Cống Bến Rớ và cống Tân Phú đều do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) làm chủ đầu tư; khởi công vào tháng 4 năm 2021.

Bến Tre hoàn thành 2 công trình thủy lợi có quy mô lớn trước khi mặn xâm nhập - Ảnh 1.

Công trình xây dựng cống Tân Phú đã hoàn thành

Cống Bến Rớ xây dựng tại lòng rạch Bến Rớ (xã Tiên Long, huyện Châu Thành, Bến Tre), có thiết kế cống hở bằng bê tông cốt thép M30, 01 khoang, chiều rộng thông nước B = 20m, cao trình ngưỡng cống -4,00m; dầm đáy rộng 4m. Cửa van phẳng kéo đứng, gồm 1 bộ có kích thước (20x7,0)m; cao trình đỉnh cửa van +3,0m; điều khiển cửa van bằng xy lanh thủy lực. Tổng kinh phí đầu tư công trình này là 91,5 tỷ đồng.

Đối với cống Tân Phú xây dựng tại lòng sông Tân Phú (xã Tân Phú, huyện Châu Thành, Bến Tre), thân cống có kết cấu: Cống hở bằng bê tông cốt thép M30, 01 khoang, chiều rộng thông nước B = 20m, cao trình ngưỡng cống -4m; dầm đáy rộng 4m. Cửa van phẳng kéo đứng, gồm 01 bộ có kích thước (20x7,0)m; Cao trình đỉnh cửa van +3,0m; điều khiển cửa van bằng xy lanh thủy lực; tại hai bên cống 06 tổ máy và 01 hốc máy. Tổng kinh phí đầu tư công trình này trên 175 tỷ đồng. Các công trình thủy lợi trên được xây dựng khang trang, ngoài các hạng mục chính còn có nhà quản lý, đường giao thông, hệ thống chiếu sáng...

Bến Tre hoàn thành 2 công trình thủy lợi có quy mô lớn trước khi mặn xâm nhập - Ảnh 2.

Cống Bến Rớ đang giai đoạn hoàn thiện

Theo Ban quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 9, hiện nay phần xây lắp các công trình này đã hoàn thành, chuẩn bị đóng điện để vận hành thử nghiệm và bàn giao cho tỉnh Bến Tre quản lý, khai thác giữa tháng 10 này.

Cống Bến Rớ và cống Tân Phú xây dựng hoàn thành giúp tỉnh Bến Tre khống chế nước mặn xâm nhập từ sông Tiền và sông Hàm Luông vào sông Ba Lai “biến” dòng sông Ba Lai thành hồ chứa nước ngọt khi hạn mặn, phục vụ nước cho sinh hoạt và sản xuất cho người dân, doanh nghiệp các huyện Châu Thành, Giồng Trôm, Bình Đại và thành phố Bến Tre.

Theo Nhật Trường

vov.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên