MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bên trong xưởng chế tác linh vật rồng 'khổng lồ' cho đường hoa Tết ở Đà Nẵng

23-01-2024 - 08:12 AM | Xã hội

Hàng chục công nhân ở Đà Nẵng đang gấp rút hoàn thiện dàn linh vật để kịp đưa ra trang trí tại đường hoa Tết Giáp Thìn 2024. Trong đó, ấn tượng nhất là con rồng 'khủng' dài khoảng 50 mét, nặng khoảng 1 tấn được chế tác và tạo hình tỉ mỉ, công phu.

Bên trong xưởng chế tác linh vật rồng "khổng lồ" cho đường hoa Tết ở Đà Nẵng- Ảnh 1.

Những ngày này, tại xưởng chế tác trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), hàng chục công nhân đang tất bật hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để kịp đưa dàn linh vật rồng ra trang trí tại các vị trí đường hoa Tết Đà Nẵng 2024.

Bên trong xưởng chế tác linh vật rồng "khổng lồ" cho đường hoa Tết ở Đà Nẵng- Ảnh 2.

Năm nay, Đà Nẵng đầu tư gần 20 tỷ đồng từ ngân sách để thực hiện dự án trang trí hoa và điện chiếu sáng dịp Tết Nguyên đán nhằm phục vụ người dân, du khách vui chơi xuân.

Bên trong xưởng chế tác linh vật rồng "khổng lồ" cho đường hoa Tết ở Đà Nẵng- Ảnh 3.

Anh Phan Văn Việt (nghệ nhân tại xưởng) cho biết, điểm nhấn của dàn linh vật Tết tại Đà Nẵng năm nay là con rồng dài khoảng 50m. Ước tính sau khi trét bột, lên màu và hoàn thiện, rồng sẽ nặng hơn 1 tấn.

Bên trong xưởng chế tác linh vật rồng "khổng lồ" cho đường hoa Tết ở Đà Nẵng- Ảnh 4.

Bên trong xưởng chế tác linh vật rồng "khổng lồ" cho đường hoa Tết ở Đà Nẵng- Ảnh 5.

Hình dáng một linh vật rồng của Đà Nẵng đang dần hoàn thiện.

Bên trong xưởng chế tác linh vật rồng "khổng lồ" cho đường hoa Tết ở Đà Nẵng- Ảnh 6.

Thợ dùng bút vẽ lên xốp, rồi dùng dao cắt theo để tạo móng, vẩy cho linh vật rồng.

Bên trong xưởng chế tác linh vật rồng "khổng lồ" cho đường hoa Tết ở Đà Nẵng- Ảnh 7.

Với kích thước "khủng" như trên, con rồng sẽ được chia thành nhiều phần để vận chuyển đến nơi thi công đường hoa, sau đó, lắp ráp hoàn chỉnh.

Bên trong xưởng chế tác linh vật rồng "khổng lồ" cho đường hoa Tết ở Đà Nẵng- Ảnh 8.

Ngoài làm linh vật rồng, công nhân còn làm cụm chi tiết Lạc Long Quân và Âu Cơ với ý tưởng 50 con theo cha xuống biển, 50 con theo mẹ lên núi, cùng nhiều tiểu cảnh trang trí khác.

Bên trong xưởng chế tác linh vật rồng "khổng lồ" cho đường hoa Tết ở Đà Nẵng- Ảnh 9.

Theo Trung tâm tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng, chủ đề chính của năm nay là "Con Rồng, Cháu Tiên", đây là chủ đề quen thuộc có nhiều ý nghĩa, phù hợp với nguồn cội Việt Nam.

Bên trong xưởng chế tác linh vật rồng "khổng lồ" cho đường hoa Tết ở Đà Nẵng- Ảnh 10.

Xuyên suốt các điểm trang trí hoa là hình ảnh linh vật rồng được thiết kế cách điệu với nhiều hình dáng tư thế, vừa đảm bảo sự uy nghi hùng mạnh, vừa có sự gần gũi phù hợp với văn hóa Á Đông.

Bên trong xưởng chế tác linh vật rồng "khổng lồ" cho đường hoa Tết ở Đà Nẵng- Ảnh 11.

Ngoài mẫu rồng truyền thống, xưởng còn chế tác rồng chibi ngộ nghĩnh cho đường hoa.

Bên trong xưởng chế tác linh vật rồng "khổng lồ" cho đường hoa Tết ở Đà Nẵng- Ảnh 12.

Bên trong xưởng chế tác linh vật rồng "khổng lồ" cho đường hoa Tết ở Đà Nẵng- Ảnh 13.

Các công nhân đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để cho ra sản phẩm linh vật rồng ưng ý và đẹp nhất, trang trí đường hoa Tết.

Bên trong xưởng chế tác linh vật rồng "khổng lồ" cho đường hoa Tết ở Đà Nẵng- Ảnh 14.

Các linh vật và cụm biểu tượng đã hoàn thành đều nhanh chóng được vận chuyển về điểm lắp ráp tại các vị trí đường hoa Tết.

Bên trong xưởng chế tác linh vật rồng "khổng lồ" cho đường hoa Tết ở Đà Nẵng- Ảnh 15.

Dự kiến, đường hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ở Đà Nẵng sẽ hoàn thành trước ngày 7/2/2024 (28 tháng Chạp năm Quý Mão) để mở cửa phục vụ người dân đến tham quan, thưởng lãm đến hết ngày 19/2/2024 (mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

 

Theo Hà Nam

Phụ Nữ Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên