MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bệnh nhân đầu tiên mắc virus corona ở Vũ Hán hồi phục, chia sẻ cảm nhận về những ngày nằm trong phòng điều trị tích cực

24-01-2020 - 11:36 AM | Sống

Sau khi biết nơi làm việc của bệnh nhân này chỉ cách chợ hải sản Huanan - nơi được cho là nguồn phát tán chủng virus corona khoảng 1 km, anh đã được chuyển tới bệnh viện Jinyintan, nơi đang điều trị cho hầu hết bệnh nhân mắc virus Vũ Hán.

Chủng virus lạ corona đang càng ngày lan rộng, chỉ tính riêng ở Trung Quốc, đã có gần 500 trường hợp lây nhiễm và ít nhất 17 người đã tử vong. Chính quyền thành phố Vũ Hán - nơi được cho là khởi nguồn của dịch bệnh đã yêu cầu toàn bộ người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng. 5 quốc gia và khu vực bao gồm Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản đã ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh.

Mới đây, tờ Daily Mail đã đưa tin về bệnh nhân người Trung Quốc đầu tiên phục hồi khỏi virus chết người. Anh Huang, 23 tuổi, làm việc tại ga tàu lửa Hankou, thành phố Vũ Hán đã chia sẻ về cảm giác nằm trong phòng điều trị tích cực những ngày vừa qua.

 Bệnh nhân đầu tiên mắc virus corona ở Vũ Hán hồi phục, chia sẻ cảm nhận về những ngày nằm trong phòng điều trị tích cực  - Ảnh 1.
 Bệnh nhân đầu tiên mắc virus corona ở Vũ Hán hồi phục, chia sẻ cảm nhận về những ngày nằm trong phòng điều trị tích cực  - Ảnh 2.

Anh Huang - người đầu tiên phục hồi sau khi được chẩn đoán mắc virus Vũ Hán

Ban đầu, thanh niên 23 tuổi này đến bệnh viện để khám vì có những triệu chứng như đau đầu, choáng váng và cơ thể không có chút sức lực nào. Trả lời với báo chí, sau khi theo dõi 3 ngày, các triệu chứng của anh Huang không hề suy giảm mà còn nặng thêm, xuất hiện thêm triệu chứng mới. Và rồi anh được chẩn đoán là đã mắc phải coronavirus.

Được biết, ga tàu nơi anh Huang làm việc cách chợ hải sản Huanan - nơi được cho là đã phát tán chủng virus lạ chỉ khoảng 1 km.

 Bệnh nhân đầu tiên mắc virus corona ở Vũ Hán hồi phục, chia sẻ cảm nhận về những ngày nằm trong phòng điều trị tích cực  - Ảnh 3.

Tưởng chỉ bị cảm lạnh nhưng sau 3 ngày theo dõi mà tình trạng không hề biến chuyển, anh Huang đã làm thêm nhiều xét nghiệm và phát hiện mình đã mắc chứng viêm phổi

Theo chia sẻ, anh Huang đã cảm nhận được các triệu chứng của mình từ ngày 24/12/2019 và những ngày sau đó thì tình hình càng trở nên tồi tệ. Nghĩ đó chỉ là cơn cảm lạnh bình thường, bệnh nhân này đã xin nghỉ làm để đi khám. Nhưng sau khi được bác sĩ tiêm một liều Penicillin G và kê thêm thuốc mà bệnh tình không thuyên giảm, anh Huang đã quay trở lại làm việc vì sợ nếu mình nghỉ quá lâu thì sẽ không được.

Tuy vậy, trên chuyến xe bus đến ga, anh lại lên cơn sốt và lần sau đó quay lại bệnh viện để kiểm tra thì các bác sĩ phát hiện một số điều bất thường khi xét nghiệm gan của anh này. Vào ngày 01/01, anh Huang bị nghi là đã bị viêm phổi sau khi đến kiểm tra tại bệnh viện công đoàn thành phố.

Khi biết nơi bệnh nhân này làm việc gần với chợ hải sản, anh Huang đã được chuyển tới bệnh viện Jinyintan - nơi hầu hết các bệnh nhân mắc coronavirus được điều trị và cách ly.

 Bệnh nhân đầu tiên mắc virus corona ở Vũ Hán hồi phục, chia sẻ cảm nhận về những ngày nằm trong phòng điều trị tích cực  - Ảnh 4.

Bệnh viện Jinyintan - nơi các bệnh nhân mắc coronavirus ở Vũ Hán được cách ly và điều trị

Trả lời tờ Pear, nhân viên đường sắt này cho biết: "Tôi lên cơn sốt liên tục từ ngày 28/12 cho đến 02/01. Trong phòng cách ly, các bác sĩ đều mặc đồ che kín người, không một kẽ hở." Anh Huang còn cho biết có thời điểm, sức khỏe của anh yếu đến mức không thể đi lại và phải dùng đến bình thở oxy.

Nhưng đến nay thì anh Huang đã hồi phục, các triệu chứng đã thuyên giảm và được cho phép xuất viện. Bệnh nhân này cảm ơn đội ngũ bác sĩ đã tận tụy, bên cạnh đó anh còn dành lời tri ân của mình đến cho người chị gái đã không ngại nguy hiểm, túc trực trong phòng điều trị tích cực để chăm sóc cho anh.

10 điều cần biết về CORONAVIRUS

1. Có ít nhất 17 người đã tử vong và tất cả đều ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

2. Có gần 500 người khắp 18 tỉnh, khu vực hành chính đặc biệt, vùng tự trị của Trung Quốc đã bị phơi nhiễm chủng virus lạ

3. Thành phố Vũ Hán được cho là nơi phát bệnh và đa số các trường hợp nhiễm virus đều đến từ thành phố có 11 triệu dân này

4. Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Mỹ là những quốc gia được ghi nhận là đã có trường hợp nhiễm coronavirus

5. Virus Vũ Hán có thể lây qua người

6. Nó có khả năng lan rộng ra cả khu lân cận

7. Virus chủ yếu được lây qua đường hô hấp

8. Nơi phát tán dịch được cho là một khu chợ buôn bán thịt động vật hoang dã và hải sản

9. Virus corona có thể tiến hóa

10. Trẻ em được cho là khó điều trị hơn so với người lớn

Nguồn: China's National Health Commission, People's Daily

(Nguồn: Daily Mail)

Theo Nhật Thành

Helino

Trở lên trên