MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bi kịch 2 chị em bị ung thư: Nguyên nhân là một sai lầm nhiều người mắc

20-05-2017 - 00:00 AM | Sống

Qua câu chuyện của mình và em gái đã chết bị ung thư da ác tính, quý bà người Anh khuyên mọi người nên dùng kem chống nắng và thực hiện các biện pháp chống nắng mọi lúc mọi nơi.

Câu chuyện được kể lại bởi bà Jacqueline Dacey, 57 tuổi, một trợ lý hành chính sống tại West Sussex (Anh) về căn bệnh ung thư da quái ác đã cướp đi sinh mạng của người chị em ruột và từng hành hạ cô.

Tuổi thơ và cái giá phải trả quá đắt

Bà Jacqs kể lại, vào những năm 1960-1970, khi còn nhỏ bà và em gái Dawn thường dành phần lớn thời gian với các thú chơi điền viên, chạy nhảy bên ngoài các cánh đồng xung quanh nhà, bơi lội và cưỡi ngựa. Chỉ có một điều là, không ai nghĩ đến việc bảo vệ làn da nhạy cảm dưới ánh nắng mặt trời.

Bà Jacqs chia sẻ: "Chúng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đeo kính chống nắng. Thậm chí, tôi còn tự nhủ, khi bị cháy nắng chúng tôi có thể tránh vào chỗ râm mát một lúc rồi quay trở lại chạy nhảy tiếp".

Cũng giống như nhiều người ở cùng thời điểm này, gia đình bà chưa nhận thức được những rủi ro của việc không bảo vệ da. Và cái giá phải trả là cả 2 chị em bà đều mắc chứng ung thư da ác tính, em gái bà đã qua đời vào năm 2015.


Bức ảnh chụp bà Jacqs (trái) và em gái Dawn khi còn nhỏ.

Bức ảnh chụp bà Jacqs (trái) và em gái Dawn khi còn nhỏ.

Năm 2008, em gái của bà Jacqs, cô Dawn, 47 tuổi phát hiện một nốt ruồi có kích thước lớn bất thường như cục tẩy bút chì ở phía sau lưng. Các cuộc thử nghiệm cho thấy đây là khối u ác tính – dạng ung thư da nghiêm trọng nhất. Khối u này nhanh chóng được loại bỏ.

Đến tháng 11/2013, tình trạng của cô Dawn ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. "Những cơn đau đầu tồi tệ, tình trạng chóng mặt liên tục tấn công Dawn", bà Jacqs nghẹn ngào kể lại.

Ngay sau đó, kết quả chụp MRI và chụp cắt lớp não phát hiện ung thư đã quay trở lại, xuất hiện 2 khối u trong não và 1 khối u ở thận.

Chỉ sau 2 tuần, cô Dawn – một vận động viên thể dục luôn tự hào về sức khỏe đã biến thành một bệnh nhân yếu đuối không thể di chuyển khỏi giường và chỉ còn sống sót được vài tuần.

Gia đình bà Jacqs rơi vào hoảng loạn khi chứng kiến em gái suy sụp do bệnh tật. Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, cô Dawn qua đời vào năm 2015 thọ 54 tuổi.

Vài tuần sau khi cô Dawn được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối, chính bà Jacqs – chị gái của cô Dawn cũng được các bác sĩ khuyên nên đi xét nghiệm ung thư da.

Đến tháng 5/2014, bà Jacqs đã đến xét nghiệm tại một phòng khám đa khoa. Kết quả như xét đánh ngang tai, bà có một khối u ác tính trên ngực và phải phẫu thuật chính trong vòng 2 tuần sau đó.


Bà Jacqs khuyên mọi người nên dùng kem chống nắng để bảo vệ da

Bà Jacqs khuyên mọi người nên dùng kem chống nắng để bảo vệ da

Bà Jacqs kể lại, một vài tháng trước đó, bà nhận thấy một nốt ruồi màu nâu bỗng nhiên xuất hiện trên ngực, nhưng tôi đã bỏ qua. Nốt ruồi này có màu nâu kỳ lạ, kích thước khoảng 0,33mm, các bác sĩ cho biết sẽ không tốn thời gian để phẫu thuật loại bỏ.

"Thật đáng sợ và không biết hậu quả sẽ ra sao nếu như tôi phớt lờ dấu hiệu và không đi kiểm tra, có thể tôi sẽ phải trải qua tình trạng khổ sở của Dawn", bà Jacqs chia sẻ.

Các bác sĩ cũng không khẳng định di truyền là yếu tố nguyên nhân gây ung thư đối với cả 2 chị em này, nhưng họ cho biết tuổi thơ không chống nắng có thể là yếu tố nguy cơ.

Sau lần xét nghiệm khối u ung thư da trên ngực, bà Jacqs cho hay, bà thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, cứ 3 tháng một lần đi tầm soát ung thư da.

Bà Jacqs cho biết thêm: "Nếu không chứng kiến nỗi đau đớn của Dawn, tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc đi kiểm tra nốt ruồi và có thể bây giờ tôi cũng không còn sống nữa. Tôi hy vọng tất cả mọi người nên dùng kem chống nắng dù không bị cháy nắng, hãy thực hiện để bảo vệ bản thân và con cái của bạn".

Ung thư da ác tính cực kỳ nguy hiểm

Mầm mống ung thư da ác tính thường bắt nguồn từ tế bào bạch cầu - các tế bào có chứa sắc tố da. Cơ chế gây ung thư da thông qua việc các tế bào lỗi này tăng lên đột biến và biểu hiện trên da thông qua các nốt ruồi, vết đen bất thường.

Đây được xem là dạng ung thư da nguy hiểm nhất vì có có thể nhanh chóng di căn đến các bộ phận khác của cơ thể.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Anh, ung thư da gây ra hơn 2.400 ca tử vong mỗi năm chỉ riêng ở Anh. Một phần lý do là bởi nhiều người không chú trọng đến các biện pháp chống nắng.

Tiến sĩ Justine Hextall, chuyên gia tư vấn da liễu tại Bệnh viện Western Sussex (Anh) bày tỏ lo ngại khi nhận thức của nhiều người về u ác tính chỉ đơn giản như bị "cháy nắng".

"Thậm chí, còn có những người nghĩ rằng, ánh nắng mặt trời không đủ nóng để gây ung thư. Nhưng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là một trong những yếu tố hàng đầu gây ung thư da", Tiến sĩ Justine nhấn mạnh.

Hầu hết các đối tượng mắc ung thư da thường trên 65 tuổi, tuy nhiên, khối u ác tính lại là bệnh phổ biến trong độ tuổi từ 15 đến 35.

Ở nam giới, khối u ác tính thường xuất hiện nhiều ở lưng, trong khi ở phụ nữ, khối u thường ở dưới chân. Dấu hiệu ban đầu thường xuất hiện thêm nốt ruồi khác màu, chảy máu hoặc ngứa.

Ngoài phương pháp phẫu thuật, một vài trường hợp có khối u ác tính có thể được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch hoặc điều trị kháng thể hoặc hóa trị liệu.

Nhận thức được các biện pháp phòng chống và hiểu biết về các dấu hiệu ban đầu là điều kiện cần quan trọng để điều trị bệnh hiệu quả.

*Theo Dailymail

Theo Linh Chi

Trí thức trẻ

Trở lên trên