MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BI: Tăng trưởng tụt dốc mạnh so với năm ngoái, kinh tế Trung Quốc đón thêm "cảnh báo đỏ"

14-07-2023 - 07:40 AM | Tài chính quốc tế

Theo Business Insider, nền kinh tế Trung Quốc lại vừa xuất hiện một "cảnh báo đỏ" khác.

BI: Tăng trưởng tụt dốc mạnh so với năm ngoái, kinh tế Trung Quốc đón thêm "cảnh báo đỏ" - Ảnh 1.

Hôm 13/7, Reuters trích dẫn dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết xuất khẩu của nước này đã giảm 12,4% trong tháng 6 so với một năm trước, trong khi nhập khẩu giảm 6,8% trong cùng kỳ.

Đó là một con số lớn, theo các nhà kinh tế mà Reuters đã thăm dò ý kiến. Con số mà nhóm chuyên gia này dự đoán là xuất khẩu sẽ chỉ giảm 9,5% và nhập khẩu giảm 4%.

Trên thực tế, sự sụt giảm trong xuất khẩu của Trung Quốc đang ở mức tồi tệ nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19 hơn ba năm trước, theo thống kê của Reuters.

"Tình hình toàn cầu phục hồi kinh tế yếu, xu hướng giảm hoạt động thương mại và đầu tư toàn cầu, theo cùng với sự gia tăng các vấn đề khác như địa chính trị" đã góp phần làm sụt giảm sản lượng xuất khẩu - ông Lu Daliang, phát ngôn viên Tổng cục Hải quan Trung Quốc, cho biết tại một cuộc họp báo.

Sau một đợt tăng trưởng ban đầu, nền kinh tế Trung Quốc gặp khó khăn trong việc phục hồi sau 3 năm thực thi các biện pháp chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt, cho thấy mục tiêu tăng trưởng của Trung Quốc trong năm nay có thể không đạt được như mong đợi.

Các số liệu gần đây khác từ Trung Quốc cũng không khả quan, khi hoạt động sản xuất thu hẹp trong tháng 6 liên tiếp lần thứ ba, theo số liệu chính thức.

Thông tin gần đây khác từ Trung Quốc cũng không mấy khả quan với hoạt động sản xuất hợp đồng trong tháng thứ ba liên tiếp vào tháng Sáu, theo số liệu chính thức.

Trong tháng 5, sản xuất công nghiệp của Trung Quốc tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước - chậm lại so với tăng trưởng 5,6% trong tháng 4. Trong khi đó, tăng trưởng từ ngành bán lẻ cũng giảm từ 18,4% trong tháng 4 xuống còn 12,7% trong tháng 5.

"Cuộc phục hồi sau COVID dường như đã đi đến hồi kết, một sự suy thoái kinh tế kép gần như được xác nhận", các nhà kinh tế của Nomura viết trong một đánh giá ngày 16/6.

Nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 3% trong năm 2022 và Bắc Kinh đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 5% trong năm nay.

Sự sụt giảm trong các số liệu kinh tế Trung Quốc đang gây ra ảnh hưởng đáng kể đến nhóm lao động trẻ, đặc biệt là vấn đề thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đạt mức cao kỷ lục 20,8% trong tháng 5 - theo số liệu chính thức. Điều này có nghĩa là cứ 5 người trong độ tuổi 16-24 thì 1 người không có việc làm.

Theo một nhà phân tích, một số nhà kinh tế kỳ vọng Trung Quốc sẽ đưa ra một loạt các biện pháp kích thích để thúc đẩy nền kinh tế đang có chiều hướng đi xuống, nhưng Bắc Kinh có thể có quan điểm khác.

Robert Carnell, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của ING về Châu Á Thái Bình Dương đã viết trong một nhận xét ngày 6/7: "Chúng tôi hy vọng sẽ thấy nhiều biện pháp kích thích nhanh hơn, để giải quyết các mục tiêu nhỏ hơn và có định hướng hơn".

Điều này có nghĩa là Trung Quốc có khả năng thực hiện một loạt các nới lỏng chính sách tiền tệ, mở rộng trợ cấp và giảm thuế, "nhưng sẽ không có bức tường tiền tệ", ông nói thêm.

Theo Tất Đạt

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên