MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bị xử phạt 7,5 triệu đồng do đăng tin thất thiệt về vụ việc ở Đắk Lắk

15-06-2023 - 09:15 AM | Xã hội

Người đàn ông ở Bình Dương đã bị cơ quan chức năng xử phạt, đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin đăng tải sai sự thật vi phạm pháp luật liên quan vụ việc ở Đắk Lắk.

Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương đã mời làm việc và ra quyết định xử phạt vào ngày 14-6 với người sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, bình luận nội dung sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt về vụ việc tấn công trụ sở xã tại Đắk Lắk.

Theo đó, ngành chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông N.T.P (SN 1995, thường trú tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) do có hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Bị xử phạt 7,5 triệu đồng do đăng tin thất thiệt về vụ việc ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Ông P. làm việc với cơ quan chức năng

Ông N.T.P. đã sử dụng điện thoại di động để đăng nhập tài khoản Facebook cá nhân tên "Pii Nguyen" đăng tải thông tin kích động gây mất an ninh trật tự và xúc phạm danh dự lực lượng công an nhân dân trên mạng xã hội Facebook liên quan đến vụ việc các đối tượng sử dụng vũ khí tấn công trụ sở cơ quan nhà nước xảy ra ở tỉnh Đăk Lắk.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, ông N.T.P. đã nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật, đồng thời cho biết việc đăng tải chỉ là bộc phát, nhất thời nông nổi, nhận thức còn hạn chế.

Ông P. đã xin lỗi, cam kết sẽ không tái phạm hành vi trên và bị buộc gỡ bỏ thông tin đăng tải sai sự thật vi phạm pháp luật.

Theo Thảo Nguyễn

nld.com.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên