MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biển Sầm Sơn đông đặc, khách Hà Nội quay xe bỏ về

01-05-2017 - 18:56 PM | Sống

Bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) sáng nay vẫn đông người dồn về. Khách sạn cháy phòng, đường dẫn ra biển bị ùn tắc nên nhiều du khách đã quay đầu xe bỏ về.


Bãi biển Sầm Sơn

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hà, một du khách từ Hà Nội cùng theo đoàn vào Sầm Sơn cho biết, do không đặt phòng trước, khi đến nơi không thể tìm được khách sạn nhà nghỉ.

"Đoàn chúng tôi hỏi thử giá thuê biệt thự cho 15 người ở qua đêm thì được báo giá 35 triệu. Chúng tôi đành ngậm ngùi quay đầu xe trở ra Hà Nội" - chị Hà chia sẻ.

Chị Thu Hường (ở Hà Nam) có mặt ở Sầm Sơn từ nhiều ngày trước cho biết, đường Hồ Xuân Hương dẫn ra biển rất đông ô tô qua lại, tình trạng ùn tắc diễn ra thường xuyên. Chiều 30/4, ô tô xếp hàng dài hàng km.

Trục đường chính dẫn ra bãi biển Sầm Sơn vào chiều qua. Ảnh: Dương Thế Hùng

Trục đường chính dẫn ra bãi biển Sầm Sơn vào chiều qua. Ảnh: Dương Thế Hùng.

10h sáng nay ở Sầm Sơn

10h sáng nay ở Sầm Sơn.

Trong những ngày gần đây lượng người đổ về Sầm Sơn nhanh chóng tăng lên, nhất là vào cuối giờ chiều

Trong những ngày gần đây lượng người đổ về Sầm Sơn nhanh chóng tăng lên, nhất là vào cuối giờ chiều.

Đông đảo các gia đình, nhóm bạn trẻ, cơ quan đoàn thể tổ chức đi nghỉ mát nhân dịp này.

Đông đảo các gia đình, nhóm bạn trẻ, cơ quan đoàn thể tổ chức đi nghỉ mát nhân dịp này.

Hai ngày cuối tuần thời tiết nắng nóng đây là nguyên nhân thu hút nhiều khách du lịch

Hai ngày cuối tuần thời tiết nắng nóng đây là nguyên nhân thu hút nhiều khách du lịch.

Chen chúc nhau trên bãi cát để tìm một chỗ đứng trong chiều 30/4

Chen chúc nhau trên bãi cát để tìm một chỗ đứng trong chiều 30/4.

Du khách chia sẻ với nhau từng mét tại bãi biển sáng 1/5

Du khách chia sẻ với nhau từng mét tại bãi biển sáng 1/5.

Do số lượng du khách đổ ra bờ biển khá đông nên một số người chỉ có thể đứng trên bờ vui chơi

Do số lượng du khách đổ ra bờ biển khá đông nên một số người chỉ có thể đứng trên bờ vui chơi.

Ngay cả ở dưới mặt nước cũng quá tải người

Ngay cả ở dưới mặt nước cũng quá tải người.

Từ đầu giờ chiều đến chập tối, dưới biển quá đông người, không có chỗ bơi thoải mái. Nhiều khách ở trên bờ nhiều hơn thời gian nhúng thân mình xuống nước

Từ đầu giờ chiều đến chập tối, dưới biển quá đông người, không có chỗ bơi thoải mái. Nhiều khách ở trên bờ nhiều hơn thời gian nhúng thân mình xuống nước.

Các dịch vụ, hàng quán được mở ra bên bờ biển

Các dịch vụ, hàng quán được mở ra bên bờ biển.

Hơn 12h trưa ngày 1/5, khi phần đông lượng khách đã rút đi tránh nắng, còn lại trên bãi biển là rác thải hải sản và rác sinh hoạt tràn đầy. Ảnh: Quốc Huy

Hơn 12h trưa ngày 1/5, khi phần đông lượng khách đã rút đi tránh nắng, còn lại trên bãi biển là rác thải hải sản và rác sinh hoạt tràn đầy. Ảnh: Quốc Huy.

Cả rác cá, cua chết cũng dạt vào bãi biển. Ảnh: Quốc Huy

Cả rác cá, cua chết cũng dạt vào bãi biển. Ảnh: Quốc Huy.

Theo Trần Thường

Theo Vietnamnet

Trở lên trên