MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bill Gates sẽ là người đầu tiên sở hữu 1.000 tỷ USD vào năm 2042

25-01-2017 - 15:33 PM | Tài chính quốc tế

Theo dự đoán, khối tài sản của Bill Gates, tỷ phú giàu nhất thế giới, có thể tăng lên tới 1.000 tỷ vào năm 2042, biến ông trở thành người sở hữu khối tài sản kếch xù nhất trong lịch sử.

Báo cáo của Oxfam về sự giàu có và bất bình đẳng thu nhập cho thấy, những siêu tỷ phú như Gates giàu lên rất nhiều trong vài thập kỷ qua. Trong 25 năm tới, tài sản của Bill Gates có thể đạt ngưỡng chưa từng có trong lịch sử. Báo cáo của Oxfam cũng cho biết, năm 2009, tổng tài sản của 793 tỷ phú giàu nhất thế giới là 2,4 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, tới năm 2016, nhóm 793 tỷ phú giàu nhất đã sở hữu tài sản lên tới 5 tỷ USD. Theo đó, tài sản của họ tăng lên tới 11%/năm.

“Nếu xu hướng này tiếp diễn, thế giới sẽ được chứng kiến nghìn tỷ phú đầu tiên trong 25 năm tới. Dựa theo danh sách của Forbes, tỷ phú Bill Gates, với tài sản 84,4 tỷ USD trong năm 2016, sẽ sở hữu tới 1.000 tỷ USD vào năm 2042”, báo cáo của Oxfam cho hay.

Tuy nhiên, Bill Gates dường như chẳng mặn mà với việc trở thành nghìn tỷ phú. Kể từ khi rời Microsoft năm 2006, ông và vợ dành nhiều thời gian theo đuổi các hoạt động từ thiện, trong đó có việc đầu tư tìm thuốc chữa các căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hay cải thiện chất lượng giáo dục toàn cầu.

Oxfam cho biết, những tỷ phú như Bill Gates sẽ không bao giờ ngừng giàu lên. Tính đến năm 2013, Gates và vợ đã tặng 28 tỷ USD vào quỹ của gia đình, tuy nhiên, tài sản của ông không giảm đi mà tiếp tục tăng lên. Ở tuổi 61, Bill Gates sẽ phải tìm cách khác để cho đi số tiền kếch xù nếu không muốn trở thành nghìn tỷ phú vào năm 86 tuổi.

Linh Anh

Business Insider

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên