MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bình Định tăng cường xúc tiến đầu tư thương mại với doanh nghiệp Nhật Bản

"Chúng tôi sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư. Đồng hành, chia sẻ trong suốt quá trình nhà đầu tư làm việc tại Bình Định, chính quyền luôn lắng nghe, tháo gỡ mọi khó khăn cho doanh nghiệp", Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cam kết.

Bình Định tăng cường xúc tiến đầu tư thương mại với doanh nghiệp Nhật Bản - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định giới thiệu cá ngừ đại dương tươi xanh đến các doanh nghiệp Nhật Bản - Ảnh: VGP/Quỳnh Ngọc

Chiều 7/7, tại TP. Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản tại Bình Định. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản; là dịp để Bình Định thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác đầu tư, thương mại với các địa phương, nhà đầu tư Nhật Bản.

Bình Định mời gọi các doanh nghiệp "sếu đầu đàn"

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho biết, tỉnh Bình Định xác định phát triển 5 trụ cột kinh tế: Nông nghiệp, công nghệ, cảng biển-logistics, du lịch, kinh tế đô thị. Mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản lưu tâm để có thể quyết định đầu tư vào Bình Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng cho rằng, Bình Định có lợi thế như: Chính quyền hết sức hỗ trợ, quan tâm ủng hộ doanh nghiệp, tất cả vấn đề khó khăn của doanh nghiệp, chính quyền luôn đồng hành, chủ động tìm mọi cách tháo gỡ; Bình Định có vị trí địa lý thuận lợi, có sân bay, có cảng biển nước sâu hoàn toàn có thể đón được các tàu lớn.

Phát biểu tại hội nghị, TS. Trần Du Lịch cho rằng, Bình Định là lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư. Theo ông, Bình Định là địa bàn khó khăn vì thế mọi chính sách ưu đãi đều được dành cho các khu công nghiệp. Chính quyền tỉnh Bình Định luôn chủ động, đồng hành và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Bình Định đang triển khai xây dựng khu công nghiệp Becamex và các khu công nghiệp, cụm công nghệ với hệ thống giao thông rất thuận lợi; với dân số 1,5 triệu dân, Bình Định đang là nơi có nguồn nhân lực dồi dào phục vụ cho nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp. Như các nhà đầu tư đã chia sẻ, các vấn đề về giá thuê mặt bằng, chi phí vận chuyển, nhân lực thiếu hụt ở phía bắc và phía nam, thì ở Bình Định, nhà đầu tư sẽ được giải quyết những vấn đề này một cách thuận lợi nhất.", TS. Trần Du Lịch cho hay.

Ông Kato Hirosuke, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật-Việt TP. Sakai, cho biết, Hội hữu nghị Nhật - Việt TP Sakai thành lập năm 2011, chỉ 4 năm sau đó, đánh dấu sự hỗ trợ của Hội trong hợp tác phát triển kinh tế, đó là dự án chuyển giao kỹ thuật, ngư cụ hiện đại trong hoạt động khai thác thủy sản, nhằm nâng cao chất lượng cá ngừ đại dương cho ngư dân, nâng giá trị, tăng thu nhập. Năm 2019, Hội hữu nghị tiếp tục phối hợp chuyển giao kỹ thuật, công nghệ như máy tạo xung tuna shocker, hầm bảo quản cá ngừ bằng công nghệ nano, giúp ngư dân Bình Định áp dụng thành công trong việc khai thác và bảo quản cá ngừ đại dương.

Ngoài các dự án đang được chuyển giao kỹ thuật, Hội đang triển khai nhiều dự án để tăng cường mối quan hệ hữu nghị như: Dự án phát triển hoa anh đào Nhật Bản tại Khu du lịch sinh thái Vĩnh Sơn (xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh); dự án đầu tư xây dựng Trung tâm cá Koi Nhật Bản-Bình Định…

Với vai trò cầu nối, Hội Hữu nghị Nhật-Việt TP. Sakai đã và sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Bình Định kết nối và thiết lập mối quan hệ hợp tác với địa phương và các đối tác khác thuộc vùng Kansai, Nhật Bản; thường xuyên hỗ trợ, giới thiệu và đưa các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản đến khảo sát, đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Bình Định.

Bình Định tăng cường xúc tiến đầu tư thương mại với doanh nghiệp Nhật Bản - Ảnh 2.

Sở Du lịch Bình Định và Hội Hữu nghị Nhật-Việt TP. Sakai ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch, ẩm thực giai đoạn 2023-2025 - Ảnh: VGP/Quỳnh Ngọc

"Có nhiều nhà đầu tư, chúng tôi chỉ đạo cấp giấy chứng nhận đầu tư trong 1 ngày"

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung hoan nghênh, kêu gọi và chào đón các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào tỉnh Bình Định trong các lĩnh vực như: Công nghiệp phụ trợ, linh kiện điện-điện tử...; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển; kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; năng lượng mới (như amoniac, hydrogen…), năng lượng tái tạo; khu công nghiệp sinh thái gắn với đô thị thông minh.

Đây là những ngành, lĩnh vực mà Nhật Bản có thế mạnh và phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của Việt Nam cũng như tiềm năng của tỉnh Bình Định. Qua đó, đóng góp vào mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp lâu dài giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung; thúc đẩy hợp tác đầu tư, tạo động lực tăng trưởng và thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của tỉnh Bình Định và các nhà đầu tư Nhật Bản trong thời gian tới nói riêng.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết sẽ luôn đồng hành cùng tỉnh Bình Định và các nhà đầu tư, các doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tìm hiểu cơ hội đầu tư, triển khai dự án, thúc đẩy các cơ hội hợp tác, phát triển.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng chia sẻ: "Tại hội nghị này, một lần nữa tôi xin cam kết với các nhà đầu tư, chính quyền tỉnh Bình Định tạo điều kiện tối đa trong vấn đề giải quyết các thủ tục. Bình Định đã có sẵn quỹ đất sạch 7.000 ha, sẵn sàng giao cho nhà đầu tư với giá hợp lý nhất. Chúng tôi mong muốn các nhà đầu tư Nhật Bản tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến đầu tư vào tỉnh Bình Định.

Chúng tôi sẽ luôn đồng hành, chia sẻ trong suốt quá trình nhà đầu tư làm việc tại Bình Định, chính quyền luôn lắng nghe, tháo gỡ mọi khó khăn cho doanh nghiệp", Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nêu rõ.

Tại hội nghị, nhiều bản thỏa thuận đã được ký kết, qua đó khẳng định thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác đầu tư, thương mại giữa tỉnh Bình Định với các đối tác, địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản.

Theo Thế Phong - Quỳnh Ngọc

VGP

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên