MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Chính trị chỉ định Chủ tịch nước tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

03-07-2023 - 14:01 PM | Xã hội

Bộ Chính trị quyết định chỉ định Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 3/7, Tổng  Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025.

Mở đầu hội nghị, Đại tướng Phan  Văn Giang - Bộ trưởng Quốc phòng, thông báo quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ Chính trị chỉ định Chủ tịch nước tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương, tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. (Ảnh: Báo QĐND).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, quê quán xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Ông có trình độ Thạc sĩ Triết học; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV, XV.

Tháng 3/2023, tại kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khoá XV bầu ông Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước.

Ngày 23/3, Tổng  Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký Quyết định số 84 về việc chỉ định ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, tham gia Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo kế hoạch Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025, trong thời gian một ngày, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và thảo luận, thông qua một số nội dung quan trọng khác.




Anh Văn/VTC News

vtc.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên