MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bồ Đào Nha: Cháy rừng bí ẩn, hàng chục người chết trong ô tô

18-06-2017 - 10:01 AM | Tài chính quốc tế

Ít nhất 19 người thiệt mạng trong vụ cháy rừng ở khu vực trung tâm Bồ Đào Nha hôm 17-6, hầu hết nạn nhân mắc kẹt trong xe lúc đám cháy bùng lên.

Chính phủ Bồ Đào Nha đêm 17-6 cho biết số người thiệt mạng nhiều khả năng không dừng lại ở con số 19 và đám cháy vẫn đang hoành hành trong rừng Pedrogão Grande, miền Nam Coimbra.

Hai lính cứu hỏa hiện vẫn mất tích trong khi 4 lính cứu hỏa khác đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng. Ông Jorge Gomes, quốc vụ khanh phụ trách vấn đề nội vụ, cho biết 16 nạn nhân thiệt mạng khi xe của họ bị ngọn lửa bao trùm trong lúc đi ngang qua khu vực. Ba người khác qua đời do ngạt khói. Theo ông Gomes, vụ cháy rừng còn khiến 21 người bị thương.

Ít nhất 19 người thiệt mạng và 21 người bị thương trong vụ cháy rừng Pedrogão Grande - Bồ Đào Nha hôm 17-6. Ảnh: EPA
Ít nhất 19 người thiệt mạng và 21 người bị thương trong vụ cháy rừng Pedrogão Grande - Bồ Đào Nha hôm 17-6. Ảnh: EPA

Nguyên nhân gây cháy hiện vẫn chưa được công bố. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 17-6. Một vài tuyến đường đã bị phong tỏa vì ngọn lửa lan nhanh ngoài tầm kiểm soát, gây thiệt hại lớn . Đến 0 giờ ngày 18-6, hơn 500 lính cứu hỏa tiếp tục dập lửa.

"Đây là thảm họa kinh hoàng nhất trong những năm gần đây. Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân" – Thủ tướng Bồ Đào Nha António Costa nhấn mạnh.

Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa ca ngợi sự quả cảm của đội cứu hỏa. "Họ xứng đáng nhận được sự ủng hộ" – ông Marcelo Rebelo de Sousa khẳng định, đồng thời nói thêm rằng "gió và nhiệt độ cao " khiến công việc cứu hỏa trở nên cực kỳ phức tạp.

Nhiều khu vực ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha hứng chịu đợt nắng nóng khủng khiếp những ngày gần đây. Hôm 17-6, nhiệt độ ở khu vực Pedrogão Grande đạt 38ºC và dự kiến tăng lên 40ºC vào hôm nay.

Vụ cháy rừng hôm 17-6 là vụ hỏa hoạn thảm khốc nhất Bồ Đào Nha kể từ năm 1966, khi 25 binh sĩ thiệt mạng trong lúc dập đám cháy ở rừng Sintra, gần thủ đô Lisbon.

Theo Cao Lực

Người Lao Động

Trở lên trên