MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ sưu tập đồng hồ Thụy Sĩ dành cho hoàng gia: Tái hiện hơi thở lịch sử giữa cuộc sống đương đại!

27-11-2017 - 07:11 AM | Sống

Vacheron Constantin là một cái tên không còn xa lạ trong ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ danh tiếng tại Thụy Sĩ. Các mẫu đồng hồ lịch lãm của hãng đã trở thành biểu tượng của sự quyền quý được nhiều nhân vật hoàng gia cũng như giới siêu giàu lựa chọn.

Vacheron Constantin được thành lập từ năm 1755 bởi nhà thiết kế Jean Mark Vacheron. Tuy nhiên, sau 64 năm đơn thân độc mã, ông đã hợp tác với Francois Constaitin và đổi tên thành Vacheron Constaitin như hiện tại. Mỗi năm, hãng chỉ sản xuất khoảng 20.000 chiếc đồng hồ và mỗi bộ sưu tập đều có đặc trưng, tính năng riêng biệt. Điều này đã góp phần làm nên tên tuổi của hãng trên thị trường sản xuất đồng hồ cao cấp thế giới, được nhiều nhân vật lịch sử yêu thích như: quốc vương Anh Edward VIII, hoàng đế nước Pháp Napoleon Bonaparte và cựu tổng thống Mỹ Harry S. Truman.

Historiques là một trong những bộ sưu tập mới nhất của hãng do nhà thiết kế người Mỹ chịu trách nhiệm lên ý tưởng và sản xuất giới hạn. Kể từ khi ra mắt, bộ sưu tập đã đem lại sức sống mới, thể hiện nét đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại, nâng tầm thương hiệu Vacheron Constantin. Bộ sưu tập bao gồm các phiên bản: Historiques America 1921, Historiques Tripe Calendrier 1942 và Historiques Triple Calendrier 1948.

Historiques America 1921

Phiên bản Historiques America 1921 được thiết kế khá thú vị và độc đáo với mặt số nằm nghiêng nhằm mục đích giúp người đeo có thể xem giờ mà không cần phải xoay cổ tay. Đây là mẫu đồng hồ tiêu chuẩn của những năm 1920 thể hiện sự kết hợp tinh xảo giữa kỹ thuật, thiết kế và động cơ. Sản phẩm được chế tác đặc biệt dành cho những người thường lái xe hơi nhờ tính năng xem giờ mà không cần buông tay khỏi bánh lái.

Bộ vỏ bằng vàng hồng 18k có kiểu dáng thon gọn với đường kính 36.5 mm và độ dày chỉ 8mm. Những đường chéo chạm trổ một cách đầy nghệ thuật gợi nhớ đến hình ảnh của những chiếc vảy rồng – biểu tượng sức mạnh và quyền lực trong lịch sử. Đây cũng chính là điểm nhấn ấn tượng, giao thoa giữa cổ điển và hiện đại của dòng sản phẩm này.

Mặt kính saphire hơi vồng, mặt số nhỏ được đặt khéo léo ở vị trí giữa 4 và 5 giờ trên nền màu bạc khiến những con số Arab trở nên vô cùng nổi bật nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, sang trọng. Bộ máy chuyển động VC caliber 4400 của hãng đem đến độ chỉ giờ chính xác tuyệt đối, đồng thời đảm bảo sự trữ năng lượng đến 65 giờ. Phần dây đeo được làm từ da cá sấu cao cấp có hai màu nâu và đỏ dành cho nam giới và nữ giới. Phần móc cài bằng vàng tinh tế có hình chữ thập Maltese, biểu tượng lịch sử của Vacheron Constantin.

Vacheron Constantin sẽ chỉ sản xuất và bán ra 64 chiếc Historiques America 1921. Giá của mỗi sản phẩm là khoảng 36.400 USD (tương đương hơn 777 triệu VND).

Historiques Triple Calendrier 1942

So với America 1921 thì có lẽ bộ sản phẩm Triple Calendrier 1942 và 1948 được thiết kế đơn giản, thanh lịch hơn. Tuy nhiên nó cũng không đơn giản là một chiếc đồng hồ chỉ giờ thông thường, phiên bản năm 1942 và 1948 còn là sản phẩm tích hợp thêm chức năng lịch vạn niên.

Triple Calendrier 1942 có bộ vỏ bằng thép không gỉ được chế tác thủ công hoàn toàn với đường kính 40mm, độ dày 10,35mm. Nắp lưng saphire trong suốt cho thấy bộ máy 4400 QC do chính Vacheron Constantin chế tạo và phát triển. Cũng vì thế, Triple Calendrier 1942 vẫn đảm bảo dự trữ năng lượng gần 65 giờ, giống phiên bản America 1921 và chống nước ở áp suất gần 30m.

Historiques Triple Calendrier 1948

Nếu phiên bản Triple Calendrier 1942 với bộ máy 4400 QC được lấy cảm hứng thiết kế từ hình ảnh mặt trời thì chiếc Triple Calendrier 1948 lại mô phỏng chân thực hình bóng của mặt trăng. Mẫu Triple Canlendrier 1948 được chế tác bằng vàng hồng 18K 4N bao gồm hai phiên bản và chỉ sản xuất 200 chiếc cho mỗi phiên bản trên toàn thế giới.

Triple Calendrier 1948 là dòng sản phẩm tái hiện nét tinh hoa của mẫu đồng hồ lịch sử 4240L được giới thiệu từ những năm 1940. Tuy nhiên, phiên bản hiện đại mới ra mắt này đã được nâng cấp với nhiều nét tinh tế và tính năng hơn. Ví dụ: mặt số La Mã mạ vàng, các vạch chỉ giờ cũng được thiết kế kiểu hình tam giác khác biệt, kim đồng hồ baton mảnh...

Bên cạnh chức năng tính lịch, Triple Calendrier 1948 còn có đĩa thiên văn nhỏ nằm ở vị trí 6 giờ, chức năng tính chu kì mặt trăng với độ chính xác cao. Đường nét hoa văn chạm trổ hình mặt trăng và những ngôi sao nhỏ màu vàng nổi bật trên nền đỏ tạo nên sức quyến rũ mãnh liệt cho dòng sản phẩm.

Là một trong những hãng chế tác đồng hồ lâu đời nhất trên thế giới với hơn 260 năm hoạt động không gián đoạn, Vacheron Constantin cũng đã khai trương không gian chưng bày sản phẩm ở nhiều quốc gia Châu Á, trong đó có Việt Nam.

Nguyễn Linh

Tổng Hợp

Trở lên trên