MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ trưởng Công an: Theo điều lệ cứ 500 người dân có 1 cảnh sát khu vực

07-11-2023 - 15:12 PM | Xã hội

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, theo điều lệ, cứ 500 người dân là có 1 cảnh sát khu vực, nhưng hiện nay do tốc độ phát triển dân số ở đô thị quá lớn, lực lượng công an ở khu vực phát triển theo chưa đáp ứng được yêu cầu.

Tại phiên chất vấn sáng 7/11, đại biểu Tô Thị Bích Châu (đoàn TPHCM) nêu lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hiện nay gồm cảnh sát khu vực cũng được sắp xếp ở tổ dân phố nên tăng nhiều hơn. Vậy với tình hình an ninh trật tự như ở TPHCM cũng bị “cắt cơ học” thì cách nào để cảnh sát đảm bảo địa bàn dân cư, giữ liên hệ với nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ?

Trả lời, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, Bộ Công an đã điều động trên 50.000 cán bộ công an chính quy về cấp cơ sở là cấp phường và cấp xã. Nhiệm vụ của cảnh sát khu vực cũng là một phần nhiệm vụ của cấp cơ sở. Theo Bộ trưởng, tốc độ đô thị hóa và công việc ở cấp cơ sở rất lớn, thống kê có khoảng trên 100 đầu việc phải thực hiện hàng ngày.

Bộ trưởng Công an: Theo điều lệ cứ 500 người dân có 1 cảnh sát khu vực - Ảnh 1.

Đại biểu Tô Thị Bích Châu (đoàn TPHCM).

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, chủ trương của Bộ Công an không giảm biên chế, giảm số cảnh sát khu vực, mà sẽ tiếp tục tăng cường, điều động công an từ các cấp về cơ sở. Riêng Bộ Công an đã điều động khoảng 500 cán bộ xuống địa bàn cấp xã phức tạp, đặc biệt là những xã biên giới.

Giải pháp khác được Bộ trưởng Công an nêu là việc tăng cường sử dụng công nghệ trong giao dịch, tiếp xúc với người dân, kết nối cụm dân cư chủ yếu bằng công nghệ.

Tranh luận, đại biểu Tô Thị Bích Châu đánh giá cao phần trả lời của Bộ trưởng Công an Tô Lâm về vai trò của lực lượng cảnh sát khu vực ở địa phương. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng sau sắp xếp, việc giảm số lượng cảnh sát khu vực là chưa phù hợp với một số địa bàn, nhất là địa bàn có đông dân cư như tại TP.HCM.

Đại biểu lấy ví dụ, tại địa bàn tại quận 1, TPHCM, sau sắp xếp đơn vị hành chính, từ 122 cảnh sát khu vực quản lý cho 239.000 dân hiện chỉ còn 98 khu phố và như vậy sẽ còn 98 cảnh sát khu vực. Trong khi đó, riêng đội hành chính mỗi một ngày phải nhập liệu đăng ký khách du lịch ngoại quốc khoảng 5.000 người.

“Điều này cho thấy, các giải pháp Bộ trưởng đưa ra cũng có hiệu quả một phần, nhưng không thể phủ nhận vai trò của cảnh sát khu vực, bởi họ nắm sát địa bàn, giữ mối liên hệ với Nhân dân”, đại biểu nêu.

Theo bà Châu, việc tăng cường quản lý bằng điện tử, bằng camera nhưng một cảnh sát khu vực quản lý 3.000 hộ dân, suốt ngày chỉ cần ngồi xem camera, thời gian đâu giữ mối liên hệ với nhân dân, thời gian đâu bám sát được địa bàn, thời gian đâu để chính người cảnh sát đó tái tạo sức lao động.

Đại biểu mong muốn Bộ trưởng phối hợp với các ngành đánh giá vai trò của cảnh sát khu vực, cũng như lực lượng an ninh ở cơ sở.

Bộ trưởng Công an: Theo điều lệ cứ 500 người dân có 1 cảnh sát khu vực - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Trả lời tranh luận, Bộ trưởng cảm ơn đại biểu đã quan tâm đến lực lượng công an cơ sở, đồng thời nói thêm, theo điều lệ của cảnh sát khu vực, cứ 500 người dân là có 1 cảnh sát khu vực. Nhưng hiện nay do tốc độ phát triển dân số ở đô thị quá lớn, lực lượng công an ở khu vực phát triển theo chưa đáp ứng được yêu cầu.

Khẳng định không có chuyện rút bớt số cảnh sát khu vực, Bộ trưởng cho biết về công việc cũng có sự phân cấp rất nhiều. Việc lấy cán bộ từ tỉnh, từ huyện về là vì phân cấp theo công việc. Lực lượng quản lý hành chính, đăng ký ô tô, xe máy cũng được phân cấp về tận cấp xã. Những người này trước làm ở tỉnh, ở huyện thì bây giờ xuống phường, xã. Đó là nguồn nhân lực để đảm bảo cho công việc này.

Về áp dụng công nghệ, theo Bộ trưởng, cảnh sát khu vực chủ yếu sử dụng điện thoại thông minh, iPad để có mối liên hệ với nhân dân chứ không phải chỉ có camera.

“Chỉ cần một tin nhắn thông báo trong nhóm dân cư vài trăm người mà không cần phải đi đến từng nhà để giải quyết những vấn đề của dân như ngày xưa. Hoặc người dân có tin báo gì cũng nhắn tin cho cảnh sát khu vực, vừa qua làm việc này rất hiệu quả”, Bộ trưởng cho biết.

Theo Luân Dũng

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên