MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Tăng trưởng kinh tế không dựa vào dầu thô, tín dụng!

Một lần nữa, người phát ngôn Chính phủ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định quan điểm về tăng trưởng trong phiên họp báo thường kỳ tháng 8, chiều tối ngày 30/8.

Theo Bộ trưởng Dũng, trong chỉ đạo kế điều hành 8 tháng vừa qua, Thủ tướng luôn nhấn mạnh việc kiểm soát kinh tế vĩ mô, chỉ số giá tiêu dùng.

Bộ trưởng Dũng cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất cương quyết với chỉ đạo không tăng sản lượng dầu thô để đổi lấy tăng trưởng kinh tế.

Sản lượng dầu thô, thực tế đã giảm dần qua các năm. Ví dụ sản lượng khai thác năm 2015 là 16,6 triệu tấn, đến năm 2017 giảm chỉ còn 13 triệu tấn, năm 2018 dự kiến cũng chỉ khoảng 11 triệu tấn.

Đối với tăng trưởng tín dụng, năm 2018 dự kiến cũng chỉ tăng 17%, tức thấp hơn 1% so với năm 2017. Tuy nhiên, ông Dũng cũng lưu ý phải đảm bảo vốn cho sản xuất, kinh doanh, ổn định lãi suất vay.

Người phát ngôn Chính phủ cũng cho biết giá cả của nhiều hàng hoá dịch vụ cũng sẽ được cân nhắc kỹ, không để ảnh hưởng tới kinh tế vĩ mô.

Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng nay, Thủ tướng đã nhận xét tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 tốt hơn tháng 7. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được ổn định, lạm phát được kiểm soát. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2018 tăng 0,45% so với tháng trước. CPI bình quân 8 tháng năm 2018 tăng 3,52% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.

Các ngành kinh tế chủ yếu tiếp tục phát triển mạnh, xu hướng tăng tốt hơn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,2%. Xuất siêu 2,8 tỷ USD, theo đó, có trên 25 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD.

Tình hình đầu tư  cũng được cải thiện rõ nét. Tính đến 20/8, tổng vốn đầu tư có yếu tố nước ngoài (bao gồm FDI) đăng ký đạt trên 24,3 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Niềm tin của các nhà đầu tư ngoại tiếp tục được khẳng định khi mà nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam.

Bên cạnh đó, cả nước có trên 87.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 2,4% về số doanh nghiệp và tăng 6,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Có 21.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 9,3%.

Từ các báo cáo, đánh giá sơ bộ của các bộ, ngành chức năng, Thủ tướng cho biết điều đáng mừng là qua phân tích, 12/12 chỉ tiêu năm 2018 mà Quốc hội giao có thể đạt và vượt, trong đó, 8 chỉ tiêu vượt, 4 chỉ tiêu đạt.

Theo đó, GDP có khả năng đạt trên 6,7%, thu ngân sách vượt dự toán 3-5%, nợ công giảm, lạm phát dưới 4%. Chất lượng tăng trưởng được nâng lên, năng suất lao động tăng.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Chính phủ, tình hình tháng 8 và 8 tháng cũng nổi lên một số vấn đề tồn tại, hạn chế như kết cấu hạ tầng bị ảnh hưởng nhiều bởi mưa lũ, giá một số mặt hàng nông sản trên thế giới đang giảm, tình hình cháy nổ, tai nạn giao thông...

Tại phiên họp, Chính phủ cũng nghe, thảo luận về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; về đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức...

Hà Thu

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên