MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bong bóng hàng hóa Trung Quốc vừa kịp xì hơi trước khi nổ tung

11-05-2016 - 09:13 AM | Tài chính quốc tế

Sau 7 phiên giao dịch, khoảng 46 triệu hợp đồng tương lai biến mất khỏi 3 sàn giao dịch hàng hóa Trung Quốc. Động thái này đánh dấu sự ổn định trở lại của thị trường say cơn sốt hàng hóa hồi tháng 3.

Nhóm đầu cơ giao dịch 1.700 tỷ NDT (261 tỷ USD) giá trị hàng hóa tương lai trong một ngày hồi tháng trước đã biến mất nhanh như lúc họ xuất hiện trên thị trường. Khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn chỉ còn hơn 1 nửa mức đỉnh giao dịch hôm 22/4 – quay trở về mức tương đương với năm ngoái. Theo tờ Bloomberg, khối lượng tiền trao tay mỗi ngày đã giảm xuống còn 114 tỷ USD.

Động thái này đánh dấu sự ổn định trở lại của thị trường sau cơn sốt được ví với trận cuồng phong của thị trường chứng khoán đã khiến 5.000 tỷ USD bốc hơi khỏi TTCK Trung Quốc mùa hè năm ngoái. Nhóm đầu cơ rút lui sau khi giới chức tăng phí giao dịch và mức ký quỹ bắt buộc nhằm hạn chế đầu cơ tích trữ hàng hóa.

Cuối tháng 4 năm ngoái khối lượng giao dịch ở khoảng 33 triệu hợp đồng. (Số liệu này bao gồm cả hai bên tham gia hợp đồng)

Nhiều nhà đầu tư chuyển sang giao dịch hàng hóa trên thị trường ngắn hạn với vòng quay vốn ngắn hơn. Điều đó cho thấy động thái điều tiết nhằm hạ nhiệt thị trường đã có hiệu quả và ngăn chặn được rủi ro.

Giá nhiều mặt hàng nguyên vật liệu thô đã tăng mạnh do hoạt động đầu cơ hồi đầu tháng 3. Ngày 21/4, giá thép cốt bê tông tăng 38% đồng thời đạt đỉnh kể từ tháng 9/2014. Trong vòng 4 ngày, giá tăng tới 20%. Hôm 25/4 giá than cũng chạm mốc đỉnh 22 tháng. Cùng ngày, giá cotton có ngày giao dịch ấn tượng nhất trong 5 năm.

Hàng hóa đi qua đỉnh đúng lúc khối lượng giao dịch giảm, tuy nhiên thị trường hàng hóa lại không sụp đổ.

“Giá hàng hóa có lẽ sẽ giảm nếu nhà đầu tư kỳ vọng vào sự bất cân đối cung cầu. Kỳ vọng là nhân tố chính quyết định khả năng giá kim loại tăng trong tương lai.” Xu Liping – giám đốc phân tích tại HNA Topwin Futures nhận định.

Phía SGD tương lai Thượng Hải cho biết: “hoạt động giao dịch gần đây đã cho thấy giao dịch hàng hóa đã bớt nóng và các biện pháp kiểm soát rủi ro đã cho thấy hiệu quả. Giao dịch ngắn hạn đang dần lấy lại thế thượng phong.”

Bình Minh

Bloomberg

Trở lên trên