MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BOT Cai Lậy: Chính quyền mời tài xế đến để tuyên truyền

16-10-2017 - 13:46 PM | Xã hội

Những người dân, tài xế sống gần trạm thu phí BOT Cai Lậy được địa phương mời lên tuyên truyền về lợi ích của BOT.

Liên quan đến hoạt động của trạm thu phí BOT Cai Lậy , suốt mấy ngày qua tài xế đã liên hệ đường dây nóng Báo Người Lao Động phản ánh về việc được chính quyền các xã Phú An, Phú Nhuận và Bình Phú (huyện Cai Lậy) mời lên làm việc.

Nội dung thư mời ghi rõ: "Nghe tuyên truyền thu hồi vốn trạm thu phí BOT tuyến tránh Cai Lậy".

Thời điểm diễn ra vào sáng nay (16-10) tại UBND xã Bình Phú, huyện Cai Lậy

Theo phản ánh của các tài xế, do vị trí đặt trạm không đúng nên mọi người sẽ không đến dự.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ít ngày nữa trạm thu phí BOT Cai Lậy chính thức thu phí trở lại.

Thư mời của UBND xã Phú Thuận, huyện Cai Lậy gửi hàng loạt người dân.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND huyện Cai Lậy cho biết mục đích mời làm việc nhằm mục đích phổ biến nội dung BOT Cai Lậy sẽ miễn, giảm giá vé đối với những người dân địa phương đồng thời hiểu rõ hơn lợi ích của dự án này.

Cụ thể, sắp tới BOT Cai Lậy thu phí từ 25.000-140.000 đồng/xe/lượt.

Giảm 100% các phương tiện loại 1 và loại 2 không kinh doanh vận tải đối với các xe có đăng ký tại xã Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Bình Phú, và Phú An thuộc huyện Cai Lậy.

Giảm 50% phí đối với xe có kinh doanh dịch vụ thuộc 4 xã nói trên và xe buýt của hoạt động nội tỉnh Tiền Giang.

Trạm thu phí BOT Cai Lậy chiều 15-10 - Ảnh: Mính Sơn

Theo Lê Phong - Thúy An

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên