MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BOT Ninh Lộc lại "thất thủ"

Lúc 10h45 sáng 2.5, BOT Ninh Lộc (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) buộc phải xả trạm để "giải phóng" ách tắc giao thông kéo dài hàng kilomet.

Các tài xế dừng xe đề nghị giải thích về việc miễn, giảm giá vé qua BOT Ninh Lộc, dẫn đến ách tắc kéo dài cả hai chiều trên Quốc lộ 1A.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Vũ Hải Long - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả cho biết, các tài xế dừng xe đề nghị giảm 100% cho xe loại 1 các xã, phường lân cận như đề xuất của họ tại buổi đối thoại diễn ra vào đầu tháng 1.2018.

BOT Ninh Lộc lại thất thủ - Ảnh 1.

Tài xế dừng xe yêu cầu BOT Ninh Lộc giải thích về việc miễn, giảm vé.

"Bộ GTVT không đồng ý mức miễn giảm như vậy nhưng các tài xế vẫn tập trung đòi giảm" - ông Long nói.

Trong thời gian chờ Bộ GTVT có ý kiến về đề xuất trên, Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả đã thực hiện tạm thời giảm 100%. Tuy nhiên, sau khi Bộ GTVT có ý kiến, đơn vị này phải ngưng áp dụng. 

Trước đó, ngày 1.5, ngay ngày đầu thực hiện giảm phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí Ninh Lộc (qua địa bàn thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), hàng chục phương tiện dừng xe qua làn thu phí khiến giao thông trên Quốc lộ 1 qua đoạn đường này kẹt cứng kéo dài hàng kilomet.

Lượng xe tiếp tục dồn ứ sau khi thu phí nên trạm thu phí phải xả trạm lần 2. Đến 10 giờ 30 cùng ngày, các tài xế lại tiếp tục dừng ở làn thu phí khiến trạm BOT Ninh Lộc phải xả lần thứ 3.

Như Lao Động đã thông tin, tối 30.3, tại BOT Ninh Lộc xảy ra ách tắc giao thông do tài xế phản ứng, yêu cầu giải thích vì sao BOT Ninh An đã đổi tên thành BOT Ninh Lộc nhưng trên vé vẫn còn ghi: "Cước đường bộ trạm thu giá Ninh An".

Theo Nhiệt Băng

Lao động

Trở lên trên