MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bphone: Sau "tốt nhất thế giới" thất bại, liệu có "chất" thành công?

05-08-2017 - 21:04 PM | Doanh nghiệp

Sau một sản phẩm "tốt nhất thế giới" thất bại, liệu sẽ có một sản phẩm "chất" thành công?

Khi smartphone "tốt nhất thế giới" thất bại

Hai năm trước, khi Bphone - chiếc điện thoại thông minh đầu tiên do Tập đoàn Bkav sản xuất ra đời, nó được đánh giá là một trong những sự kiện công nghệ đang chú ý nhất Việt Nam thời điểm đó.

Không chú ý sao được, khi lần đầu tiên một công ty trong nước tuyên bố đã tạo ra chiếc smartphone "made in Vietnam" đẹp và cá tính hơn cả smartphone tốt nhất lúc bấy giờ là iPhone 6.

Người ta quan tâm đến Bphone có thể vì yêu công nghệ và lòng tự hào dân tộc. Cũng có người tìm hiểu vì tò mò, hoặc thậm chí là chỉ để "ném đá". Nhưng dù vì lý do gì đi nữa, Bkav ít nhất đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của dư luận và truyền thông - một yếu tố không kém phần quan trọng liên quan đến sự "sống còn" của bất kỳ sản phẩm nào.


CEO Nguyễn Tử Quảng dành nhiều lời có cánh cho smartphone đầu tay tại buổi lễ ra mắt hoành tráng vào ngày 26/5/2015

CEO Nguyễn Tử Quảng dành nhiều "lời có cánh" cho smartphone đầu tay tại buổi lễ ra mắt hoành tráng vào ngày 26/5/2015

Buổi lễ ra mắt Bphone được tổ chức hoành tráng tại Trung tâm hội nghị Quốc gia vào ngày 26/5/2015 với chi phí được cho là lên đến 10 tỷ đồng. Ngoài 2.000 khách mời trực tiếp tham dự, sự kiện còn được tường thuật trực tiếp qua mạng Internet bằng công nghệ họp trực tuyến eMeeting.vn để mọi người quan tâm có thể cùng theo dõi. Chỉ những điều này thôi cũng đủ thấy Bkav đặt niềm tin rất lớn vào Bphone.

Trong suốt buổi lễ ra mắt, những cụm từ “Thật không thể tin nổi”, “Thật là tuyệt vời”, “Smartphone tốt nhất thế giới”, “Smartphone hàng đầu thế giới” liên tục được CEO Nguyễn Tử Quảng thốt lên. Ông còn đem iPhone 6 Plus của Apple và Galaxy S6 Edge của Samsung ra so sánh với Bphone để chứng minh sản phẩm của mình “nhất” như thế nào.

Chiến lược này ít nhiều đã phát huy tác dụng, bởi ngay sau đó, Bphone xuất hiện trên khắp các mặt báo và các diễn đàn, còn những cụm từ kia thì trở thành câu cửa miệng của nhiều người trong suốt một thời gian. Có thể nói, hiếm có sản phẩm thương hiệu Việt nào khi ra mắt lại được quan tâm nhiều như Bphone.


Giá bán Bphone đời đầu được cho là quá cao

Giá bán Bphone đời đầu được cho là "quá cao"

Theo thống kê của Bkav, đã có gần 12.000 máy được đặt mua trong đợt mở bán sản phẩm đầu tiên – một con số tuy không lớn nếu so sánh với các smartphone nổi tiếng khác, nhưng cũng đủ khiến các thương hiệu điện thoại Việt như MobiiStar hay Q-Mobile ao ước.

Thế nhưng, sau buổi lễ ra mắt hoành tráng và những con số ấn tượng về doanh số ban đầu, Bphone lại khiến người tiêu dùng thất vọng khi nhiều lần chậm trễ giao hàng. Cùng với đó nguồn gốc sản phẩm cũng là câu hỏi khiến nhiều người hoài nghi.

Tên tuổi của Bphone ngày càng giảm nhiệt, đó là điều có thể thấy rõ trong suốt thời qua. Dù đã giảm giá, được phân phối tại các hệ thống bán lẻ thay vì chỉ bán online như trước đây, vẫn không nhiều người tiêu dùng mặn mà với sản phẩm này.

Liệu Bphone 2 có "chất" hơn người tiền nhiệm?

Dù chưa thành công với smartphone đầu tay, Bkav vẫn không hề có ý định "bỏ cuộc chơi" trên thị trường điện thoại thông minh. Sau những lời đồn đoán, tập đoàn công nghệ này chính thức xác nhận trình làng Bphone 2 vào ngày 8/8 tới đây với một lễ ra mắt còn "hoành tráng hơn cả Bphone 1".

Quyết tâm của Bkav được thể hiện ngay ở thư mời tham dự sự kiện với thiết kế như một bảng mạch mạ vàng cùng dòng chữ "Chất". Ở mặt sau thư mời còn có 3 biểu tượng lần lượt là tính năng nghe nhạc, camera và màn hình.

Một điểm đặc biệt khác của thư mời là thông tin sự kiện không thể hiện ngay trên thư mà người nhận phải ngâm trong nước và để một lúc sau thì phần in vàng phía sau mới tan ra và hiện rõ.

Liệu đây có phải là cách Bkav ẩn ý giới thiệu về các tính năng và đặc điểm nổi trội trên Bphone 2?


Bphone 2 sẽ chất hơn người tiền nhiệm?

Bphone 2 sẽ "chất" hơn người tiền nhiệm?

Giống như những smartphone "bom tấn" trên thế giới, có không ít thông tin đồn đoán về Bphone 2 trước ngày lên kệ. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là smartphone mới của Bkav. Thiết bị này có viền bo tròn tương tự iPhone.

Nếu thông tin về bức ảnh là chính xác, Bphone 2 sở hữu màn hình 5,5 inch độ phân giải Full HD. Điện thoại sử dụng chip xử lý Snapdragon 625 8 nhân Cortex A53 2.0 GHz. Đi kèm với đó là 3GB RAM và 32GB bộ nhớ trong.

Camera trước của máy có độ phân giải 8MP, còn camera sau là 16MP và hỗ trợ chống rung quang học. Pin đạt mức 3.000 mAh, được trang bị tính năng sạc nhanh Quick Charge 3.0 và sử dụng USB Type-C. Sản phẩm chạy hệ điều hành BOS mới được xây dựng trên nền tảng Android 7 Nougat.

Ngoài việc khẳng định Bphone thế hệ mới sẽ sử dụng chip Snapdragon 625 (8953) được sản xuất trên tiến trình 14 nanomet, đại diện Bkav không bình luận gì về tính xác thực của hình ảnh trên.


Hình ảnh được cho là Bphone 2

Hình ảnh được cho là Bphone 2

Bên cạnh thiết kế và tính năng, giá bán của Bphone cũng được rất nhiều người quan tâm. Bphone đời đầu được đánh giá là có giá bán quá cao so với chất lượng sản phẩm, và đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến nó thất bại. Một số nguồn tin cho rằng, Bphone 2 sẽ có giá từ 9-11 triệu đồng, nằm trong phân khúc cận cao cấp chứ không thuộc nhóm cao cấp như thế hệ đầu tiên.

Khi mà sự kiện ra mắt chưa chính thức diễn ra, vẫn còn quá sớm để dự đoán về số phận của Bphone 2. Liệu sau một sản phẩm "tốt nhất thế giới" thất bại, Bkav có thể tạo ra một sản phẩm "chất" thành công? Câu hỏi này vẫn cần thời gian để giải đáp.

Theo Linh Lam

NDH

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên