MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Brexit là cơ hội tốt để mua vào với giới nhà giàu mới nổi Trung Quốc

15-09-2017 - 09:44 AM | Tài chính quốc tế

Nhà giàu mới nổi Trung Quốc đang tăng cường các khoản đầu tư nước ngoài với các tài sản ở châu Âu cũng như cổ phiếu công nghệ tại Mỹ và Brexit được coi là cơ hội tốt để đầu tư.

Theo báo cáo từ Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS, giới nhà giàu Trung Quốc đang tăng cường các khoản đầu tư ngoài châu Á. Báo cáo hàng năm dựa trên 262 quỹ quản lý tài sản gia đình toàn cầu với tài sản đầu tư trung bình 921 triệu USD cho thấy, xu hướng của nhà giàu Trung Quốc là đầu tư vào bất động sản London và các thành phố khác của châu Âu. Giá trị tài sản biến động sau Brexit được coi là “cơ hội tốt để mua vào”.

Bên cạnh đó, cổ phiếu các công ty công nghệ lớn trên thị trường chứng khoán Mỹ cũng nằm trong danh mục được quan tâm. Facebook, Netflix là một trong số đó. Ngoài ra, các công ty Trung Quốc được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ như Alibaba và Baidu cũng nằm trong danh sách này.

Enrico Mattoli, trưởng quỹ quản lý tài sản gia đình tại thị trường đại lục, thuộc bộ phận quản lý tài sản của UBS, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy sự quan tâm ngày càng lớn về các khoản đầu tư nước ngoài từ các quỹ quản lý tài sản gia đình tại Trung Quốc. Phần lớn các quỹ này quản lý tài sản của người giàu trẻ tuổi hoặc những người mới giàu với kỳ vọng tăng trưởng hơn là bảo toàn tài sản”.

Theo báo cáo, các quỹ quản lý tài sản gia đình tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông và Trung Quốc đại lục đặc biệt quan tâm tới đầu tư bất động sản so với các khu vực khác. Năm 2016, 26% danh mục đầu tư ở Trung Quốc là bất động sản so với 20,3% ở phần còn lại của châu Á – Thái Bình Dương và 16,2% trên toàn cầu.

Linh Anh

Bloomberg

Trở lên trên