MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BTV Mùi Khánh Ly và con gái đoạt giải thưởng với video về cuộc sống ở bản H'Mông

21-12-2023 - 19:35 PM | Sống

Ban tổ chức cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam năm 2023” vừa tổ chức trao giải, tác phẩm của mẹ con BTV Mùi Khánh Ly và Mina Phạm giành giải Tác phẩm được bình chọn nhiều nhất tại Hạng mục video.

Tác phẩm "Khám phá bản H'Mông xinh đẹp tại Hua Tạt, Mộc Châu, Sơn La/Discovering a beautiful Hmong village in Hua Tat, Moc Chau District, Son La Province, Vietnam" của nhóm tác giả là cặp mẹ con BTV, MC Phố tài chính Mùi Khánh Ly và Mina Phạm vừa giành giải Tác phẩm được bình chọn nhiều nhất tại Hạng mục Video. 

Ngoài các thông điệp mang giá trị cao, điều đặc biệt ở tác phẩm này chính là Mina Phạm - cô đã thực hiện phần dẫn dắt câu chuyện, giới thiệu về bản H’Mông bằng tiếng Anh xuyên suốt tác phẩm.

BTV Mùi Khánh Ly và con gái đoạt giải thưởng với video về cuộc sống ở bản H'Mông - Ảnh 1.

BTV Mùi Khánh Ly và con gái Mina Phạm.

Hua Tạt là một ngôi làng nhỏ xinh đẹp ở Huyện Mộc Châu, Sơn La, cách khoảng 200 km đi về hướng tây bắc Hà Nội, thủ đô của Việt Nam. Những người H’mông nơi đây vào ban ngày người lớn thì đi trồng trọt, chăn nuôi, gia tăng sản xuất, còn các bạn nhỏ thì đi học rồi khi tan trường lại chơi những trò chơi dân gian, hòa mình với thiên nhiên.

Khi tối đến, họ quay quần bên nhau trong tiếng kèn lá, rồi nhảy những điệu nhảy vui tươi, yêu đời. Ngày nay, chất lượng cuộc sống của người H’mông cũng đã được cải thiện nhưng họ vẫn luôn lưu giữ những món ăn truyền thống là “Mèn mén”, như một cách để lưu giữ lại những văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Với nội dung đặc sắc, độc đáo, chứa đựng nhiều thông điệp giá trị, cùng sự thể hiện đặc biệt của “thần đồng” ngôn ngữ Mina, tác phẩm “Khám phá bản H'mông xinh đẹp tại Hua Tạt, Mộc Châu, Sơn La/Discovering a beautiful Hmong village in Hua Tat, Moc Chau District, Son La Province, Vietnam” đã giành giải Tác phẩm được bình chọn nhiều nhất tại Hạng mục video.

BTV Mùi Khánh Ly và con gái đoạt giải thưởng với video về cuộc sống ở bản H'Mông - Ảnh 2.

BTV Mùi Khánh Ly và con gái đoạt giải thưởng với video về cuộc sống ở bản H'Mông - Ảnh 3.

Tác phẩm "Khám phá bản H'Mông xinh đẹp tại Hua Tạt, Mộc Châu, Sơn La/Discovering a beautiful Hmong village in Hua Tat, Moc Chau District, Son La Province, Vietnam" được Mina Phạm dẫn bằng tiếng Anh.

Con gái BTV Mùi Khánh Ly - Mina Phạm được biết đến như một hiện tượng về khả năng ngoại ngữ. Không những đạt điểm tuyệt đối 3 chứng chỉ Cambridge khi 7 tuổi, trước đó cô bé còn cho ra mắt cuốn sách “Bí mật học ngoại ngữ của tớ” được cộng đồng quan tâm. Ngoài tiếng mẹ đẻ thì Mina có thể giao tiếp tốt với 2 ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Trung và đang học một số thứ tiếng khác.

Mina Phạm từng cùng mẹ đi đến nhiều nước trên thế giới và khả năng giao tiếp tiếng Anh của Mina khiến cho những chuyến đi của hai mẹ con trở nên thú vị hơn.

Chia sẻ về giải thưởng, BTV Mùi Khánh Ly cho biết, video được quay tại bản Hua Tạt trong một chuyến đi trải nghiệm của hai mẹ con. “Video được quay chỉ một lần xuyên suốt với trải nghiệm lần đầu tiên của Mina tại Bản H’mong này nên đã truyền tải chân thực nhất những nét đẹp của cuộc sống nơi đây, cùng những cảm xúc thật và đáng yêu nhất qua góc nhìn của những trẻ thơ. Và trong video, Mina đã dẫn dắt toàn bộ câu chuyện bằng tiếng Anh để không chỉ người Việt Nam mà người nước ngoài cũng có thể xem được”- BTV Khánh Ly chia sẻ thêm.

BTV Mùi Khánh Ly và con gái đoạt giải thưởng với video về cuộc sống ở bản H'Mông - Ảnh 4.

BTV Mùi Khánh Ly và con gái Mina cùng nhau đi khắp thế gian.

Qua video, BTV Mùi Khánh Ly và con gái Mina mong muốn truyền tải thông điệp về vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc sống con người nơi đây, cũng như lan tỏa rộng hơn những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, những hình ảnh tươi đẹp của quê hương đất nước đến với bạn bè quốc tế.

“Mình hy vọng những giá trị tốt đẹp khi được lan tỏa sẽ tạo thành động lực sáng tạo, thúc đẩy tinh thần lao động hăng say trong mỗi con người Việt Nam, từ đó giúp mỗi con người Việt Nam trở nên hạnh phúc hơn, giúp cho quê hương đất nước ngày một tươi đẹp”, BTV chia sẻ.

Cuộc thi ảnh và video về đề tài quyền con người ở Việt Nam mang tên “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam năm 2023” được Bộ Thông tin và Truyền thông giao Cục Thông tin Đối ngoại tổ chức theo hình thức trực tuyến. Sau 4 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 7.000 tác phẩm đăng ký dự thi trực tuyến ở tất cả các hạng mục giải thưởng đến từ các tác giả trong và ngoài nước.

Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo được Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông tín nhiệm, lựa chọn là những chuyên gia trong Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; Hội Điện ảnh Việt Nam và nhiều chuyên gia trong lĩnh vực nhiếp ảnh và điện ảnh đã chấm điểm hết sức công tâm và đã chọn ra 30 tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc nhất để trao giải và 70 tác phẩm ảnh, 14 tác phẩm video để trưng bày triển lãm.

Theo Vi

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên