MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bưởi da xanh Bến Tre loay hoay với thị trường nội địa

18-08-2016 - 16:25 PM | Thị trường

Dù khá nổi tiếng và hàng năm cung ứng ra thị trường hàng chục ngàn tấn trái, nhưng bưởi da xanh Bến Tre vẫn loay hoay với thị trường nội địa.

Mặc dù có rất nhiều đơn đặt hàng từ các nước như Đức, Pháp, Canada, Hà Lan, Nga, Trung Quốc…nhưng bưởi da xanh Bến Tre chủ yếu được tiêu thụ trong nước.

Nguyên nhân là do sản xuất manh mún, thiếu liên kết, sản lượng và chất lượng trái bưởi không ổn định, số lượng không đủ để các doanh nghiệp đầu mối ký hợp đồng xuất khẩu ra ngoài nước.

Bến Tre hiện có gần 4.500 ha bưởi da xanh đang cho trái, sản lượng đạt 49.000 tấn, lớn nhất khu vực.

Ông Đàm Văn Hưng - chủ cơ sở Hương Miền Tây, doanh nghiệp xuất khẩu bưởi da xanh ở tỉnh Bến Tre cho biết, toàn tỉnh Bến Tre mới xây dựng được 29 tổ hợp tác trồng bưởi da xanh, trong đó có 3 tổ hợp tác sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap và 1 tổ đạt tiêu chuẩn GlobalGAP, sản lượng chỉ đạt hơn 300 tấn/năm.

Theo ông Hưng, có rất nhiều đối tác để xuất khẩu, nhu cầu xuất khẩu một năm khoảng 1.500 tấn trở lên mà Bến Tre hiện mới chỉ đáp ứng được 300 tấn./.

Theo Sa Oanh

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên