MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các trường cấp 2 "hot", được phụ huynh đánh giá cao nhất ở TP.HCM: Có trường tỷ lệ chọi còn cao hơn cả thi lớp 10 và đại học

21-12-2023 - 17:40 PM | Sống

Phụ huynh nào cũng mong muốn con giành được một "suất" vào các trường này.

Ngoài trường chuyên Trần Đại Nghĩa, nhiều ngôi trường tại các địa bàn quận, huyện nổi tiếng như trường THCS Nguyễn Du, Trần Văn Ơn (quận 1); Nguyễn Văn Tố (quận 10), Nguyễn Hữu Thọ (quận 7), THCS Vân Đồn (quận 4)… luôn là mục tiêu mà nhiều phụ huynh hướng đến cho con vào cấp 2. Các ngôi trường này được phụ huynh yêu mến, đánh giá rất cao về chất lượng giáo dục.

Được biết, đặc thù của những trường này trong tuyển sinh hàng năm là ngoài việc bảo đảm HS đúng tuyến có chỗ học thì sẽ dành một số chỉ tiêu cho HS ngoài tuyến với điều kiện đáp ứng những tiêu chí do hội đồng tuyển sinh của quận, huyện đó quy định. Một số trường tuyển sinh với đối tượng là HS địa phương, không phân biệt địa giới phường nhưng tiêu chí rất khắt khe, chỉ tiêu ít trong khi số HS lại quá đông.

1. Trường chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1)

Trường chuyên Trần Đại Nghĩa (tiền thân là trường Trung học La San Taberd). Đây nhiều năm là trường trung học công lập duy nhất ở TP.HCM được tổ chức kỳ khảo sát đầu vào lớp 6.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 không tăng, dao động từ 525 - 535 học sinh nhưng hàng năm, trường chuyên Trần Đại Nghĩa thu hút tới hơn 4.000 hồ sơ tham dự khảo sát vào trường, tương đương 1 chọi 8.

Theo đánh giá, tỉ lệ này còn căng thẳng hơn thi tuyển sinh 10, hơn thi đại học. Sức hút vào trường là có thật vì chất lượng giáo dục được khẳng định qua nhiều thế hệ học sinh, ở thành tích trong các kỳ thi cấp TP, quốc gia, quốc tế. Trong cả việc giáo dục phẩm chất, kỹ năng chứ không đơn thuần chỉ là học kiến thức. Trường chuyên Trần Đại Nghĩa giảng dạy cả 2 khối THCS và THPT.

Các trường cấp 2 "hot", được phụ huynh đánh giá cao nhất ở TP.HCM: Có trường tỷ lệ chọi còn cao hơn cả thi lớp 10 và đại học - Ảnh 1.

Trường chuyên Trần Đại Nghĩa

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, nội dung bài khảo sát năng lực vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa gồm: Bài khảo sát có hai phần: trắc nghiệm và tự luận. Nội dung bài khảo sát về năng lực ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt - Làm văn; Toán học và Tư duy logic; Khoa học tự nhiên; Khoa học xã hội: Lịch sử - Địa lý; Thường thức đời sống.

Trong đó, ở phần trắc nghiệm, thí sinh làm bài khảo sát gồm 20 câu bằng tiếng Anh. Nội dung phần này là về sự hiểu biết khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và thường thức đời sống trong thời gian 30 phút.

Ở phần tự luận, thí sinh làm bài trong 60 phút. Nội dung bao gồm khảo sát năng lực tiếng Anh ở các kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu, viết; khảo sát năng lực Toán học và tư duy logic; khảo sát năng lực đọc hiểu và làm Văn (phần này thí sinh làm bài bằng tiếng Việt).

2. Trường THCS tiên tiến, chất lượng cao Nguyễn Văn Tố (quận 10)

Trường THCS tiên tiến, chất lượng cao Nguyễn Văn Tố là một trong những trường được đánh giá cao về chất lượng giảng dạy và thành tích học tập. Trường THCS Nguyễn Văn Tố thực hiện dạy học theo mô hình tiên tiến hội nhập quốc tế. Đây cũng là trường học đầu tiên ở TP.HCM tham gia dự án "Kết nối các lớp học" do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng Anh tổ chức. Năm 2017, trường được trao chứng nhận "danh hiệu trường hợp tác quốc tế tích cực".

Năm học 2023- 2024, Trường THCS Nguyễn Văn Tố tuyển 350 học sinh lớp 6 với điều kiện xét tuyển: Cư trú trên địa bàn quận 10, riêng đối với chương trình tiếng Anh tích hợp, xét tuyển thêm học sinh cư trú tại các quận, huyện khác thuộc TP.HCM. Đối tượng xét tuyển là học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học, cuối năm lớp 5 phải đạt danh hiệu "hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện" và tối thiểu có hai năm đạt danh hiệu "hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện".

Các trường cấp 2 "hot", được phụ huynh đánh giá cao nhất ở TP.HCM: Có trường tỷ lệ chọi còn cao hơn cả thi lớp 10 và đại học - Ảnh 3.

Góc "sống ảo" yêu thích của nhiều học sinh Nguyễn Văn Tố

Điểm xét tuyển vào lớp 6 là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học môn tiếng Việt và Toán của lớp 3, lớp 4 và lớp 5 cùng điểm ưu tiên, khuyến khích.

Ngoài ra, các em xét vào chương trình tiếng Anh tăng cường nếu đã học chương trình tiếng Anh tăng cường ở tiểu học khuyến khích có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như Flyer, KET, PET, TOEFL Primary, PTE... Đối với những học sinh học chương trình đề án, tự chọn, các em bắt buộc phải có một trong những chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như trên nếu muốn xét tuyển.

3. Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (quận 7)

Tại quận 7, Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ vốn là trường "điểm", niềm mơ ước của nhiều phụ huynh và học sinh (HS). Hiệu suất đào tạo luôn đạt từ 93% trở lên, tỷ lệ học sinh giỏi, khá mỗi năm đạt từ 85% trở lên. số học sinh giỏi cấp thành phố cũng tăng trong các năm học.

Đây là trường đi đầu trong việc ứng dụng chuyển đổi số gắn liền với những trải nghiệm, nhu cầu giải trí và học tập của học sinh. Trường triển khai các lớp tích hợp, tăng cường tiếng Anh, Ismart...

Các trường cấp 2 "hot", được phụ huynh đánh giá cao nhất ở TP.HCM: Có trường tỷ lệ chọi còn cao hơn cả thi lớp 10 và đại học - Ảnh 4.

Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ

Năm học 2023 - 2024, Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ tuyển 700 học sinh lớp 6. Đối tượng là học sinh hoàn thành chương trình tiểu học có địa bàn cư trú theo phân tuyến của UBND Quận 7. Ngoài ra, trường tuyển sinh học sinh ngoài tuyến, cụ thể trong các trường hợp sau: Có anh/chị ruột đang học tại trường xin ngoài tuyến; Con của cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Quận 7.

4. Trường THCS Trần Quốc Toản 1 (TP.Thủ Đức)

Trường THCS Trần Quốc Toản 1 là trường luôn chịu áp lực rất lớn trong tuyển sinh lớp 6 hàng năm, nhu cầu của phụ huynh học sinh vào trường luôn vượt nhiều lần so với chỉ tiêu tuyển sinh của trường. Đây là trường được đánh giá cao về chất lượng đào tạo. Học sinh đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi về học thuật cũng như phong trào.

Sau trường chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THCS Trần Quốc Toản 1 là trường tuyển sinh lớp 6 qua hình thức xét tuyển và khảo sát năng lực.

Các trường cấp 2 "hot", được phụ huynh đánh giá cao nhất ở TP.HCM: Có trường tỷ lệ chọi còn cao hơn cả thi lớp 10 và đại học - Ảnh 6.

Trường THCS Trần Quốc Toản 1

Đầu tiên phụ huynh học sinh, học sinh sẽ thực hiện đăng ký tuyển sinh các lớp đầu cấp trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến như bình thường, sau đó những em có nhu cầu đăng ký tuyển sinh vào Trường THCS Trần Quốc Toản 1 sẽ thực hiện thêm bài khảo sát đánh giá năng lực bằng tiếng Anh. Những em không trúng tuyển vào Trường THCS Trần Quốc Toản 1 sẽ vẫn được bố trí chỗ học theo quy định của Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp của TP Thủ Đức.

5. Trường THCS Lê Qúy Đôn (quận 3)

Trường THCS Lê Qúy Đôn quận 3 chính thức được thành lập từ năm 1980. Trường được nằm giữa 2 con đường đó là đường Võ Văn Tần và đường Lê Qúy Đôn. Trường THCS Lê Qúy Đôn quận 3 còn là trường đi đầu trong việc bổ sung, đào tạo những môn học mới, thí điểm của thành phố. Trường là trường đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc giảng dạy 4 ngoại ngữ đó là Anh, Đức, Nhật, Pháp. Định hướng của nhà trường là mỗi học sinh đều phải biết sử dụng ít nhất 2 ngoại ngữ.

Các trường cấp 2 "hot", được phụ huynh đánh giá cao nhất ở TP.HCM: Có trường tỷ lệ chọi còn cao hơn cả thi lớp 10 và đại học - Ảnh 7.

Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3

Trường Lê Qúy Đôn là một trong những trường THCS đầu tiên thành công trong việc xây dựng mô hình phòng thực hành STEAM tích hợp với việc giảng dạy các môn khoa học đạt được hiệu quả cao. Trường có đội ngũ giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy có trình độ cao cùng với năng lực chuyên môn và khả năng sư phạm tốt với hàng loạt những danh hiệu giải thường cấp thành phố.

Nhiều năm liên tiếp, học sinh theo học tại nhà trường đã có được rất nhiều giải cao trong những kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố. Tỷ lệ tốt nghiệp cấp THCS của nhà trường là 100%, hơn 90% học sinh thi đỗ vào lớp 10 ở những trường công lập. Hơn cả đó là tỉ lệ đậu lớp 10 chuyên của trường lọt top 3 toàn thành phố.

Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3 chủ yếu tuyển sinh tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú trong phạm vi phường, quận tương ứng.

6. Trường THCS Nguyễn Du (quận 1)

THCS Nguyễn Du là trường có bề dày truyền thống giáo dục trong suốt nhiều năm và là điểm sáng trong lòng giáo dục của TP.HCM. Đây được đánh giá là một trong những trường cấp 2 tốt nhất trên địa bàn TP.HCM nói chung và quận 1 nói riêng với chất lượng đào tạo hàng đầu. Đội ngũ giáo viên chính quy có trình độ cao, nghiệp vụ sư phạm tốt với chuyên môn vững vàng.

Các trường cấp 2 "hot", được phụ huynh đánh giá cao nhất ở TP.HCM: Có trường tỷ lệ chọi còn cao hơn cả thi lớp 10 và đại học - Ảnh 9.

Trường THCS Nguyễn Du

Đầu ra của các em học sinh trường THCS Nguyễn Du mỗi năm đều rất tốt, tỉ lệ các em học sinh trúng tuyển vào các trường THPT chuyên tại thành phố là rất cao. Thành tích đào tạo nổi bật của trường xuyên suốt nhiều năm là có những em học sinh giỏi, đạt kết quả cao tại các giải cấp trường, cấp thành phố, cấp quốc gia. Bên cạnh đó, trường còn là một trong những đơn vị mạnh về phong trào thể dục thể thao và văn thể mỹ của thành phố Hồ Chí Minh cấp THCS.

Năm học 2023 - 2024, trường THCS Nguyễn Du tuyển sinh 300 học sinh/ 8 lớp.

7. THCS Vân Đồn (quận 4)

Năm học 2022 - 2023, Trường THCS Vân Đồn có tỷ lệ học sinh giỏi đạt 98%; tỷ lệ học sinh đậu tuyển sinh lớp 10 đạt 99,5%, trên 50% học sinh đậu các trường THPT có điểm chuẩn cao nhất Thành phố.

Các trường cấp 2 "hot", được phụ huynh đánh giá cao nhất ở TP.HCM: Có trường tỷ lệ chọi còn cao hơn cả thi lớp 10 và đại học - Ảnh 11.

Trường THCS Vân Đồn

Năm 2023 - 2024, trường tuyển sinh 2 lớp tiếng Anh tăng cường với 88 học sinh, 3 lớp phổ thông với 122 học sinh; 3 lớp tích hợp với 106 học sinh. Đối tượng là học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại quận 4. Xét chọn học sinh đang học tại các trường tiểu học công lập quận 4.

Tiêu chí: 1/ Tổng điểm cuối năm lớp 5 ba môn Toán, tiếng Anh, tiếng Việt tối đa 30 điểm; 2/ Kết quả khen thưởng xuất sắc cuối năm học, một năm được tính 1 điểm. Điều kiện tuyển sinh lớp tích hợp có thêm những tiêu chí riêng.

Theo Hiểu Đan

Phụ nữ mới

Trở lên trên