MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cầm cự được 4 quý, "con gà đẻ trứng vàng" tại sân bay Tân Sơn Nhất của ông Johnathan Hạnh Nguyễn cũng phải lần đầu báo lỗ

26-07-2021 - 08:48 AM | Doanh nghiệp

Cầm cự được 4 quý, "con gà đẻ trứng vàng" tại sân bay Tân Sơn Nhất của ông Johnathan Hạnh Nguyễn cũng phải lần đầu báo lỗ

SASCO đã có 5 quý liên tiếp doanh thu ở mức thấp do ảnh hưởng của đại dịch đến ngành hàng không.

Ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 đến ngành hàng không khiến CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) của Chủ tịch Johnathan Hạnh Nguyễn có quý lỗ đầu tiên trong lịch sử. Quý 2/2021, SASCO ghi nhận mức lỗ 14 tỷ đồng. 

Chuỗi kết quả kinh doanh bết bát của công ty này bắt đầu từ khi COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, cả doanh thu và lợi nhuận sụt giảm nhanh chóng. Những năm trước đó, SASCO như "gà đẻ trứng vàng" trong bối cảnh tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng không, lợi nhuận từ 300 - 400 tỷ đồng mỗi năm. 

Cầm cự được 4 quý, con gà đẻ trứng vàng tại sân bay Tân Sơn Nhất của ông Johnathan Hạnh Nguyễn cũng phải lần đầu báo lỗ - Ảnh 1.

Trong điều kiện bình thường, gần 1/2 doanh thu của SASCO đến từ các cửa hàng miễn thuế, phần còn lại đến từ kinh doanh trung tâm thương mại, hoạt động phòng chờ và hoạt động khác... 

Đông A

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên