MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh 3,1 ha “đất vàng” tại TP.HCM ngay trước hạn chót Vinataba phải thu hồi về sau kết luận của Thanh tra Chính phủ

10-10-2023 - 10:07 AM | Bất động sản

Hơn 30.927 m2 “đất vàng” tại 152 Trần Phú tại Quận 5 (TP.HCM) vẫn trong cảnh quây tôn bỏ hoang trước hạn chót Vinataba phải thu hồi về sau kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Cận cảnh 3,1 ha “đất vàng” tại TP.HCM ngay trước hạn chót Vinataba phải thu hồi về sau kết luận của Thanh tra Chính phủ - Ảnh 1.

Hơn 30.927 m2 “đất vàng” tại 152 Trần Phú tại Quận 5, TP.HCM(ô đất quây tôn, cỏ mọc xanh) đến nay vẫn trong cảnh quây tôn bỏ hoang. Ảnh: MĐ

Tại Thông báo Kết luận Thanh tra số 1871/TB-TTCP ngày 20/10/2022 về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vôn và tài sản, thoái vốn và tái cơ câu tại Tông công ty Thuốc lá Việt Nam, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp “Chủ trì cùng Bộ Tài chính, UBND Tp Hồ Chí Minh, TCT Thuốc lá Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan thu hồi cơ sở nhà đất 30.927,7 m2 tại 152 Trần Phú, Tp HCM và xử lý các phát sinh trong quá trình thu hồi cơ sở nhà đất này. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm hoặc đến ngày 31/12/2023 chưa thực hiện được việc thu hồi thì chuyển cơ quan Điều tra, Bộ Công an để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật”.

Ghi nhận thực tế của MarketTimes tại khu “đất vàng” 3,1 ha 125 Trần Phú tại Quận 5 (TP.HCM) vào trung tuần tháng 10/2023, tức chỉ còn hơn 2 tháng trước thời điểm hạn chót mà Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) phải thu hồi cơ sở nhà đất hơn 30.927 tại đây theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Thông báo Kết luận Thanh tra số 1871/TB-TTCP vẫn đang trong tình trạng bỏ hoang, lớp tôn quây xunh quanh đã xuống cấp theo thời gian, bên trong cỏ dại đã mọc kín và ngập nước mỗi khi trời mưa.

Cận cảnh 3,1 ha “đất vàng” tại TP.HCM ngay trước hạn chót Vinataba phải thu hồi về sau kết luận của Thanh tra Chính phủ - Ảnh 2.

Cổng tôn vây quanh khu đất đã hoen rỉ, xuống cấp sau thời gian dài bỏ không. Ảnh: MĐ

Cận cảnh 3,1 ha “đất vàng” tại TP.HCM ngay trước hạn chót Vinataba phải thu hồi về sau kết luận của Thanh tra Chính phủ - Ảnh 3.

Xung quanh khu đất, vỉa hè đã phủ rêu phong theo thời gian. Ảnh: MĐ

Cận cảnh 3,1 ha “đất vàng” tại TP.HCM ngay trước hạn chót Vinataba phải thu hồi về sau kết luận của Thanh tra Chính phủ - Ảnh 4.

Bên trong khu đất, cỏ dại đã mọc chiếm gần hết. Ảnh: MĐ

Cận cảnh 3,1 ha “đất vàng” tại TP.HCM ngay trước hạn chót Vinataba phải thu hồi về sau kết luận của Thanh tra Chính phủ - Ảnh 5.

Do khu vực bên trong khu đất thấp hơn nền đường phía ngoài nên đây đã trở thành vị trí đọng nước mỗi khi trời mưa. Ảnh: MĐ

Cận cảnh 3,1 ha “đất vàng” tại TP.HCM ngay trước hạn chót Vinataba phải thu hồi về sau kết luận của Thanh tra Chính phủ - Ảnh 6.

Khu đất lớn bỏ hoang nhiều năm giữa đô thị dày đặc xung quanh. Ảnh: MĐ

Đến cuối tháng 7/2023, CMSC vẫn chưa thông qua đề án tái cơ cấu Vinataba

Về tiến độ thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về việc thu hồi cơ sở nhà đất 30.927,7 m2 tại 152 Trần Phú, Tp HCM, theo thông tin Vinataba đưa ra thì đến cuối tháng 7/2023, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệpchưa phê duyệt Đề án tái cơ cấu cho giai đoạn 2021 - 2025 của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.

Cụ thể, tại Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 của Vinataba thông tin: "Tổng công ty còn một số nội dung chưa hoàn thành theo Đề án cơ cấu Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Công ty phải xây dựng lại đề án tái cơ cấu cho giai đoạn 2021 - 2025. Tổng Công ty đã xây dựng Đề án tái cơ cấu lại Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 và trình Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tại Văn bản số 85/TLVN-TCNS ngày 15 tháng 02 năm 2023. Theo đó, một số nội dung đã thay đổi so với Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2012 - 2015. Đến thời điểm lập báo cáo này (28/7/2023-PV) , Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chưa phê duyệt Đề án tái cơ cấu cho giai đoạn 2021 - 2025 của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam ."

Vinataba vừa tái bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV

Trong bối cảnh Vinataba đang phải đối mặt với không ít thách thức trong công tác tái cơ cấu, ngày 3/8 vừa qua, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) cho Ông Hồ Lê Nghĩa.

Cận cảnh 3,1 ha “đất vàng” tại TP.HCM ngay trước hạn chót Vinataba phải thu hồi về sau kết luận của Thanh tra Chính phủ - Ảnh 7.

Chủ tịch Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh trao Quyết định bổ nhiệm lại

Tại buổi lễ, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Nguyễn Hoàng Anh đã trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 cho Ông Hồ Lê Nghĩa.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ông Hồ Lê Nghĩa, Chủ tịch CMSC Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh, trong sự phát triển của Vinataba có vai trò nòng cốt của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và việc bổ nhiệm lại chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty chính là sự ghi nhận đóng góp của ông Hồ Lê Nghĩa đối với sự phát triển của Vinataba cũng như khẳng định những kết quả đạt được của Vinataba trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Nguyễn Hoàng Anh đánh giá cao vai trò của Vinataba trong việc đóng góp vào ngân sách Nhà nước, đặc biệt là công tác an sinh xã hội và chăm lo tốt đời sống người lao động. Trong thời gian tới, Vinataba cần phấn đấu hoàn thành tốt hơn kế hoạch 5 năm (2021-2026). Các lãnh đạo, cán bộ, người lao động của Vinataba tiếp tục nắm bắt xu thế phát triển của lĩnh vực thuốc lá, nắm chắc quy định pháp luật, vừa đáp ứng các quy định, điều kiện ngày càng chặt chẽ, vừa đảm bảo nhu cầu của xã hội, đặc biệt trú trọng vào sự ổn định và phát triển của Vinataba những năm tới đây.

Theo An Diệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên