MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận ngày Tết Trung thu, làng nghề làm đầu lân ế ẩm chưa từng có

20-09-2021 - 16:23 PM | Thị trường

Cận ngày Tết Trung thu, làng nghề làm đầu lân ế ẩm chưa từng có

Dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến làng nghề làm đầu lân đìu hiu, trầm lắng hơn so với những năm trước. Cận ngày Rằm Trung thu, các cửa hàng bán đồ chơi cũng lâm cảnh vắng bóng khách đến mua.

Trước đây, vào những ngày tháng 8, cơ sở làm đầu lân của ông Nguyễn Hưng (xã Cẩm Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã tấp nập người đến mua lân. Trung bình mỗi dịp Tết Trung thu, cơ sở này bán ra khoảng 300 đầu lân lớn nhỏ.

Để đáp ứng kịp nhu cầu thị trường, ông Hưng phải thuê hàng chục nhân công làm việc liên tục. Tuy nhiên, năm nay cơ sở của ông chỉ làm khoảng 30 đầu lân, đều là những đơn đặt hàng từ nhiều tháng trước. Đơn hàng ít nên ông Hưng chỉ dùng nhân công trong gia đình.

Cận ngày Tết Trung thu, làng nghề làm đầu lân ế ẩm chưa từng có - Ảnh 1.
Cận ngày Tết Trung thu, làng nghề làm đầu lân ế ẩm chưa từng có - Ảnh 2.
Cận ngày Tết Trung thu, làng nghề làm đầu lân ế ẩm chưa từng có - Ảnh 3.

Năm nay đơn hàng ít nên cơ sở làm đầu lân của ông Hưng chỉ sử dụng nhân công trong gia đình.


“Hiện nay, các hoạt động tụ tập đông người, lễ hội trong cả nước gần như tạm dừng nên cơ sở không có nhiều đơn hàng. Chủ yếu đơn hàng là lân trang trí hoặc của đội lân ở các tỉnh không bị ảnh hưởng dịch bệnh'', ông Hưng buồn rầu nói.

Cũng theo ông Hưng, cơ sở của gia đình chuyên làm lân truyền thống quanh năm, thường xuyên có các đơn đặt hàng từ các đoàn ca múa nhạc, đội thi lân sư rồng trong, ngoài tỉnh, thậm chí ở nước ngoài, nhưng từ đầu năm đến nay hầu như rất ít đơn vị đặt hàng do các hoạt động múa lân, rồng đều gần như tạm ngưng.

Anh Lê Phước Lộc – chủ một cơ sở làm lân truyền thống trên địa bàn TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) trầm ngâm cho hay, đây là lần đầu tiên sau gần 20 năm làm lân, anh không nhận bất cứ đơn đặt hàng nào. Do Tam Kỳ đang tạm ngưng hoạt động múa lân, sư rồng và hạn chế việc tụ tập đông người nên anh không làm lân để chấp hành tốt chủ trương.

Trong khi đó, các cửa hàng buôn bán đồ chơi Trung thu cũng lâm cảnh tượng tự. Từ nhiều ngày trước, các loại đồ chơi như đầu lân, trống, đèn lồng… được nhập về để bán nhưng vắng bóng khách đến mua.

Cận ngày Tết Trung thu, làng nghề làm đầu lân ế ẩm chưa từng có - Ảnh 4.
Cận ngày Tết Trung thu, làng nghề làm đầu lân ế ẩm chưa từng có - Ảnh 5.
Cận ngày Tết Trung thu, làng nghề làm đầu lân ế ẩm chưa từng có - Ảnh 6.
Cận ngày Tết Trung thu, làng nghề làm đầu lân ế ẩm chưa từng có - Ảnh 7.
Cận ngày Tết Trung thu, làng nghề làm đầu lân ế ẩm chưa từng có - Ảnh 8.

Dọc các tuyến đường TP Tam Kỳ, không khí rằm Trung thu cũng trầm lắng hẳn so với mọi năm. Một chủ cửa hàng cho biết, nhiều năm kinh doanh đồ chơi trẻ em song chưa bao giờ thấy việc buôn bán lại ế ẩm như hiện nay. Những mùa Trung thu trước, thời điểm này, cửa hàng tấp nập người ra vào.

Tuy nhiên, năm nay dù Tết Trung thu đã cận kề nhưng các mặt hàng vẫn còn tồn đọng hơn 80%. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, một số cửa hàng đã chủ động cắt giảm nguồn hàng, số lượng nhập về chỉ bằng một nửa so với năm ngoái.

Theo Hồ Ca

Infonet

Trở lên trên