MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Căn nhà khi về hưu trong mơ ước của nhiều người: Nằm ven biển và đủ chỗ cho con cháu quây quần

18-09-2023 - 07:42 AM | Lifestyle

Sở hữu một căn nhà ven biển ở tuổi nghỉ ngơi là niềm mơ ước của Molly.

Molly - một doanh nhân đã làm việc trong 34 năm, quyết định mua căn nhà để định cư lâu dài  ở tiểu bang Maine (Mỹ) sau khi nghỉ hưu. Hàng chục năm trước đó, Molly đã làm việc chăm chỉ để nuôi hai người con học Đại học. Sau những năm tháng làm việc đầy khó khăn, cô mong muốn sở hữu một căn nhà - nơi có view biển đẹp để sống cùng con cháu.

Căn nhà tuổi xế chiều mơ ước của nhiều người: Nằm ven biển và đủ chỗ cho con cháu quây quần - Ảnh 1.

Căn nhà nằm kề biển

Căn nhà tuổi xế chiều mơ ước của nhiều người: Nằm ven biển và đủ chỗ cho con cháu quây quần - Ảnh 2.

Chủ nhà Molly

Căn nhà tuổi xế chiều mơ ước của nhiều người: Nằm ven biển và đủ chỗ cho con cháu quây quần - Ảnh 3.

Căn nhà dưới ánh hoàng hôn

Lần đầu tiên Molly nhìn thấy bờ biển này trên máy bay, cô đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây. Sau đó Molly đã mua lại một căn nhà cũ gần biển, dù chúng đã xuống cấp và bắt tay cải tạo từ năm 2016. Với niềm đam mê trang trí nội thất, Molly đã khiến không gian sống trở nên tiện nghi hơn.

Căn nhà tuổi xế chiều mơ ước của nhiều người: Nằm ven biển và đủ chỗ cho con cháu quây quần - Ảnh 4.

Lối vào của căn nhà gây ấn tượng về thị giác từ cái nhìn đầu tiên

Trong phòng khách, màu xanh của nước biển và yếu tố thiên nhiên là nguồn cảm hứng trang trí nội thất của Molly. Cô không phải là người hướng đến sự tối giản và thích sắm sửa nội thất nhiều màu.

Molly nói thêm, phòng bếp là trung tâm của căn nhà. Mọi người trong gia đình cô đều thích nấu ăn. Kỹ năng nấu nướng của Molly được kế thừa từ mẹ và sau này cô đã truyền lại chúng cho các con. Molly thích căn bếp rộng rãi để gia đình cùng nhau vào bếp, nói chuyện về công thức nấu ăn và quây quần mỗi dịp đặc biệt.

Nội thất phòng khách là sự dung hoà giữa nét cổ điển và hiện đại 

Bếp đặt sát phòng khách 

Căn nhà có 3 phòng ngủ, đầy đủ chỗ cho những đứa trẻ trở về thăm mẹ. Giống như phòng khách và bếp, Molly bài trí nội thất nhiều màu sắc ở phòng ngủ, nhưng tone màu được yêu thích nhất vẫn là trắng và xanh dương.

Phòng ngủ chính của gia đình

Phòng ngủ của con

Nguồn: Toutiao


 

Theo Vân Anh

Trí thức trẻ

Trở lên trên