MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh sát 141 hóa trang đón lõng các 'quái xế' độ xe, nẹt pô trên phố Hà Nội

19-12-2023 - 16:54 PM | Xã hội

Tổ công tác Y10/141 Công an TP Hà Nội hóa trang đón lõng, vây bắt nhiều thanh niên độ xe, nẹt pô, lạng lách, đánh võng gây náo loạn đường phố trong đêm.

Cảnh sát 141 hóa trang đón lõng các 'quái xế' độ xe, nẹt pô trên phố Hà Nội - Ảnh 1.

Hiện nay, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra tình trạng nhiều nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm lái xe máy độ pô, lạng lách, đánh võng, hú còi inh ỏi... Đặc biệt, vào những ngày cuối tuần, tình trạng trên diễn ra phổ biến tại các tuyến đường Võ Chí Công, Lạc Long Quân, Thanh Niên… khiến nhiều người tham gia giao thông khiếp sợ.

Cảnh sát 141 hóa trang đón lõng các 'quái xế' độ xe, nẹt pô trên phố Hà Nội - Ảnh 2.

Trong đêm 17/12, Tổ công tác Y10/141 Công an TP Hà Nội hóa trang, tuần tra, xử lý hàng loạt "quái xế".

Cảnh sát 141 hóa trang đón lõng các 'quái xế' độ xe, nẹt pô trên phố Hà Nội - Ảnh 3.

Cảnh sát 141 hóa trang đón lõng các 'quái xế' độ xe, nẹt pô trên phố Hà Nội - Ảnh 4.

Cảnh sát 141 hóa trang đón lõng các 'quái xế' độ xe, nẹt pô trên phố Hà Nội - Ảnh 5.

Lúc 22h00, tổ công tác chia ra nhiều ngả đường tuần tra, đồng thời bố trí các chốt đứng ở ngã tư, nơi có tín hiệu đèn giao thông để đón lõng, xử lý các trường hợp vi phạm. Sau 20 phút làm nhiệm vụ trên tuyến đường Võ Chí Công, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp thay đổi hoàn toàn kết cấu của xe như: độ pô, bánh xe, còi, đèn…

Cảnh sát 141 hóa trang đón lõng các 'quái xế' độ xe, nẹt pô trên phố Hà Nội - Ảnh 6.

Khi nhận được tín hiệu có xe vi phạm, ngay lập tức tổ công tác chia thành hai đường đón lõng ở trên khu vực đèn tín hiệu giao thông và điểm ở dưới nhằm chặn đường quay đầu. Các "quái xế' thường ở độ tuổi thanh thiếu niên, tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, hú còi...

Cảnh sát 141 hóa trang đón lõng các 'quái xế' độ xe, nẹt pô trên phố Hà Nội - Ảnh 7.

Khi bị bắt giữ, nam tài xế xuất trình giấy phép lái xe và đăng kí xe cho tổ công tác. Người này thay đổi rất nhiều kết cấu của xe như: độ pô, vành và đèn... Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa tài xế cùng phương tiện về trụ sở Công an phường Xuân La để làm rõ.

Cảnh sát 141 hóa trang đón lõng các 'quái xế' độ xe, nẹt pô trên phố Hà Nội - Ảnh 8.

Cảnh sát 141 hóa trang đón lõng các 'quái xế' độ xe, nẹt pô trên phố Hà Nội - Ảnh 9.

Nam tài xế cho biết, chiếc xe Honda Winner được độ từ lâu, bản thân biết việc thay đổi kết cấu xe là sai nhưng vì đam mê nên vẫn làm.

Cảnh sát 141 hóa trang đón lõng các 'quái xế' độ xe, nẹt pô trên phố Hà Nội - Ảnh 10.

Cảnh sát 141 hóa trang đón lõng các 'quái xế' độ xe, nẹt pô trên phố Hà Nội - Ảnh 11.

Cảnh sát 141 hóa trang đón lõng các 'quái xế' độ xe, nẹt pô trên phố Hà Nội - Ảnh 12.

Khoảng 23h45, tổ công tác phát hiện 2 xe Honda Vision không biển do 2 nam thanh niên cầm lái. Qua kiểm tra, hai người này đều chưa đủ tuổi có giấy phép lái xe, phương tiện đã bị thay đổi nhiều chi tiết ban đầu của nhà sản xuất.

Cảnh sát 141 hóa trang đón lõng các 'quái xế' độ xe, nẹt pô trên phố Hà Nội - Ảnh 13.

Khi bị xử lý, muôn vàn lý do được các thanh niên đưa ra nhằm xin được bỏ qua như trót nghịch dại lần đầu, xe mới bị va chạm nên thay pô hoặc đi độ pô cho đẹp, có tiếng nổ lớn... Tuy nhiên, tổ công tác vẫn bàn giao về công an các phường sở tại, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cảnh sát 141 hóa trang đón lõng các 'quái xế' độ xe, nẹt pô trên phố Hà Nội - Ảnh 14.

Nhiều "quái xế" không đội mũ, dàn hàng 2, hàng 3, khi thấy lực lượng chức năng liền vít ga hết tốc độ nhằm "thông chốt".

Cảnh sát 141 hóa trang đón lõng các 'quái xế' độ xe, nẹt pô trên phố Hà Nội - Ảnh 15.

Trong tối 17/12, Tổ công tác Y10/141 Công an TP Hà Nội xử lý 10 trường hợp vi phạm. Trong đó, 4 trường hợp bàn giao cho Công an phường Xuân La xử lý, 6 trường hợp đưa về Công an phường Bưởi. Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính 900 nghìn đồng. Còn 2 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, lực lượng chức năng liên hệ với gia đình đến xử lý.

Cảnh sát 141 hóa trang đón lõng các 'quái xế' độ xe, nẹt pô trên phố Hà Nội - Ảnh 16.

Trung tá Lê Văn Tiến - Phó đội trưởng Đội CSGT số 11 (Tổ trưởng tổ công tác Y10/141, Công an TP Hà Nội) cho biết, hiện nay một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên chưa thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, không ít người thiếu ý thức khi tham gia giao thông, sử dụng các phương tiện thay đổi kết cấu xe gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự. “Tổ công tác chúng tôi tập trung xử lý các tài xế không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, hú còi… khi tham gia giao thông trên tuyến đường Lạc Long Quân, Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm, các cán bộ trong tổ công tác cương quyết xử lý theo đúng lỗi vi phạm và bàn giao cho Công an phường sở tại”, Trung tá Lê Văn Tiến thông tin.

Cảnh sát 141 hóa trang đón lõng các 'quái xế' độ xe, nẹt pô trên phố Hà Nội - Ảnh 17.

Trung tá Lê Văn Tiến cũng khuyến cáo các gia đình cần nắm bắt tâm lý, kiểm soát chặt hoạt động và các mối quan hệ bên ngoài xã hội của các con em mình để tránh bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo ảnh hưởng đến chính bản thân các em. Đặc biệt, phụ huynh không giao phương tiện cho con em mình khi chưa đủ tuổi có giấy phép lái xe.

NGÔ NHUNG - KHỔNG CHÍ/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên