MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây trước ngày khánh thành

Ngày 29/4 tới, tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây sẽ khánh thành đưa vào sử dụng. Hiện nay, các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục quan trọng cuối cùng, đảm bảo an toàn khi người dân lưu thông.

Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây trước ngày khánh thành - Ảnh 1.

Ông Vũ Trọng Kiên, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc, đơn vị đang thi công dự án cao tốc đoạn Phan Thiết – Dầu Giây cho biết, đến thời điểm này, hệ thống đường gom về cơ bản đáp ứng đi lại của người dân, tuy nhiên vẫn còn một số việc mà đơn vị phải hoàn thiện đến trước ngày 30/6, thời điểm kết thúc hợp đồng.

Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây trước ngày khánh thành - Ảnh 2.

Hiện nay công ty đang thảm những tấn nhựa bê tông cuối cùng, đồng thời sơn kẻ đường, lắp đặt hộ lan, hàng rào, hệ thống biển báo để hướng dẫn người dân khi lưu thông đúng với Luật Giao thông đường bộ.

Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây trước ngày khánh thành - Ảnh 3.

Tại khu vực nút giao Phan Thiết, thuộc xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận (đoạn Phan Thiết - Dầu Giây), hàng trăm công nhân cùng các phương tiện đang căng mình dưới cái nắng như thiêu đốt để gấp rút hoàn thành những phần việc trọng tâm, trọng điểm như thảm nhựa tuyến chính, sơn kẻ đường, làm hàng rào và các hệ thống thoát nước…

Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây trước ngày khánh thành - Ảnh 4.

Các công nhân đang vệ sinh bề mặt, chuẩn bị sơn kẻ đường

Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây trước ngày khánh thành - Ảnh 5.

Các công nhân đang sơn kẻ đường.

Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây trước ngày khánh thành - Ảnh 6.

Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khu vực cầu vượt Hàm Kiệm đang hoàn thành các hạng mục quan trọng.

Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây trước ngày khánh thành - Ảnh 7.

Tuyến cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh Bình Thuận có chiều dài hơn 160km, gồm 3 dự án thành phần: Cam Lâm – Vĩnh Hảo (dài 12 km), Vĩnh Hảo - Phan Thiết (dài 100,8 km) và Phan Thiết - Dầu Giây (dài 47,5 km). Việc đưa vào sử dụng tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây giúp lưu thông từ Phan Thiết vào TP.HCM rút ngắn thời gian với hơn 2 giờ đi ô tô thay vì 5 giờ như trước đây.

Theo Đoàn Sỹ

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên