MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cậu bé 15 tuổi được "trải thảm" đến Thanh Hoa vì học quá giỏi, tất cả nhờ vào "bí quyết" nhàn tênh của mẹ

03-02-2024 - 07:50 AM | Sống

Mẹ của nam sinh này có quan điểm dạy con vô cùng hiện đại.

Thông tin nam sinh Lý Tử Nghị (15 tuổi) - học sinh lớp 6 trường THCS Hạ Môn (Trung Quốc) được chọn vào Chương trình Lãnh đạo Toán học Khâu Thành Đồng của Đại học Thanh Hoa, đang nhận được sự quan tâm của netizen Trung Quốc. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, không cần thi đại học, nam sinh này đã có thể bước chân vào cánh cổng trường Đại học Thanh Hoa - trường đại học hàng đầu Trung Quốc, vào mùa xuân năm nay.

Được biết, chương trình Lãnh đạo Toán học Khâu Thành Đồng của Đại học Thanh Hoa ra mắt vào năm 2021. Những người theo học chương trình này không cần vượt qua kỳ thi Cao Khảo - kỳ thi tuyển sinh đại học của Trung Quốc được coi là khắc nghiệp nhất thế giới, mà hình thức tuyển chọn được thiết kế riêng để phù hợp với đối tượng tuyển sinh. Chương trình dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn thế giới.

Nhà toán học nổi tiếng Khâu Thành Đồng cho biết: "Các ứng viên trúng tuyển vào chương trình này không phải tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Nhưng trên thực tế, độ khó của các kỳ thi mà chúng tôi thiết kế ra còn khó hơn nhiều so với kỳ thi tuyển sinh đại học".

Cậu bé 15 tuổi được "trải thảm" đến Thanh Hoa vì học quá giỏi, tất cả nhờ vào "bí quyết" nhàn tênh của mẹ - Ảnh 1.

Chân dung nam sinh Lý Tử Nghị

Quay trở lại lại với nhân vật chính, Tử Nghị được nhận xét là người có trực giác toán học tốt. Ngoài ra nam sinh còn rất chăm chỉ, khi đã học là tập trung 100%.

Ngay từ khi còn nhỏ xíu, nam sinh đã tỏ ra vô cùng nhạy cảm với những con số. Khi lên tiểu học và trung học cơ sở, Tử Nghị chính là một "thiên tài" toán học thực thụ. Nam sinh thường được bạn bè "gọi yêu" là "hoàng tử bé của toán học". Ngồi hàng giờ để giải những bài toán hóc búa chính là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời Lý Tử Nghị.

Được biết, vào khoảng đầu năm thứ hai trung học cơ sở, Lý Tử Nghị đã được chọn tham gia vào đội tuyển Olympic Tin học THCS. Hằng ngày đến nhà thầy giáo ôn luyện, Tử Nghị luôn là người đến sớm và cũng là người về muộn nhất.

Cơ hội phát triển con đường học hành của Tử Nghị sắp tới vô cùng rộng mở. Dẫu vậy, khi nhìn lại hành trình vừa qua, nam sinh cảm thấy không khỏi nuối tiếc vì đã không sống trọn vẹn quãng thời gian THCS tươi đẹp cùng bạn bè đồng trang lứa.

Cậu bé 15 tuổi được "trải thảm" đến Thanh Hoa vì học quá giỏi, tất cả nhờ vào "bí quyết" nhàn tênh của mẹ - Ảnh 2.

Lý Tử Nghị (ở giữa) cùng giáo viên

Thấy Tử Nghị học giỏi như vậy, nhiều bậc phụ huynh hỏi bí quyết dạy con của bố mẹ Tử Nghị. Mẹ của nam sinh bày tỏ: "Thật ra chẳng có bí quyết gì cả. Điều quan trọng là bạn phải có khả năng khám phá những điều tốt đẹp ở con mình. Mỗi đứa trẻ đều có sở thích riêng, có thể là Toán học, Âm nhạc và cũng có thể là Thể thao. Những gì cha mẹ có thể làm là khám phá ra nó - những khả năng tiềm ẩn bên trong con. Sau đó làm tốt công việc của một  người 'hậu cần', sẵn sàng bên con, giúp đỡ mỗi khi con cần".

Theo Sohu

PV

Phụ nữ số

Trở lên trên